Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Uruguay vào giai đoạn mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay, ngày 28/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thống đốc tỉnh Canelones, Uruguay - ông Yamadu Ramon Antonio Orsi Martinez.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp ông Yamandu Orsi, Thống đốc tỉnh Canelones. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp ông Yamandu Orsi, Thống đốc tỉnh Canelones. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Thống đốc Yamandu R. A. Orsi chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm Uruguay và thăm tỉnh Canelones; cung cấp thông tin về các tiềm năng hợp tác quốc tế của tỉnh và bày tỏ mong muốn được tăng cường hợp tác hơn nữa với các địa phương ta nói riêng và với Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ một số kết quả trong cuộc hội đàm với Lãnh đạo Quốc hội và cuộc gặp với Tổng thống Uruguay, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Nghị viện MERCOSUR về các định hướng phát triển quan hệ song phương hai nước trong thời gian tới; nhấn mạnh, cùng với phát triển quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại và đầu tư, quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, quan hệ giữa các địa phương hai nước là một trong yếu tố quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam sẵn sàng mở cửa chào đón các địa phương của Uruguay, trong đó có tỉnh Canelones mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Uruguay đang kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn mới, phát triển tốt đẹp hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm ông Yamandu Orsi, Thống đốc tỉnh Canelones. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm ông Yamandu Orsi, Thống đốc tỉnh Canelones. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thống đốc Yamandu R. A. Orsi tạo điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Canelones tiếp cận, trao đổi thông tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau; qua đó, tăng cường các hoạt động thương mại và đầu tư, góp phần nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại Việt Nam và Uruguay; đồng thời, mong muốn tỉnh Canelones, lãnh đạo cũng như các doanh nghiệp của địa phương này quan tâm, hỗ trợ tạo đồng thuận trong các doanh nghiệp khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) thúc đẩy đàm phán ký kết Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và MERCOSUR, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hợp tác và phát triển tại hai khu vực Đông Nam Á và Nam Mỹ, cũng như trên thế giới.

Về phần mình, Thống đốc Yamandu giới thiệu với Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tình hình phát triển và một số lĩnh vực tiềm năng hợp tác của tỉnh như nuôi trồng gia súc, chăn nuôi, trồng nho và sản xuất rượu vang; cho biết tỉnh với vị trí gần Thủ đô Montevideo cùng hệ thống giao thông thuận lợi dễ dàng kết nối giữa các địa phương của Uruguay, chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới đầu tư tại tỉnh, và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thống đốc Yamandu khẳng định hợp tác địa phương là nền tảng và tạo cơ sở thực chất đóng góp vào phát triển quan hệ song phương.

Tại cuộc gặp, Thống đốc Yamandu đã trao cho Chủ tịch Quốc hội Ý định thư về hợp tác của tỉnh Canelones với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời Thống đốc Canelones thăm Việt Nam và Thống đốc khẳng định sẽ cùng với lãnh đạo tỉnh sớm thăm Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm quan một số cơ sở sản xuất và khu công nghiệp tại tỉnh Canelones.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.