Đưa các chủ trương, định hướng chiến lược lớn và mới của Trung ương vào thực tiễn

Chiều 1/7, đến dự và phát biểu tiếp xúc cử tri tại xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đơn vị tập trung rà soát và hoàn thành phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ đơn vị hành chính mới để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, với tinh thần “từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Thành phố Cần Thơ đi thị sát, kiểm tra mô hình dịch vụ công tại xã Vị Thủy.
Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Thành phố Cần Thơ đi thị sát, kiểm tra mô hình dịch vụ công tại xã Vị Thủy.

Thực hiện thật tốt việc cung cấp dịch vụ công

Trực tiếp cùng Đoàn công tác đến thị sát, kiểm tra và tìm hiểu tình hình công tác thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, thành phố Cần Thơ cần quan tâm hơn nữa đến các xã còn khó khăn, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện, để chính quyền tại 103 xã, phường vận hành thông suốt, hiệu quả, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, “không để gián đoạn, không làm ảnh hưởng việc cung cấp dịch vụ công”.

vt4.jpg
Đông đảo cử tri, nhân dân xã Vị Thanh dự và phát biểu nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo thành phố tại cuộc tiếp xúc cử tri chiều nay.

Những vấn đề thời sự hiện nay được Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, ghi nhận và đề nghị các cấp, ngành thành phố quan tâm, đó là: bảo đảm nhân lực và vật lực; liên thông dữ liệu từ Trung ương-thành phố-xã, phường; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công việc; làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân làm thủ tục trên mạng…

Đây là cuộc tiếp xúc cử tri đầu tiên ngay sau sự kiện công bố các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; quyết định của Trung ương về thành lập Đảng bộ và nhân sự lãnh đạo thành phố; các quyết định của Thành ủy Cần Thơ về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của nhiều cử tri địa phương về những vấn đề quan tâm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự kiện công bố các nghị quyết, quyết định quan trọng hôm qua (30/6) trên cả nước và dấu mốc lịch sử hôm nay 1/7/2025 là ngày đầu tiên vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt và đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt trên toàn quốc.

anh-7.jpg
Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Đoàn công tác đến thị sát, tìm hiểu công việc tại xã Thạnh Hòa.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Mục tiêu cao nhất là bảo đảm giảm tầng lớp trung gian, gần dân, sát dân,chính quyền hành động nhanh, linh hoạt, tập trung, trách nhiệm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kiến tạo không gian phát triển mới, bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội tiếp tục nêu rõ: Thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng hợp nhất lấy tên là thành phố Cần Thơ là tiền đề thuận lợi để thực hiện liên kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, là cơ hội mở rộng không gian phát triển, định vị rõ vai trò trung tâm kinh tế cấp vùng, đủ tầm để dẫn dắt cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi ổn định, vấn đề trước mắt và sắp tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết thành phố tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và được áp dụng ngay cho thành phố Cần Thơ mới.

Bên cạnh đó, đề cập các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới với các cấp, các ngành, xã Vị Thanh và các địa phương thuộc thành phố, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tình hình địa phương để đưa các chủ trương, định hướng chiến lược lớn và mới của Trung ương vào thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức ban đầu, chủ động nắm bắt thời cơ để phát triển nhanh, bền vững, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước trong thời gian tới.

Chiều nay, đến kiểm tra công tác triển khai giải quyết các thủ tục hành chính công cấp xã trên địa bàn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Sau quá trình hoàn thành vận hành thử nghiệm, các cấp, ngành cần tổ chức đánh giá, kịp thời điều chỉnh, xử lý vướng mắc, khó khăn phát sinh và hoàn thiện các điều kiện về tổ chức, nhân lực, kỹ thuật để bảo đảm việc vận hành chính thức được thông suốt, hiệu quả, đồng bộ.

anh-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội hôm qua trao đổi những vấn đề thời sự với cán bộ trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tại phường Phú Lợi về cách thức ứng dụng, khai thác trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Quốc hội cũng quan tâm, lưu ý lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giải quyết kịp thời đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo đột phá

Nội dung quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội quan tâm, đó là đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo đột phá cho phát triển thành phố.

Vừa qua, Nghị quyết Kỳ họp thứ 9 đã cho phép thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 45 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ trước đây.

“Đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương các cơ chế, chính sách mới, đột phá, để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, không gian và động lực mới phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tại cuộc tiếp xúc cử tri và làm việc với lãnh đạo thành phố.

Trao đổi tại cuộc làm việc, cử tri Nguyễn Văn Hai (xã Vị Thủy) phản ánh hiện sách giáo khoa có giá khá cao, liên tục thay đổi. Mỗi năm áp dụng 1 bộ sách khác nhau gây lãng phí, khó khăn cho học sinh và phụ huynh. Cử tri kiến nghị Chính phủ, Quốc hội có giải pháp chỉ đạo, làm sao đồng bộ sách giáo khoa cấp 1,2,3 đồng bộ, có thể sử dụng cho nhiều thế hệ sau để tiếp tục học.

Cử tri Khả Văn Tui bày tỏ vui mừng từ ngày 1/7, bộ máy hành chính mới cấp xã mới đi vào hoạt động chính thức. Ông kỳ vọng sau sáp nhập, thành phố mới sẽ phát triển nhanh, bền vững. Ông cũng bày tỏ băn khoăn, sau khi sáp nhập các địa phương cũ hai tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng có tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, các công trình dự án trước đây…

Tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri, nhân dân, tại cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo thành phố, sở, ngành hữu quan đã trả lời những nội dung được nhân dân quan tâm, đề đạt.

Về chặng đường phát triển sắp tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng và yêu cầu với thành phố Cần Thơ, đó là chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội thông báo với cử tri và nhân dân về kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với các đường lối, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước để phát triển đất nước.

Trong số nhiều quyết sách quan trọng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối, cùng với nhiều luật, nghị quyết đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Quốc hội đã xem xét, quyết định rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch, phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng. Đây là những quyết sách quan trọng, thể hiện sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử trong tháng 3/2026.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.