Bế mạc Olympic Paris 2024

Đoàn thể thao Mỹ xếp thứ nhất toàn đoàn

Rạng sáng nay (12/8), Olympic Paris 2024 đã bế mạc trên sân vận động Stade de France ở Thủ đô Paris (Pháp) với một chương trình nghệ thuật hoành tráng, có sự tham gia biểu diễn của khoảng hơn 100 nghệ sĩ, vũ công cùng các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng của nước Pháp và thế giới. Trong ngày thi đấu cuối cùng (11/8), đoàn Mỹ đã vượt lên xếp thứ nhất toàn đoàn với 40 Huy chương vàng (HCV), và 44 Huy chương bạc (HCB), xếp thứ hai là đoàn Trung Quốc bám sát với 40 HCV và 27 HCB.
Faith Kipyegon (Kenya), VĐV duy nhất ba lần liên tiếp giành HCV Olympic nội dung chạy 1.500m nữ. (Ảnh AFP)
Faith Kipyegon (Kenya), VĐV duy nhất ba lần liên tiếp giành HCV Olympic nội dung chạy 1.500m nữ. (Ảnh AFP)

Trong ngày thi đấu cuối cùng của Olympic Paris 2024, đội tuyển nam bóng rổ Mỹ với nhiều VĐV xuất sắc đã lần thứ năm liên tiếp giành HCV Olympic sau khi thắng đội chủ nhà Pháp 98-87 trong trận chung kết. Dù chưa tập hợp hết các cầu thủ xuất sắc nhất đang thi đấu ở giải nhà nghề, song Mỹ vẫn áp đảo đội chủ nhà. Stephen Curry có đến 12 cú ném bóng 3 điểm góp công hơn 1/4 số điểm của đội Mỹ. Lebron James, “thần tượng” của giới trẻ vẫn tỏ ra sung sức, ghi 16 điểm, kiến tạo 10 lần và có 6 lần giành lại bóng sau khi đối thủ tấn công bật rổ (rebound). Lebron James cho biết: “Chúng tôi chỉ tập luyện cùng nhau trong thời gian ngắn và cùng nỗ lực để hướng đến tấm HCV. Toàn đội đã cố gắng từng ngày cho đến trận đấu cuối cùng và HCV vô cùng ý nghĩa với tôi, vì không biết ở giai đoạn sau sự nghiệp, tôi sẽ còn chơi bao nhiêu trận, tận hưởng được bao nhiêu khoảnh khắc như thế này”. Với chiến thắng này, đội tuyển Mỹ đã giành 17 HCV trong tổng số 21 lần tổ chức môn bóng rổ nam tại Olympic, những lần Mỹ không giành huy chương hầu hết là do không triệu tập được nhiều “siêu sao” trong đội hình thi đấu.

* Trung Quốc cho thấy vượt trội hoàn toàn khi giành toàn bộ số HCV ở hai môn thi đấu là nhảy cầu và bóng bàn. Hôm qua, Cao Yuan đã giành HCV cuối cùng môn nhảy cầu, nội dung đơn nam cầu cứng 10m với số điểm là 547,50, hơn hẳn so với VĐV giành HCB Tamai Rikuto của Nhật Bản chỉ có 507,65 điểm và VĐV giành HCĐ Williams Noah của Anh có 497,35 điểm. Từ kỳ Olympic tại Seoul 1988 đến nay, các VĐV nhảy cầu Trung Quốc đã liên tục dẫn đầu, nhưng đây là lần đầu họ giành toàn bộ 8 HCV ở các nội dung. Tương tự như vậy ở môn bóng bàn, các tay vợt của Trung Quốc cũng đoạt toàn bộ 5 HCV.

* VĐV Faith Kipyegon đã giành HCV thứ tư cho đoàn Kenya khi phá kỷ lục Olympic của chính mình ở nội dung chạy 1.500m nữ môn điền kinh. Kỷ lục Olympic mới do VĐV này thiết lập là 3 phút 51 giây 29 so với kỷ lục cũ lập tại Olympic Tokyo 2020 là 3 phút 53 giây 11.

Faith Kipyegon cũng đang giữ kỷ lục thế giới lập hồi đầu tháng 7 vừa qua là 3 phút 49 giây 04. Đây là HCV thứ ba tại ba kỳ Thế vận hội liên tiếp của nữ VĐV này - một kỷ lục Olympic mà chưa có VĐV điền kinh nào làm được. “Tôi thật sự mong muốn bảo vệ danh hiệu của mình và luôn mơ về nó. Thật tuyệt vời và hạnh phúc khi tôi đã hoàn thành nó. Tôi đã làm nên lịch sử bởi giành HCV nội dung 1.500m là mục tiêu chính của tôi” - Faith Kipyegon xúc động cho biết.

