Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại An Giang

Ngày 5/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 của đồng bào Khmer Nam Bộ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho hòa thượng, thượng tọa, các vị A Char, Ban Quản trị các chùa và đồng bào dân tộc Khmer An Giang.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà các hòa thượng, sư sãi nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tại An Giang.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà các hòa thượng, sư sãi nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tại An Giang.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị hòa thượng, thượng tọa, các vị A Char, Ban Quản trị các chùa và đồng bào dân tộc Khmer; chúc đồng bào, phật tử đón tết cổ truyền vui tươi, mạnh khỏe, đầm ấm, an lành.

Trong 2 năm qua, tuy tình hình thế giới, khu vực vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ; sự giám sát, đồng hành, chia sẻ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân, nước ta tiếp tục đạt được những thành quả đáng mừng. Năm 2021 tăng trưởng kinh tế đạt 2,58%, quy mô nền kinh tế  khoảng 363 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người 3.680 USD, thu ngân sách nhà nước hơn 1,523 triệu tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,52%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021. Quốc phòng an ninh được bảo đảm, đối ngoại được tăng cường, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt kết quả quan trọng. Trong 3 tháng đầu năm 2022, cả nước tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng mừng về phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các lĩnh vực về thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đối với An Giang, năm 2021 cũng đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, An Giang vẫn tăng trưởng 2,15%; thu ngân sách đạt gần 7.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 6.600 tỷ đồng; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 59,48%; 3/11 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Số hộ nghèo, cận nghèo đều giảm so với năm 2020. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác dân tộc, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, nhất là những nơi khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tỉnh An Giang hiện có hơn 93.717 đồng bào Khmer, chiếm tỷ lệ 4,2% trên tổng số đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Năm 2021, An Giang đã thực hiện tốt chính sách dân tộc, giải quyết, hỗ trợ cho hàng chục hộ nghèo dân tộc thiểu số về nhà ở, đất ở với tổng trị giá hơn 22,2 tỷ đồng. Tỉnh cũng rất quan tâm thực hiện việc giữ gìn, khôi phục, phát huy bản sắc dân tộc; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào Khmer vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta của đồng bào. Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đến cuối năm 2021, số hộ nghèo của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang chỉ còn 3.768 hộ (tỷ lệ gần 18,8%); số hộ cận nghèo còn 1.655 hộ (tỷ lệ 8,3%).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đồng bào dân tộc Khmer mà nòng cốt là các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị A char, Ban Quản trị các chùa... tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử của An Giang; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã tặng 65 phần quà cho các chùa, hòa thượng, các vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer tiêu biểu trong tỉnh. 

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.