Đội tuyển Olympic Việt Nam được tăng cường chuyên gia người Brazil

Nhằm giúp đội tuyển Olympic Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 19, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ký hợp đồng với ông José Brandi Regato Neto - chuyên gia thể lực người Brazil. Ông José Brandi Regato Neto có trách nhiệm hỗ trợ huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn trong việc rèn thể lực, tăng cường sức mạnh cho các cầu thủ.
Chuyên gia thể lực José Brandi Regato Neto hướng dẫn các bài tập thể lực cho các cầu thủ. (Ảnh: VFF)
Chuyên gia thể lực José Brandi Regato Neto hướng dẫn các bài tập thể lực cho các cầu thủ. (Ảnh: VFF)

Trước khi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ký hợp đồng đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên thể lực của đội tuyển Olympic Việt Nam, ông José Brandi Regato Neto đã từng đồng hành cùng đội tuyển U17 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và thi đấu tại Vòng chung kết giải U17 châu Á 2023 từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua.

Trong quá trình làm việc, chuyên gia thể lực José Brandi Regato Neto được huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao ở sự tận tụy và tính chuyên nghiệp, bảo đảm nền tảng thể lực tốt cho các cầu thủ khi bước vào cuộc đua tại đấu trường châu lục.

Ông José Brandi Regato Neto được biết đến là chuyên gia thể lực chuyên nghiệp, được cấp bằng huấn luyện viên thể lực của Học viện bóng đá Brazil và bằng huấn luyện viên thể lực cấp 2 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ông José Brandi Regato Neto từng làm việc tại các câu lạc bộ Botafogo, Flumense, Vasco da Gama của Brazil, sau đó sang UAE làm việc tại câu lạc bộ Dibba Al-Hisn Sports.

Trở lại với buổi tập chiều nay (11/9) của đội tuyển Olympic Việt Nam, do đội tuyển U23 Việt Nam chưa hoàn thành thi đấu tại Vòng loại U23 châu Á 2024 nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn chỉ có trong tay 12 cầu thủ.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quan sát chuyên gia José Brandi Regato Neto hướng dẫn các cầu thủ. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quan sát chuyên gia José Brandi Regato Neto hướng dẫn các cầu thủ. (Ảnh: VFF)

Trong khi chờ đợi có đủ quân số cần thiết, ông giao nhiệm vụ cho chuyên gia thể lực José Brandi Regato Neto củng cố thật kỹ nền thể lực cho nhóm cầu thủ hiện tại, đồng thời tính toán giải pháp để hồi phục thể trạng một cách nhanh nhất cho nhóm các cầu thủ sẽ lên hội quân sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2024.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự cũng rèn thêm cho các cầu thủ các bài phối hợp nhỏ và kiểm soát bóng.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng nói: "Trong những ngày vừa qua, thầy Hoàng Anh Tuấn đã đề ra cho chúng tôi các bài tập bóng ngắn, nhỏ và triển khai tiếp cận cầu môn một cách nhanh nhất. Chúng tôi không gặp khó khăn để thích nghi bởi đây cũng là lối chơi chung của U23 và tuyển Việt Nam. Các anh em trong đội cũng đều đang sẵn sàng về thể lực để bước vào giải đấu".

Đánh giá về các đối thủ của Olympic Việt Nam tại ASIAD 19, Võ Nguyên Hoàng cho biết: "Tôi nghĩ rằng đối thủ lớn nhất vẫn là chính mình mà thôi. Mọi người thấy Saudi Arabia hay Iran là những đối thủ mạnh, nhưng điều quan trọng là nếu chúng ta vượt qua chính mình thì mọi thứ sẽ dễ dàng".

Theo kế hoạch, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ duy trì tập luyện mỗi ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 13/9, đội sẽ được bổ sung thêm các cầu thủ hoàn thành thi đấu tại Vòng loại U23 châu Á 2024.

Ngày 16/9, đội sẽ lên đường sang Hàng Châu (Trung Quốc) để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào ASIAD 19.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.