Đồng hành với sinh viên vượt dịch khởi nghiệp và lập nghiệp

Chiều 23-8, tại điểm cầu Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4 khóa X (mở rộng) dưới hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước. 

Đồng hành với sinh viên vượt dịch khởi nghiệp và lập nghiệp

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: năm học vừa qua, dịch Covid-19 gây tác động không nhỏ đến việc học tập, rèn luyện của sinh viên. 

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, nhiều chương trình, kế hoạch của các cấp Hội Sinh viên Việt Nam đã bị xáo trộn, thay đổi hình thức tổ chức, thậm chí phải hủy bỏ. Một số chỉ tiêu năm học vì vậy cũng không đạt yêu cầu đặt ra. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, vẫn có những cơ sở Hội phát huy sáng tạo, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác Hội, tiếp tục đồng hành cùng sinh viên theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Cuối tháng 7 vừa qua, tại Đà Nẵng có khoảng hơn 2.800 sinh học hè không kịp về quê, chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng kịp thời hỗ trợ, tránh để sinh viên ồ ạt về quê, gây trở ngại trong công tác kiểm soát, phòng dịch. 

Điển hình như, Trường Đại học Đà Nẵng bố trí năm khu vực tự nấu ăn cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên đăng ký nhận suất cơm từ căng-tin nhà trường; Trường Đại học Duy Tân và nhiều đại học, cao đẳng kêu gọi quyên góp, tổ chức các “Gian hàng 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên…”

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất chủ đề công tác của Hội Sinh viên Việt Nam các cấp năm học 2020-2021 là “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”, gắn với nghiên cứu các giải pháp đổi mới phương thức triển khai phù hợp diễn biến của dịch Covid-19 cũng như đặc thù, nhu cầu của sinh viên.

Một số đại biểu đề nghị triển khai mạnh mẽ các giải pháp nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng sinh viên trước những nội dung tuyên truyền chống phá của các tổ chức phản động lưu vong, khủng bố tự xưng “Chính phủ Việt Nam cộng hòa lâm thời”; ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các cuộc thi, hoạt động của Hội theo hình thức trực tuyến…

* Chiều 22-8, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4, khóa X đã hiệp thương bầu chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và anh Lê Công Hùng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng giữ chức danh Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.
 

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.