Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: ít nhất 2.300 người thiệt mạng

Theo hãng thông tấn AP, tính đến 21 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do các trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 2.300 người.
Công tác cứu hộ, tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát vẫn đang được nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tích cực triển khai. (Ảnh: Reuters)
Công tác cứu hộ, tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát vẫn đang được nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tích cực triển khai. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa và Tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 1.498 người đã thiệt mạng tại 10 tỉnh của nước này. Trong khi đó, theo dữ liệu của Bộ Y tế Syria, số người chết tại các khu vực do chính quyền Syria kiểm soát đã tăng lên hơn 430 người. Hiện, số người bị thương do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lần lượt là 7.600 và 1.280.

Tại khu vực tây bắc Syria, nơi chính quyền không nắm quyền kiểm soát, số người thiệt mạng là ít nhất 380 trường hợp.

* Theo tin từ CNN, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất làm rung chuyển miền trung Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria đã tăng lên ít nhất 1.824 người.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria Tại Syria, tổng cộng ít nhất 430 người đã thiệt mạng, chủ yếu ở các khu vực Aleppo, Hama, Latakia và Tartus. Số người bị thương được báo cáo lên tới 1.284 người.

Trong khi đó, nhóm "Mũ bảo hiểm trắng", tên chính thức là Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria, cũng báo cáo ít nhất 380 người chết và 1.000 người bị thương tại các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở tây bắc Syria.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), trận động đất mạnh 7,8 độ đã cướp đi ít nhất 1.014 sinh mạng và làm 7.003 người bị thương.

* Theo thống kê mới nhất của các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, hơn 1.400 người đã thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra sáng nay. Hàng nghìn ngôi nhà đã đổ sập, và còn nhiều người được cho là vẫn đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Trận động đất có độ lớn 7,8, được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan mô tả là thảm họa tồi tệ nhất mà quốc gia này từng đối mặt kể từ năm 1999.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng do trận động đất đã lên đến 912 người, trong khi 5.383 người bị thương và hơn 2.800 ngôi nhà bị phá hủy.

Các nhân viên cứu hộ hiện đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và đưa thêm các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng thống Erdogan cho biết, hiện vẫn chưa thể dự đoán chính xác được con số thương vong khi mà các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương.

“Mọi người đều đang tập trung tối đa cho công tác cứu hộ, bất chấp thời tiết mùa đông lạnh giá và động đất xảy ra vào ban đêm khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn” - ông Erdogan nói.

Trong khi đó, Bộ Y tế Syria cho biết, trận động đất đã khiến hơn 326 người thiệt mạng và 1.042 người khác bị thương.

Ở vùng tây bắc nước này (khu vực do phiến quân kiểm soát), lực lượng cứu hộ cho biết, số người thiệt mạng lên đến 221.

Quang cảnh đống đổ nát do trận động đất ở Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Quang cảnh đống đổ nát do trận động đất ở Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Syria, người đứng đầu chính phủ nước này, ông Bashar al-Assad đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp để đánh giá mức độ thiệt hại của trận động đất và thảo luận các bước kế tiếp nhằm khắc phục hậu quả.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, hiện đã có 45 quốc gia đưa ra lời đề nghị tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố tình trạng “báo động cấp độ 4”, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực cứu hộ và khắc phục hậu quả của trận động đất.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.