Pha tranh bóng trong trận chung kết bóng đá nữ giữa đội tuyển Brazil và Mỹ. (Ảnh GETTY)

Pha tranh bóng trong trận chung kết bóng đá nữ giữa đội tuyển Brazil và Mỹ. (Ảnh GETTY)

* Các VĐV của Mỹ tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở môn điền kinh khi liên tiếp giành HCV ở các nội dung tiếp sức 4x400m. Ở nội dung 4x400m nam, đội Mỹ lập kỷ lục Olympic mới với thành tích 2 phút 54 giây 43, phá kỷ lục của các đàn anh lập từ năm 2008 (2 phút 55 giây 39), nhưng vẫn kém chút ít so với kỷ lục thế giới mà đội Mỹ giữ suốt từ năm 1993 (2 phút 54 giây 29). Các VĐV nữ của Mỹ cũng giành luôn HCV tiếp sức 4x400m nữ đồng thời phá kỷ lục châu Mỹ (3 phút 15 giây 27). Đến nay, chỉ có các VĐV Liên Xô (cũ) vẫn đang là những người giữ kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic lập từ năm 1988 tại Hàn Quốc (3 phút 15 giây 17).

* VĐV người Hà Lan Sifan Hassan đã phá kỷ lục Olympic ở nội dung chạy marathon để giành HCV với thành tích 2 giờ 22 phút 55 giây, nhanh hơn kỷ lục cũ của VĐV người Ethiopia Gelana Tiki lập năm 2012 (2 giờ 23 phút 07 giây). Như vậy, Sifan Hassan kết thúc Thế vận hội với 1 HCV và 2 HCĐ giành được trước đó ở các nội dung 5.000m và 10.000m. Trong lịch sử, chỉ có một VĐV từng giành 3 HCV ở ba cự ly khác nhau là Emil Zátopek của Tiệp Khắc trước đây tại Olympic Helsinki 1952 ở đường chạy 5.000m, 10.000m nam và sau đó là đường đua marathon khi quyết định lần đầu tiên thử sức.

* Đội tuyển nữ Mỹ đã vượt qua đội tuyển nữ Brazil ở trận chung kết môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 đêm 10/8 và đoạt HCV Thế vận hội lần thứ năm. Đúng như dự đoán, hưng phấn sau những chiến thắng ở tứ kết và bán kết, các cô gái Nam Mỹ đã nhập cuộc tự tin, đầy quyết tâm. Ngay ở nửa đầu hiệp một, lưới tuyển nữ Mỹ đã rung lên sau pha đột phá và dứt điểm quyết đoán của Ludmila, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Đoàn quân của huấn luyện viên Emma Hayes cũng đẩy cao tốc độ thi đấu và dồn lên tấn công về cuối hiệp đấu, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, song không ghi được bàn thắng trước hàng thủ kiên cường của đối phương. Bước ngoặt của trận đấu bắt đầu từ đầu hiệp hai khi Swanson phá bẫy việt vị và băng xuống dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Mỹ. Có bàn thắng dẫn trước, bà Hayes chỉ đạo các cầu thủ của mình chủ động chơi chậm lại, phòng thủ chắc chắn trước sức ép của Brazil và giữ vững được cách biệt sít sao đến hết trận đấu.

* Tối 11/8, trận chung kết nội dung bóng rổ nữ giữa đội tuyển chủ nhà Pháp và đội tuyển Mỹ diễn ra vô cùng căng thẳng. Tuyển Mỹ nhập cuộc tốt hơn, nhưng phần lớn thời gian của trận đấu diễn ra trong thế giằng co, so kè từng điểm ở bốn hiệp đấu. Mãi đến khi kết thúc trận đấu, khán giả Mỹ mới yên tâm về chiến thắng sát nút 67-66 mà đội tuyển của họ giành được trước đội chủ nhà Pháp. Đây là HCV cực kỳ quý giá của đội tuyển Mỹ bởi mang tính quyết định về đoàn dẫn đầu trên bảng xếp hạng thành tích Thế vận hội lần này. Chiến thắng này giúp đoàn Mỹ có 40 HCV bằng với đoàn Trung Quốc, song họ hơn hẳn về số HCB (44 so với 27). Đoàn Mỹ cũng nhiều hơn đoàn Trung Quốc về số HCĐ (42 so với 24).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.