Đoàn kết, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển chung của đất nước

Chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Đắk M'Bai, xã Thuận An tại Tổ bầu cử số 21.
Chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Đắk M'Bai, xã Thuận An tại Tổ bầu cử số 21.

Những lá phiếu gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri trong việc lựa chọn những người có đức, có tài, có năng lực đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước, cùng đóng góp công sức, trí tuệ, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Ngay từ đầu giờ sáng, 11 khu vực bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu số 43 thuộc đơn vị bầu cử số 23, phường Buôn Ma Thuột, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham gia bỏ phiếu bầu cử. Các cán bộ, chiến sĩ trong trang phục chỉnh tề và lần lượt thực hiện các bước kiểm tra thông tin cử tri, nhận phiếu và bỏ phiếu theo quy định.

Đến khu vực bỏ phiếu từ sớm để xem lại lý lịch của các ứng cử viên trước khi bầu cử, các cán bộ, chiến sĩ bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm khi thực hiện quyền công dân của mình. Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 43 thuộc đơn vị bầu cử số 23, phường Buôn Ma Thuột phấn khởi cho biết: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và trách nhiệm, đồng thời thông qua lá phiếu của mình để lựa chọn những người có đức, có tài, có năng lực đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tại 8 đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, gồm 7 đồn biên phòng trên tuyến biên giới và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, không khí ngày bầu cử rộn ràng, phấn khởi thể hiện rõ từ cổng đơn vị đến hội trường bỏ phiếu. Tại một số đồn biên phòng, nhiều cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt, kiểm soát biên giới không thể rời vị trí, các tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để các cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu. Thiếu úy Bùi Minh Hải đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ biên giới Đồn Biên phòng Ia Rvê chia sẻ: “Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là niềm tin của những người lính biên phòng gửi gắm vào sự phát triển hùng cường của đất nước”. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, đến 12 giờ ngày 14/3, tất cả các điểm bầu cử sớm đã hoàn tất việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Là địa phương có đường biên giới trên biển và trên đất liền, tỉnh Lâm Đồng tổ chức 5 khu vực cho các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn bỏ phiếu sớm. Các cử tri bỏ phiếu phần lớn là chiến sĩ mới nhập ngũ, lần đầu thực hiện quyền bầu cử. Khi trời còn tờ mờ sáng, dọc hai bên đường vẫn còn hơi sương, các chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 (xã Hàm Tân) đã tạm gác lại công tác huấn luyện để đi tham gia bỏ phiếu. Các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, tay cầm lá phiếu, xếp thành hàng, bước đi ngay ngắn từ khu vực sinh hoạt đến điểm bỏ phiếu với tâm thế trang nghiêm, tinh thần háo hức, phấn khởi.

Tân binh Phan Ngọc Hậu bộc bạch: “Là cử tri trẻ, tôi ý thức được quyền và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, nhiệt huyết để xây dựng đất nước. Đây là kỷ niệm đẹp nhất trong môi trường quân ngũ cho nên tôi trân trọng lưu giữ lá phiếu cử tri của mình”.

Hơn 7 năm công tác tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2, Thiếu tá Bùi Quang Tấn cho biết: “Với kinh nghiệm trong công tác bầu cử khóa trước, đợt này, tôi được bầu làm tổ trưởng cho nên công việc khá suôn sẻ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, cuộc bầu cử sớm diễn ra thuận lợi, dân chủ, đúng luật”.

Ngay sau khi hoàn thành công tác bỏ phiếu, các cán bộ, chiến sĩ lại lên đường làm nhiệm vụ, đến những khu vực biên giới để thực hiện bảo vệ khu vực bầu cử, cũng như tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ngay từ sáng sớm, cử tri trong lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã có mặt tại các điểm bầu cử chính và các điểm bầu cử tại 103 xã, phường để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại điểm bầu cử Công an phường An Bình, sau khi xem tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu, hạ sĩ Lê Văn Tấn Lộc, lần đầu tham gia bầu cử bày tỏ: “Tôi mong các đại biểu trúng cử kỳ này hoạt động tích cực, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển chung của đất nước”. Tại điểm bầu cử Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, công tác bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

Đại tá Nguyễn Văn Cam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ khẳng định, với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng này, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực đi bầu sớm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, đến 8 giờ ngày 14/3, tất cả các điểm bầu cử của lực lượng công an, quân đội ở thành phố Cần Thơ cơ bản hoàn tất việc bỏ phiếu. Công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Việc tiến hành bầu cử sớm cũng được thực hiện tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại thôn O2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, nơi 100% đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na sinh sống, công tác triển khai bầu cử sớm được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt.

Theo đồng chí Đinh Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Sơn, thôn O2 nằm cách trung tâm xã khoảng 55 km, trong đó có gần 25 km là phải đi bộ. Trước cuộc bầu cử 10 ngày, cán bộ xã đã vào thôn O2 để chuẩn bị công tác bầu cử, rà soát danh sách cử tri bảo đảm chính xác; đồng thời đi từng nhà truyền đạt thông tin, nhắc nhở nhân dân nhớ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, giải thích những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Một trong những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong công tác vận động, tuyên truyền bầu cử ở thôn O2 là ông Đinh Ly. Chia sẻ sau khi tự tay bỏ những lá phiếu vào thùng, thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của cử tri, ông Đinh Ly cho biết: “Nhà nước quan tâm, gửi gắm niềm tin, bà con mình cũng đáp lại bằng sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên. Bầu cử không chỉ là đi bỏ phiếu, mà còn là dịp để đồng lòng, góp ý xây dựng bản làng, xã hội phát triển bền vững”.

Trong không khí trang nghiêm, dân chủ và đúng quy định, sáng 14/3, cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã tiến hành bỏ phiếu tại 2 khu vực bỏ phiếu. Đến 15 giờ cùng ngày, công tác bầu cử đã hoàn thành với tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng gió lớn, Ban chỉ đạo công tác bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, di chuyển hòm phiếu phụ ra tàu nơi lực lượng chấp pháp đang làm nhiệm vụ trên biển để cử tri bỏ phiếu.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu, Phó Trưởng ban Bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ Đào Minh Đông, những ngày qua, công tác chuẩn bị cho sự kiện lớn này được chính quyền và các ban, ngành đặc khu Bạch Long Vĩ triển khai chu đáo; đồng thời chú trọng tuyên truyền cho ngư dân đang khai thác thủy, hải sản chung quanh vùng biển Bạch Long Vĩ nắm được thông tin để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV

Sáng 12/8, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự.

Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ tại xã biên giới Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Động lực phát triển vùng biên giới phía nam

Chuyển đổi số ở vùng biên giới khu vực phía nam theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng chính quyền hiện đại.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 12/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 32,03 tỷ kWh trong tháng 7.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8

Ngày 12/8, tại Canberra, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 (FMM-8).

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Đoàn Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cộng hòa Cuba) do Tiến sĩ René González Barrios, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào ngày 18/5/2026. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Tăng cường hợp tác trao đổi lý luận giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro tại Việt Nam và Cuba trong thời gian tới

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Cuba, việc duy trì, bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng: Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro ở Cuba có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với cách mạng mỗi nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lan tỏa phong trào gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt; vận động các nước có đông người Việt đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục; hỗ trợ đào tạo giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Các đại biểu, giảng viên và 50 học viên kiều bào tham gia Khóa tập huấn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khai mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác dạy và học tiếng Việt vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là việc làm thiết thực đưa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc sống; góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hiểu về cội nguồn, nuôi dưỡng tình cảm với quê hương, đất nước.