Đội tuyển futsal Việt Nam bắt đầu tập huấn, hướng tới những mục tiêu lớn

Ngày 17/3, đội tuyển futsal Việt Nam chính thức bước vào đợt tập huấn tại TP Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị cho loạt trận giao hữu quốc tế trong tháng 4. Đây là bước khởi động quan trọng trong hành trình hướng tới Vòng loại futsal châu Á 2026 và SEA Games 33.
Huấn luyện viên Diego Giustozzi cùng các học trò trong buổi tập. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Diego Giustozzi cùng các học trò trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

Đợt hội quân lần này đánh dấu sự trở lại của pivo Nguyễn Minh Trí sau thời gian dài điều trị chấn thương, cùng với pivo Vũ Đức Tùng, người vắng mặt từ sau Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021.

Bên cạnh đó, bốn gương mặt mới gồm An Lâm Tới, Trần Quang Nguyên, Trịnh Công Đại và Đỗ Văn Thành lần đầu được triệu tập, tạo thêm chiều sâu cho đội hình và cơ hội thử nghiệm chiến thuật.

Lực lượng của đội tuyển tiếp tục có sự góp mặt của những trụ cột dày dạn kinh nghiệm, bao gồm ba cầu thủ giành danh hiệu Quả bóng Vàng futsal Việt Nam 2024: Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Mạnh Dũng và Phạm Văn Tú. Cùng với đó là thủ môn Hồ Văn Ý và nhiều cầu thủ kỳ cựu khác, tạo nên bộ khung vững chắc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Diego Giustozzi.

Theo kế hoạch, trong tháng 4, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có bốn trận giao hữu quốc tế chất lượng. Cụ thể, đội sẽ đối đầu với Saudi Arabia vào ngày 8/4 và 10/4, sau đó chạm trán Kazakhstan vào ngày 13/4 và 15/4.

Đáng chú ý, Kazakhstan là đội từng vào tứ kết FIFA Futsal World Cup 2024, sau khi đánh bại đương kim vô địch Bồ Đào Nha. Đây sẽ là những cơ hội quan trọng để đội tuyển kiểm nghiệm lực lượng và chiến thuật.

Các tuyển thủ futsal nỗ lực tập luyện. (Ảnh: VFF)

Các tuyển thủ futsal nỗ lực tập luyện. (Ảnh: VFF)

Phát biểu trước buổi tập, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt hội quân lần này: "Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ hòa nhập và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Kết quả tại Giải futsal Đông Nam Á vừa qua là tín hiệu tích cực, và chúng tôi hy vọng các tân binh sẽ tiếp tục phát huy năng lực trong môi trường cạnh tranh cao".

Nhà cầm quân người Argentina đánh giá cao sự trở lại của Nguyễn Minh Trí và sự góp mặt của Vũ Đức Tùng trong đội hình: "Minh Trí là trụ cột quan trọng, việc cậu ấy trở lại là tín hiệu đáng mừng. Đức Tùng cũng sẽ có cơ hội để tập luyện và làm quen với triết lý huấn luyện của tôi, hướng tới các giải đấu lớn sắp tới".

Nhìn nhận về hành trình phía trước, huấn luyện viên Giustozzi khẳng định, người hâm mộ kỳ vọng rất lớn vào đội tuyển, không chỉ ở SEA Games mà còn ở các giải đấu quan trọng khác. Tại chung kết Giải futsal Đông Nam Á gần đây, dù đội chỉ có 8-9 cầu thủ đủ thể lực, nhưng vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trước Indonesia.

Trước mắt, toàn đội sẽ tập trung tối đa cho vòng loại châu Á, và nếu đạt kết quả tốt, SEA Games sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ở bất kỳ giải đấu nào, đội tuyển luôn đặt khát khao chiến thắng lên hàng đầu.

Về hai đối thủ sắp tới, huấn luyện viên Giustozzi nhận định: "Saudi Arabia là đội bóng có trình độ tương đồng với chúng ta và đang tiến bộ nhanh chóng. Chúng tôi cũng muốn được thi đấu với nhiều đội mạnh hơn như Paraguay hay Argentina trong tương lai".

Chương trình tập huấn lần này không chỉ giúp đội tuyển củng cố đội hình mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các giải đấu lớn trong năm nay. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm cao, futsal Việt Nam đặt mục tiêu tiến xa tại Vòng loại futsal châu Á và SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và châu lục.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.