Vòng tám Giải bóng đá LPBank V.League 1-2024/2025

Đông Á Thanh Hóa giữ vững ngôi đầu

Tâm điểm của lượt hai vòng tám V.League 1-2024/2025 là trận đấu tối 15/11 giữa hai câu lạc bộ Thể Công Viettel và Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Đoàn quân của huấn luyện viên Popov tự tin bước vào trận đấu này khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm và có sáu trận bất bại liên tiếp, trong đó bốn trận thắng và hai trận hòa. Về phía đội chủ nhà, họ mới chỉ thua một trận từ đầu mùa giải đến nay và đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng với 12 điểm và cũng có tham vọng về một chiến thắng trên sân nhà.
Pha tranh bóng giữa cầu thủ Thể Công Viettel và Đông Á Thanh Hóa. (Ảnh ĐỨC KHÁNH)
Pha tranh bóng giữa cầu thủ Thể Công Viettel và Đông Á Thanh Hóa. (Ảnh ĐỨC KHÁNH)

Các cầu thủ Thể Công Viettel gia tăng áp lực ngay từ đầu trận với sự cơ động của Pedro Henrique và tạo ra được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Thanh Hóa có bàn thắng dẫn trước ở phút 16. Luiz Antonio nhận bóng từ một pha đá phạt chếch bên cánh phải của đồng đội và tung cú sút căng từ khoảng cách 20m khiến thủ môn Văn Phong bất lực, mở tỷ số cho đội khách.

Bị dẫn trước, Viettel dồn lên tấn công và cũng rất nhanh sau đó chưa đầy mười phút, Pedro Henrique ghi bàn thắng gỡ hòa trên chấm đá phạt 11m sau khi một cầu thủ của Thanh Hóa phạm lỗi trong khu vực cấm. Thanh Hóa lấy lại thế trận khi tiếp tục dẫn trước ở phút 34 với pha đột phá của tiền đạo trẻ Ngọc Mỹ, vượt qua hậu vệ của đội chủ nhà, tung cú dứt điểm chéo góc, bóng chạm vào một cầu thủ Thể Công Viettel làm đổi hướng khiến thủ môn Văn Phong bất lực.

Trận đấu trở nên căng thẳng trong những phút cuối hiệp một khi Thanh Hóa rơi vào thế bất lợi do Thái Bình bị thẻ đỏ sau tình huống cầu thủ này phạm lỗi với Pedro Henrique trong khu vực cấm ở phút bù giờ của hiệp đấu. Tận dụng lợi thế hơn người, Viettel tăng tốc thi đấu và gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận, song thủ môn Xuân Hoàng và hàng phòng ngự của Thanh Hóa chơi khá chắc chắn. Trong khi đó, các chân sút của đội bóng quân đội cũng không cho thấy khả năng dứt điểm chính xác và đội khách đã giữ vững được tỷ số thắng 2-1. Chiến thắng giúp Đông Á Thanh Hóa củng cố vị trí đầu bảng với 17 điểm, còn Thể Công Viettel tụt xuống vị trí thứ sáu với 12 điểm.

★ Đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải nhận đến tám thẻ vàng trong trận thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu chiều 15/11. Mặc dù chơi bóng quyết liệt, phạm nhiều lỗi, nhưng các cầu thủ Hà Tĩnh cũng không có được nhiều cơ hội dứt điểm và chỉ có được một bàn thắng duy nhất ở phút thứ 48. Từ pha tạt bóng của Đình Tiến, Le Viktor đã chọn điểm rơi chính xác đánh đầu tung lưới của Hoàng Anh Gia Lai. Pha ghi bàn này có lỗi của thủ môn Trần Trung Kiên khi anh thiếu sự chủ động trong việc phán đoán đường bóng của đối thủ. Sau đó, đội khách chơi tốt hơn, họ tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút bóng bật xà ngang của Minh Vương. Thắng trận nhọc nhằn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 14 điểm.

★ Hai câu lạc bộ Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An đã phải chia điểm sau trận đấu chiều qua trên sân Hòa Xuân khi đội chủ nhà bị trọng tài hủy hai quả phạt đền. Sau chuỗi trận đấu gây thất vọng trước đó, Sông Lam Nghệ An đã có sự thay đổi khá rõ, họ nhập cuộc tốt để áp đảo đội chủ nhà. Bằng lối chơi phối hợp mạch lạc, đội khách sớm vượt lên dẫn trước từ phút thứ 26 do công của tiền đạo Olaha. Đáng chú ý, ở trận đấu này là có đến hai lần trọng tài Nguyễn Mạnh Hải cho Quảng Nam được hưởng phạt đền ở các phút thứ 43 và 56 nhưng đều bị VAR từ chối. Phút 75, cầu thủ vào sân thay người Hyuri Costa ghi bàn giúp đội bóng xứ Quảng gỡ hòa 1-1. Sau trận đấu này, đội Quảng Nam đứng thứ 10 còn Sông Lam Nghệ An xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng ■

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.