Đồng chí Nguyễn Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Hòa Bình

Ngày 9/11, Khu dân cư Phố Re, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình (trái) tặng quà cho nhân dân trong xã.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình (trái) tặng quà cho nhân dân trong xã.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình (giữa) cùng lãnh đạo tỉnh và bà con nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc khu dân cư Phố Re.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình (giữa) cùng lãnh đạo tỉnh và bà con nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc khu dân cư Phố Re.

Khu dân cư phố Re có tổng số 115 hộ với 458 nhân khẩu, trong đó chỉ còn 2 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Năm 2023, bà con nhân dân trong khu dân cư luôn đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong kinh doanh, dịch vụ, lao động sản xuất, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển về mọi mặt.

100% số hộ dân được sử dụng nước sạch và điện an toàn; thu nhập bình quân đầu người đạt 52.5 triệu đồng/người/năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2022 tăng 7,6%. 100% số trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học; phong trào khuyến học, khuyến tài, luôn được duy trì hoạt động tốt. 100% trẻ em trong độ tuổi được uống vitamin và tiêm chủng đầy đủ, phụ nữ có thai được khám thai theo định kỳ.

Có 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 106/115 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa.

Bản sắc văn hóa dân tộc luôn được tôn vinh, bảo tồn, duy trì tốt việc mặc trang phục truyền thống vào các dịp lễ hội, cưới hỏi. Nhân dân trong khu dân cư thực hiện tốt hương ước, quy ước đề ra, tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trong xã Ân Nghĩa.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trong xã Ân Nghĩa.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng và biểu dương những thành tích của cán bộ và nhân dân phố Re đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên huyện Lạc Sơn, xã Ân Nghĩa và khu dân cư phố Re tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy ý chí, khát vọng, tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Trong đó, nhân dân Phố Re cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Thực hiện có hiệu quả các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những vấn đề mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh…

Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, cần tiếp tục tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết các khu dân cư trên toàn tỉnh; quan tâm triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo người có công, phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã tặng 40 suất quà cho 40 hộ gia đình người có công, gia đình chính sách, người có uy tín, già làng của xã Ân Nghĩa và trao 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để xây dựng công trình phụ trợ các lớp học.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán nhà nước tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh nghèo vượt khó. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tặng quà cho khu dân cư phố Re. Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện Lạc Sơn đã trao 40 triệu đồng cho hộ gia đình Ông Bùi Văn Kền, xã Ân Nghĩa để làm nhà ở.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.