Đội tuyển xe đạp Việt Nam được hỗ trợ 7 xe đạp để thi đấu

Chiều 5/2, đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để tham dự Giải vô địch Xe đạp đường trường châu Á 2025. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển về địa điểm diễn ra giải đấu, chiếc xe tải do Ban tổ chức bố trí chở trang thiết bị thi đấu của đội tuyển Việt Nam đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Hiện trường chiếc xe tải chở xe đạp và trang thiết bị phục vụ thi đấu của Đội tuyển Xe đạp Việt Nam bị cháy rụi. (Ảnh: Facebook)
Hiện trường chiếc xe tải chở xe đạp và trang thiết bị phục vụ thi đấu của Đội tuyển Xe đạp Việt Nam bị cháy rụi. (Ảnh: Facebook)

Cụ thể, trong quá trình di chuyển về địa điểm diễn ra giải đấu là Phitsanulok cách thủ đô Bangkok khoảng 350km, chiếc xe tải chở trang thiết bị thi đấu của đội tuyển Xe đạp đường trường Việt Nam gồm xe, bánh dự phòng, giày, mũ cùng các vật dụng hỗ trợ khác đã gặp sự cố và bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lý do chiếc xe tải bị bốc cháy vẫn chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại là khá lớn với khoảng 30 xe chuyên dụng. Đặc biệt, có những vận động viên thi đấu 2 nội dung nên phải mang theo 2 xe chuyên dụng.

Để nhanh chóng khắc phục sự cố, ổn định tinh thần cho đội tuyển Xe đạp đường trường Việt Nam khi bước vào thi đấu ngày 7/2, ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng thể thao thành tích cao I cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, trưởng đoàn Xe đạp Việt Nam - Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Moto thể thao Việt Nam - Phụ trách môn Xe đạp Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Ngọc Vũ đã được chỉ đạo khẩn trương liên hệ và phối hợp với Ban tổ chức chủ nhà để khắc phục và xử lý dụng cụ thi đấu mới cho các vận động viên.

Cùng với sự nỗ lực từ phía Liên đoàn Xe đạp Việt Nam, ngay trong sáng 6/2, Ban tổ chức chủ nhà đã tổ chức cuộc họp, qua đó đưa ra giải pháp hỗ trợ Việt Nam 7 chiếc xe đua cá nhân tính giờ và mũ thi đấu. Ban tổ chức cũng đang liên hệ để cung cấp thêm giày và pedal trong ngày hôm nay.

“Đội sẽ thi đấu các nội dung tính giờ cá nhân từ ngày 7 đến ngày 11/2, sau đó sẽ thi đấu các nội dung đường trường. Hiện tại, Liên đoàn Xe đạp - Moto thể thao Việt Nam đang chuẩn bị xe đường trường cho các vận động viên và sẽ mang từ Việt Nam sang ngày 10/2 để kịp cho các vận động viên thi đấu”, ông Hoàng Quốc Vinh thông tin thêm.

Cùng với đó, vào chiều 6/2, Ban tổ chức, Liên đoàn xe đạp châu Á sẽ gặp và trao đổi phương thức bồi thường với đại diện Liên đoàn Xe đạp Việt Nam.

Giải vô địch Xe đạp đường trường châu Á 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 16/2 tại Thái Lan với sự góp mặt của gần 500 cua-rơ hàng đầu châu lục. Đây là giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn đua Xe đạp thế giới (UCI).

Thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự giải lần này gồm trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Vũ, hai huấn luyện viên Mai Công Hiếu và Huỳnh Văn Chánh, cùng các cua-rơ Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân, Lâm Thị Thùy Dương (đội nữ) và Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tuấn Vũ (đội nam). Ngoài ra, còn có nhóm tay đua trẻ như Ngọc Thảo, Bé Hồng, Xuân Lộc, Quốc Hà, Đân Bình, Anh Hào, Thị My, Yến Linh, Văn Pháp và Ngọc Linh.

Đội tuyển Xe đạp Việt Nam đặt hy vọng vào "Cô gái vàng" xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật. Năm 2023, Nguyễn Thị Thật từng giành Huy chương Vàng nội dung đường trường, qua đó giành chiếc vé dự Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024. Bên cạnh đó, Xe đạp Việt Nam cũng có Nguyễn Thị Bé Hồng từng giành được Huy chương Vàng ở các lứa tuổi trẻ.

Giải vô địch Xe đạp đường trường châu Á 2025 có ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển bởi ngoài yếu tố thành tích, đây còn là cơ hội để các tay đua Việt làm quen với đường đua nhằm hướng tới mục tiêu tại SEA Games 33 sẽ diễn ra cuối năm nay cũng trên đất Thái.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.