Dòng vốn ưu đãi tiếp sức vùng cao

Sau khi sáp nhập hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, vùng đất biên cương phía bắc hôm nay mang diện mạo mới, rộng lớn hơn, tiềm năng hơn và cũng thách thức hơn. Trong hành trình phát triển, một trong những “mạch máu” quan trọng giúp địa phương vượt lên gian khó chính là nguồn vốn tín dụng chính sáchxã hội.

Các điểm giao dịch của chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai duy trì lịch giao dịch, tích cực cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi.
Các điểm giao dịch của chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai duy trì lịch giao dịch, tích cực cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi.

Đóng góp công sức cùng người dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lào Cai luôn duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Với diện tích hơn 13.200km², Lào Cai là tỉnh miền núi biên giới có địa hình hiểm trở, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống còn nhiều thiếu thốn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Trong hoàn cảnh đó, dòng vốn tín dụng chính sách đã thật sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo vươn lên.

Theo Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai Trần Quang Sơn, yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả hoạt động là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương. Tín dụng chính sách được xác định là trụ cột trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh và giảm nghèo bền vững. Nguồn vốn này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng, giữa đồng bào dân tộc thiểu số và mặt bằng chung cả nước.

Thành lập năm 1995, đến nay, hệ thống NHCSXH Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm duy trì dòng vốn ưu đãi liên tục, không bị gián đoạn. Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh, tính đến 31/8/2025, tổng nguồn vốn hoạt động của toàn tỉnh đạt 11.311 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác địa phương đạt 1.061,9 tỷ đồng, tăng hơn 330 tỷ đồng so với năm 2024. Doanh số cho vay đạt 2.440 tỷ đồng, giúp hơn 35.250 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận vốn ưu đãi. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo tại Lào Cai (cũ) giảm từ 54,8% năm 1995 xuống còn 7,8% cuối năm 2024. Sau sáp nhập, tỉnh Lào Cai (mới) phấn đấu tiếp tục giảm bình quân hằng năm 5-6% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, đưa 61 xã, 494 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lào Cai Ngô Hạnh Phúc cho biết: “Trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, NHCSXH tỉnh đã sớm ổn định tổ chức, duy trì hoạt động và bảo đảm an toàn dòng vốn tín dụng chính sách. Đây là kết quả thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ ngân hàng, đóng góp thiết thực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội địa phương”.

Tỉnh Lào Cai hiện có 319 điểm giao dịch xã, trong đó 98 điểm đặt tại trụ sở UBND xã cũ, 67 điểm tại xã mới và 154 điểm tại nhà văn hóa, hội trường thôn bản. Hoạt động giao dịch được duy trì thông suốt, bảo đảm an toàn người và tài sản. Các địa phương chủ động bố trí địa điểm, biển hiệu, bảng công khai thông tin để người dân dễ tiếp cận và giám sát.

Chị Vường Thị Hải Vân, thôn Giang Đông, phường Cam Đường chia sẻ: “Nhờ vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, gia đình tôi có điều kiện mở rộng sản xuất, thu nhập khá hơn, cuộc sống ổn định hơn”. Anh Mùa A Vàng, bản Rào Xa, xã Mù Cang Chải cho biết: “Người H’Mông chúng tôi trước kia chỉ làm nương rẫy, đói cơm lạt muối. Nhờ được vay 50 triệu đồng của NHCSXH, tôi nuôi bò sinh sản, cấy lúa nước. Nay nhà có 12 con bò, 5 sào ruộng, đời sống khấm khá hơn nhiều”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải Giàng A Câu, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt ủy thác, giúp vốn đến đúng người, đúng mục tiêu. Không chỉ ở vùng sâu, vùng xa, ngay tại các phường mới sáp nhập, NHCSXH Lào Cai cũng chủ động phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm các hoạt động giải ngân, thu nợ, thu lãi, nhận gửi tiết kiệm diễn ra thông suốt, an toàn.

Bước sang giai đoạn mới, NHCSXH tỉnh đang tập trung triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. “Nguồn vốn tín dụng chính sách chính là niềm tin mà Đảng, Nhà nước gửi gắm đến người dân. Giữ vững dòng vốn ấy thông suốt cũng chính là giữ vững niềm tin của đồng bào vùng cao với Đảng, với chính quyền”, ông Trần Quang Sơn chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 15/7: Cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, VN-Index mất gần 25 điểm

Phiên giao dịch ngày 15/7, lực bán áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu trụ cột như VHM, VIC, FPT, VPB, BID và TCB đồng loạt gây sức ép lên các chỉ số chính, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 980 tỷ đồng. Chốt phiên, VN-Index giảm 24,51 điểm (-1,36%), xuống mức 1.782,12 điểm.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 14/7: Nhóm năng lượng, ngân hàng bứt phá, VN-Index tăng hơn 6 điểm

Phiên giao dịch ngày 14/7, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc nhờ lực kéo từ nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. Dù thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 158 tỷ đồng, VN-Index vẫn tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm, với số mã tăng áp đảo trên toàn thị trường.

Phó Cục trưởng Mai Sơn trao đổi với các chuyên gia thuộc Cơ quan Thuế Singapore (IRAS).

Việt Nam-Singapore: Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản lý thuế

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Singapore từ ngày 8 đến 10/7, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam do Phó Cục trưởng Mai Sơn dẫn đầu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng cơ quan thuế số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình phối hợp giữa nghiệp vụ với công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 10/7: Khối ngoại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, VN-Index vẫn giảm hơn 12 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, nhất là ngân hàng, chứng khoán, năng lượng và bán lẻ. Dù khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giao dịch mạnh tại VIC, VN-Index vẫn giảm 12,36 điểm xuống 1.828,34 điểm.

Lợi nhuận 6 tháng của ABBank đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025.

ABBank tăng trưởng mạnh, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 3.016 tỷ đồng

Với lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng (tương đương hơn 67% kế hoạch cả năm), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh qua bộ đôi chỉ số an toàn tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao hơn 12%.

Bà Lại Minh Thúy, Phó Tổng Giám đốc DBS Việt Nam.

Ngân hàng DBS Việt Nam bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới

Bà Lại Minh Thúy trở thành Phó Tổng giám đốc DBS Việt Nam, đồng thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Khối Dịch vụ giao dịch toàn cầu (GTS), hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến quan trọng của dòng chảy thương mại và vốn đầu tư trong khu vực.

Ảnh minh họa: Thành Đạt

Xăng E5RON92 giảm hơn 500 đồng/lít từ chiều 9/7

Chiều 9/7, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1725/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 15 giờ cùng ngày, giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm, trong khi giá dầu diesel tăng theo diễn biến của thị trường thế giới.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, tiếp thêm nguồn lực cho sứ mệnh phục vụ “Tam nông” và các động lực tăng trưởng.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn mực quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025-2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2027, số tiền 29.690 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 8/7: Nhóm năng lượng và ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng 5,45 điểm

Phiên giao dịch ngày 8/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sắc xanh khi dòng tiền tập trung vào các nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,7 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường cải thiện lên hơn 19.279 tỷ đồng dù khối ngoại quay lại bán ròng hơn 578 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Tính đến ngày 30/6, Kiểm toán nhà nước kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 10 nghìn tỷ đồng

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì hội nghị.