Vòng loại Giải Vô địch bóng đá châu Á-ASIAN CUP 2027

Đội tuyển Việt Nam quyết thắng đậm

Vào 19 giờ 30 phút tối nay (25/3), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân tại bảng F vòng loại Giải vô địch bóng đá châu Á-Asian Cup 2027 với đội tuyển Lào trên sân Gò Đậu (Bình Dương).

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận gặp đội tuyển Lào.
Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận gặp đội tuyển Lào.

Gặp nhau 14 lần từ năm 1996 đến nay, đội tuyển Việt Nam đã có 13 trận thắng và chỉ có duy nhất một trận hòa cách đây 29 năm tại giải Tiger Cup 1996. Điều đặc biệt là các trận thắng của Việt Nam đều có tỷ số khá đậm. Gần đây nhất là trận thắng 4-1 trên sân đội tuyển Lào tại ASEAN Cup 2024.

“Trận đầu tiên của vòng loại cuối Asian Cup 2027 rất quan trọng. Chúng ta được thi đấu trên sân nhà và đã có sự chuẩn bị tốt. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ ghi được nhiều bàn thắng ngay trong hiệp một và mang đến trận đấu hấp dẫn cho khán giả”.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ ở cuộc họp báo trước trận đấu.

Dự vòng loại Asian Cup 2027 lần này, đội tuyển Lào có sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Ha Hyeok.

Mục tiêu mà ông Ha Hyeok hướng tới là sân chơi khu vực. Cho dù đoàn quân của ông không có các ngôi sao của bóng đá Lào nhưng họ vẫn có những chân sút như tiền vệ đội trưởng Bounphachan Bounkong, Kydavone Souvanny, Peter Phanthavong và Damoth Thongkhamsavath cùng các chân sút mới nhập tịch là Klein, Roman Angot, Victor Ngovinassack.

Kinh nghiệm chinh chiến của những cầu thủ này cùng sức trẻ và khao khát thể hiện chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ. Đội tuyển Lào đã có sự tự tin rất lớn, họ dám cầm bóng, triển khai tấn công và chơi bùng nổ, đầy hưng phấn. Tại ASEAN Cup 2024, đoàn quân của ông Ha Hyeok từng cầm chân được Indonesia, Philippines.

Tuy có dàn cầu thủ đồng đều với trình độ hơn hẳn, song một hàng công đang thiếu vắng những chân sút như Xuân Son (Rafaelson) đang là điều lo ngại của ông Kim Sang-sik. Mặc dù vẫn đặt niềm tin vào Tiến Linh, nhưng các chuyên gia cho rằng, ngoài tiền đạo của Bình Dương, có thể hy vọng vào sự tỏa sáng của Tuấn Hải và Hai Long, nhất là khi hàng công này có sự hỗ trợ của Quang Hải, Doãn Ngọc Tân và Hoàng Đức với sự gắn kết ăn ý qua nhiều trận đấu cùng sự sắc bén trong tư duy chiến thuật để làm nên chuyện.

Đánh giá về trận đấu này, giới chuyên môn vẫn nghiêng về một chiến thắng đậm đà cho đội tuyển Việt Nam. Nếu thắng đậm Lào, đội tuyển Việt Nam sẽ có thuận lợi lớn bởi các đối thủ của họ ở bảng F lần này là Malaysia và Nepal đều có thứ hạng xếp sau rất nhiều so với đội tuyển nước ta.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.