Đội tuyển Việt Nam tham quan sân Al Thumama, chuẩn bị trận ra quân gặp Nhật Bản

Ngày 13/1, đội tuyển Việt Nam đã có chuyến tham quan sân vận động Al Thumama - một trong những địa điểm tổ chức các trận đấu của Vòng chung kết Asian Cup 2023.
Các thành viên đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Al Thumama. (Ảnh: VFF)
Các thành viên đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Al Thumama. (Ảnh: VFF)

Thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ thi đấu trận ra quân ở bảng D gặp đội tuyển Nhật Bản tại sân này.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nhằm bảo đảm chất lượng mặt sân phục vụ cho Vòng chung kết Asian Cup 2023, tất cả các đội tuyển đều không được tập luyện tại bất kỳ sân thi đấu nào. Thay vào đó, AFC sắp xếp cho các đội tuyển tham quan sân vận động tương ứng với lịch thi đấu của mỗi đội trước từng lượt trận.

Đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân gặp tuyển Nhật Bản vào 18 giờ 30 phút ngày 14/1 trên sân vận động Al Thumama, nên hôm nay đội tham quan sân này, chủ yếu giúp các cầu thủ có cảm quan tốt về mặt sân cũng như không gian thi đấu.

Sân vận động Al Thumama là sân đấu từng tổ chức một số trận quan trọng tại Vòng chung kết World Cup 2022 cách đây hơn 1 năm. Ngoài giai đoạn vòng bảng, sân Al Thumama từng chứng kiến Pháp thắng 3-1 Ba Lan ở vòng 16 đội.

Đáng chú ý nhất, đây là sân đấu đã tổ chức trận tứ kết World Cup 2022 giữa Maroc và Bồ Đào Nha. Khi đó, Maroc đã tạo ra cơn địa chấn khi giành chiến thắng 1-0.

Tại Vòng chung kết Asian Cup 2023, sân vận động Al Thumama còn là nơi sẽ diễn ra các trận đấu giữa Lebanon gặp Trung Quốc, Hàn Quốc gặp Jordan, Nhật Bản gặp Indonesia, một trận đấu của vòng 1/8 và một trận bán kết.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam trải nghiệm các sân vận động của nước chủ nhà Qatar. (Ảnh: VFF)

Các thành viên đội tuyển Việt Nam trải nghiệm các sân vận động của nước chủ nhà Qatar. (Ảnh: VFF)

Ngoài Al Thumama, đội tuyển Việt Nam còn được trải nghiệm 2 sân vận động khác tại vòng bảng Asian Cup 2023. Thầy trò huấn luyện viên Troussier sẽ gặp Indonesia tại sân vận động Abdullah bin Khalifa với sức chứa 10.000 khán giả và sân vận động Jassim bin Hamad với sức chứa 15.000 khán giả khi chạm trán với Iraq.

Tại bảng D, sau trận đấu với Nhật Bản vào ngày mai (14/1), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 19/1, đội tuyển Iraq lúc 18 giờ 30 phút ngày 24/1.

Tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup sẽ được trực tiếp trên các nền tảng của FPT - đơn vị sở hữu bản quyền Asian Cup tại Việt Nam và các kênh sóng của VTV.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.