Đồng Nai quyết tâm kiến tạo không gian phát triển xứng tầm

Chiều 9/4, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15 (khóa XI), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh không gian phát triển và nguồn lực đầu tư là hai yếu tố tiên quyết để Đồng Nai bứt phá trong thời gian tới. Do đó, cả hệ thống chính trị cần quyết tâm kiến tạo không gian phát triển xứng tầm.
Quang cảnh bế mạc hội nghị.
Quang cảnh bế mạc hội nghị.

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, quý I/2024, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn ước đạt gần 58,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,85%; thu hút đầu tư trong, ngoài nước cao hơn so với cùng kỳ; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 15,9 nghìn tỷ đồng, đạt 29%, trong đó, thu nội địa đạt 31% dự toán.

Công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả tích cực, trong quý I kết nạp hơn 500 đảng viên, thành lập 1 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đến nay toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 89 nghìn đảng viên.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị minh bạch hóa các thủ tục để cải thiện môi trường đầu tư.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị minh bạch hóa các thủ tục để cải thiện môi trường đầu tư.

Giải trình, tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức thẳng thắn nhìn nhận, thời gian qua nhiều nhà đầu tư đến Đồng Nai cảm thấy bối rối, không biết làm thế nào, bắt đầu từ đâu và gặp gỡ ai để lập hồ sơ dự án đầu tư. Vì vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng quy trình, thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng (ngoài khu công nghiệp) bằng vốn ngoài ngân sách.

Các quy trình không làm phát sinh thủ tục hành chính mà quy định rõ ràng, cụ thể, trách nhiệm từng đơn vị và công khai minh bạch để thu hút các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư vào tỉnh. Cùng với đó, cải thiện thái độ làm việc một bộ phận công chức, viên chức: “Cần nghiên cứu xây dựng, ban hành Nghị quyết về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và vì sự phát triển của tỉnh. Qua đó, góp phần khắc phục tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm và thúc đẩy tiến độ, chất lượng công việc của cán bộ công chức, viên chức”, đồng chí Võ Tấn Đức nêu.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phải quyết tâm cao trong kiến tạo không gian phát triển mới xứng tầm.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phải quyết tâm cao trong kiến tạo không gian phát triển mới xứng tầm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh cần kiến tạo không gian phát triển và huy động nguồn lực. Đây là hai điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn tiếp theo. Muốn có không gian phải bồi thường giải phóng mặt bằng, do đó, việc tỉnh Đồng Nai xây dựng và tại hội nghị Tỉnh ủy thông qua Nghị quyết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư là rất quan trọng, để kiến tạo lại không gian phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực nâng cao sức cạnh tranh, tạo sự hấp dẫn của các khu công nghiệp. Bởi lẽ, Đồng Nai đang sở hữu nhiều khu công nghiệp lạc hậu, cũ kỹ nên phải thay đổi diện mạo, nâng cấp các khu công nghiệp, nếu không sẽ mất ngôi vị địa phương đứng đầu về công nghiệp.

Riêng việc chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 và xử lý xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh hơn nữa.

Cùng với đó, tháo gỡ pháp lý cho 173 dự án đang vướng mắc, trong đó 122 dự án đấu thầu chọn nhà đầu tư trở lại. Việc này phải thực hiện nhanh, vì càng chậm trễ sẽ mất đi nguồn lực và cản trở sự phát triển của tỉnh.

Đối với chỉ số PCI Đồng Nai tiếp tục ở mức thấp, do đó đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh mổ xẻ lý do và cá thể hóa những yếu kém liên quan những chỉ số này, có giải pháp nỗ lực để cải thiện, nâng chỉ số trên.

Về văn hóa, giáo dục, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thúc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12 về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện; thúc đẩy văn hóa đọc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao cờ cho 3 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao cờ cho 3 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, xây dựng đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới hết sức quan trọng, phải đánh giá, nhận diện năng lực, phẩm chất từng cán bộ và chuẩn bị phương án cho cấp ủy nhiệm kỳ tới một cách hiệu quả: “Từ nay đến Đại hội Đảng bộ các cấp không để phát sinh những sai phạm mới, để nhiều hệ lụy cho nhiệm kỳ sau. Phải xử lý đến cùng công việc tồn đọng, không được nửa vời, phải làm dứt điểm đến nơi đến chốn”, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Dịp này, Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định đồng chí Đại tá Bùi Đăng Ninh, Phó Bí Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tỉnh ủy Đồng Nai cũng công bố và trao khen thưởng cho các Đảng bộ, đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.