Đồng chí Đoàn Minh Huấn tiếp Đoàn Đảng Hành động Nhân dân Singapore và Đoàn Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập

Đồng chí Đoàn Minh Huấn chào mừng Đoàn đại biểu Đảng PAP và Đoàn đại biểu Đảng Fretilin sang thăm Việt Nam và đến làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng đây là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với hai đảng PAP và Fretilin.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn tiếp ông Lee Hong Chuang, đại biểu Quốc hội Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của Singapore. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn tiếp ông Lee Hong Chuang, đại biểu Quốc hội Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của Singapore. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chiều 9/6, tại Hà Nội, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp ông Lee Hong Chuang, đại biểu Quốc hội Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của Singapore và ông Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva, Ủy viên Trung ương Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (Fretilin), nguyên Thủ tướng Timor-Leste, nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN” trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3, tổ chức từ ngày 7-9/6.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Đảng PAP và Đoàn đại biểu Đảng Fretilin sang thăm, Việt Nam và đến làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng đây là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với hai đảng PAP và Fretilin cũng như quan hệ giữa Việt Nam với hai nước.

ndo_br_tiep-singgapo.jpg
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn tiếp ông Lee Hong Chuang, đại biểu Quốc hội Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của Singapore. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Singapore, quan hệ Việt Nam–Timor-Leste thời gian gần đây, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở ra những định hướng phát triển quan trọng cho hợp tác Việt Nam-Singapore.

Trưởng đoàn đại biểu Đảng PAP Lee Hong Chuang và Trưởng đoàn đại biểu Đảng Fretilin Maria da Silva bày tỏ vui mừng và cảm ơn đồng chí Đoàn Minh Huấn đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vinh dự thăm Việt Nam và tham dự tọa đàm lần này; chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển năng động của Việt Nam trong những năm qua; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu hơn trong thời gian tới.

ndo_br_luu-niem-7910.jpg
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn tiếp ông Lee Hong Chuang, đại biểu Quốc hội Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của Singapore. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ông Lee Hong Chuang đánh giá cao sáng kiến tổ chức tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á của Việt Nam, cho đây là hoạt động thiết thực, các chính đảng có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và đóng góp thiết thực cho quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm.

Đánh giá mô hình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân của Singapore, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho là những kinh nghiệm quý báu, thiết thực mà Đảng Cộng sản Việt Nam cần nghiên cứu, học hỏi, đề nghị Chính phủ Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ cấp chiến lược; trong đó có các hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu và các cơ quan đối tác khác của Singapore.

ndo_br_tiep-doan-timor-2.jpg
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn tiếp ông Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva, Ủy viên Trung ương Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (Fretilin), nguyên Thủ tướng Timor-Leste. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí đề nghị các cơ quan hai nước tích cực phối hợp triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, tăng cường trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng, trong đó có việc tổ chức thành công Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, cũng như tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học cũng như trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, học giả.

Trưởng đoàn đại biểu Đảng Fretilin Aleixo Maria da Silva bày tỏ tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, cảm ơn sự ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam dành cho Timor-Leste và Đảng Fretilin trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc hội nhập quốc tế, tham gia ASEAN hiện nay; coi Việt Nam là hình mẫu để Timor-Leste học tập.

ndo_br_trao-doi-9635.jpg
tiep-doan-timor-5585.jpg
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn tiếp ông Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva, Ủy viên Trung ương Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (Fretilin), nguyên Thủ tướng Timor-Leste. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trưởng đoàn đại biểu Đảng Fretilin nhấn mạnh Đảng Fretilin coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn học hỏi Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thu hút đầu tư nước ngoài.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Timor-Leste và các lực lượng chính trị quan trọng của Timor-Leste, trong đó có Đảng Fretilin; đánh giá cao vai trò lịch sử của Đảng Fretilin trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Timor-Leste; bày tỏ tin tưởng Đảng Fretilin sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào ổn định, phát triển bền vững của Timor-Leste cũng như vào hòa bình, hợp tác và phát triển của ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026).

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 29/7, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban dẫn đầu, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Cán bộ xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) thường xuyên xuống địa bàn hỗ trợ người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Bài 3: Thước đo là sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn hướng đến mục tiêu cốt lõi vì Nhân dân. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu ấy không thay đổi song cách đánh giá kết quả thực hiện được nhìn nhận đầy đủ và thực chất hơn...

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người dân triển khai thủ tục hành chính. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dân vận khi khối lượng công việc tăng lên; sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng lớn; phương thức tiếp cận, tương tác của người dân thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026), sáng 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ lão thành, các đồng chí đại diện thương binh trong lực lượng Cảnh sát nhân dân nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.