Đồng lòng chung sức xây dựng Đồng Nai phát triển thịnh vượng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, khẳng định sức mạnh toàn Đảng bộ, nhân dân trên địa bàn cùng ý chí, chung hành động xây dựng địa phương phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai (thứ ba từ trái qua) trao đổi với cán bộ phường Long Hưng.
Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai (thứ ba từ trái qua) trao đổi với cán bộ phường Long Hưng.

Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Đồng thuận cao nâng tầm phát triển

Phóng viên: Thưa đồng chí, trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, qua quá trình lắng nghe, tiếp xúc sâu sát với các tầng lớp nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai ghi nhận người dân trong tỉnh quan tâm và kỳ vọng gì vào sự kiện chính trị trọng đại này?

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng: Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai được nhân dân đặc biệt quan tâm vì đây là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, có ý nghĩa định hướng tương lai và quyết định những quyết sách chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, hiện đại; mở ra giai đoạn mới với khát vọng tăng trưởng cao, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh trong khu vực và cả nước.

Đây chính là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thể hiện ý chí đoàn kết, niềm tin và chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nhân dân mong muốn Đại hội khẳng định tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh sau sáp nhập và hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại như chủ đề dự thảo Báo cáo Chính trị của tỉnh đã nêu.

Nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra giải pháp để tăng trưởng kinh tế ổn định hai con số, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Nhân dân cũng kỳ vọng vào các quyết sách cải cách hành chính, chuyển đổi số và huy động mọi nguồn lực xã hội phục vụ phát triển bền vững, tạo tiền đề để Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ. Cùng với phát triển kinh tế, nhân dân đặc biệt quan tâm đến việc phát huy quyền làm chủ của mình.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã yêu cầu phải lấy “sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp… làm tiêu chí đánh giá”, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Do đó, nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ đề cao thực hành dân chủ, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà, thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền và nhân dân.

Cụ thể, nhân dân mong muốn cấp ủy, chính quyền thường xuyên tiếp công dân và tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh. Sự quan tâm này thể hiện mong muốn của nhân dân về một bộ máy lãnh đạo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch vì lợi ích chung.

Tóm lại, nhân dân Đồng Nai kỳ vọng Đại hội sẽ cụ thể hóa khát vọng đổi mới, đưa chủ trương phát triển đi đôi với tăng cường trách nhiệm phục vụ dân, từ đó tạo đồng thuận cao trong xã hội và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Phóng viên: Với cương vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí có thông điệp gì gửi tới nhân dân trên địa bàn trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030?

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng: Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, tôi trân trọng gửi tới toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và niềm tin vững chắc vào thắng lợi của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I.

Đại hội lần này là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho tỉnh nhà, tiếp tục khẳng định ý chí đoàn kết, khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Đồng Nai.

Hướng về Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng hãy tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động; chung sức, đồng lòng xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, bền vững, văn minh, hiện đại. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng.

z7057666871230-76f0620bdedebb2348d2d209dc2e5b99-5361.jpg
Đồng chí Huỳnh Thị Hằng trong chuyến thăm, bàn giao máy vi tính cho các trường học ở những xã vùng biên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục giữ vững niềm tin, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời tổng hợp và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Nhân dân là trung tâm, động lực phát triển

Phóng viên: Khối đại đoàn kết toàn dân là cội nguồn sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của vùng đất Đồng Nai. Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ chú trọng khơi dậy sức dân thông qua những giải pháp nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng: Để khơi dậy mạnh mẽ sức dân và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Mặt trận các cấp chú trọng quán triệt tinh thần “gần dân, sát dân”, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, các nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ được cụ thể hóa nhằm tăng cường cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và trách nhiệm công dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, coi đây là môi trường thiết thực để mỗi người dân phát huy vai trò chủ thể, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tổ chức rộng khắp, trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tin, tình làng nghĩa xóm và khát vọng cống hiến của mỗi người dân.

Song song đó, Mặt trận đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng các diễn đàn đối thoại, tăng cường tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền. Bằng những giải pháp đồng bộ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quyết tâm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội cao, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhanh chóng đi vào cuộc sống.

z7056675449236-0dfb7e775be34cd23887b7d92c5981d8.jpg
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tặng quà cho người có công với cách mạng.

Phóng viên: Với địa bàn đa dân tộc, nhiều đồng bào có đạo các tôn giáo như Đồng Nai, theo đồng chí, để hiệu triệu người dân ngày càng tin tưởng tuyệt đối cũng như tự giác, nhiệt tình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thì phương thức lãnh đạo của Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới những nội dung cốt lõi nào?

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng: Thực tiễn cho thấy, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nền tảng vững chắc để Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Để tiếp tục hiệu triệu đồng bào các dân tộc, các tôn giáo ngày càng tin tưởng tuyệt đối và tự giác, nhiệt tình tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục đổi mới đồng bộ, sâu sắc hơn nữa.

Trước hết, mọi chủ trương, nghị quyết phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân và lấy nhân dân làm trung tâm, làm mục tiêu và động lực phát triển.

Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, bảo đảm mọi chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận và tuyên truyền, tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào các dân tộc, tôn giáo; kịp thời lắng nghe, tiếp thu và giải quyết những kiến nghị chính đáng, qua đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội.

Đặc biệt, coi trọng vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo, trí thức, doanh nhân để lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, “gần dân, sát dân”, làm cho dân tin, dân ủng hộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số để tạo kênh thông tin hai chiều, minh bạch, nhanh chóng, giúp nhân dân dễ tiếp cận và tham gia giám sát.

Với những đổi mới cốt lõi đó, sẽ tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực to lớn đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhanh chóng đi vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình hùng cường, thịnh vượng.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển; Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh; Hơn 160 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng bị rao bán.

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Chính thức trình Quốc hội giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng; Chuyến bay đặc biệt chở hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội giám định ADN.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.