Đoàn công tác tỉnh Sơn La thăm, tặng quà và làm việc tại Trường Sa

Sau bảy ngày hành trình đến với sáu đảo trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, chiều 9/5, đoàn công tác tỉnh Sơn La do đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La làm Trưởng đoàn đã hoàn thành chuyến thăm, tặng quà và làm việc tại Trường Sa.
Đoàn công tác tỉnh Sơn La thăm đảo Trường Sa lớn.
Đoàn công tác tỉnh Sơn La thăm đảo Trường Sa lớn.

Đây là hoạt động của tỉnh Sơn La nằm trong chương trình của đoàn công tác số 8 do Chuẩn đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn.

Trước khi lên đường ra Trường Sa, đoàn công tác đã tới Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên vùng biển Gạc Ma; dâng hương tại chùa Linh Nguyên, Đài tượng niệm Tù binh Chính trị, Công viên Tâm linh và thăm cảng Lữ đoàn 189, 162, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đảo Trường Sa lớn.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đảo Trường Sa lớn.

Vượt gần 1.000 hải lý, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Cô Lin, Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/7-Huyền Trân; tham dự lễ chào cờ Tổ quốc cùng với các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây; dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đảo Trường Sa lớn.

Đoàn cũng đã dâng hương Đài tưởng niệm các liệt sĩ trên thị trấn Trường Sa; thắp hương tại các chùa trên đảo và tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao và thềm lục địa phía nam, với nghi lễ trang trọng, xúc động, thể hiện lòng biết ơn, thành kính.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tại thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm, tri ân các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tại thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Đến thăm, gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và nhân dân trên các đảo, nhà giàn, tàu đang làm nhiệm vụ, đoàn công tác đã trực tiếp nghe các lãnh đạo, chỉ huy các đảo, Nhà giàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; bày tỏ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và sự biết ơn trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Do thời tiết khắc nghiệt, đoàn công tác không lên thăm được Nhà giàn DK1-Huyền Trân, Đoàn đã chia sẻ tình cảm từ đất liền qua bộ đàm, để lại ấn tượng, xúc động sâu sắc.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La thăm hỏi, động viên hộ gia đình sinh sống trên đảo Song Tử Tây.

Đoàn công tác tỉnh Sơn La thăm hỏi, động viên hộ gia đình sinh sống trên đảo Song Tử Tây.

Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cô Lin, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La trân trọng gửi lời chúc sức khỏe tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo. Trên tinh thần "tất cả vì Trường Sa thân yêu", đồng chí cho biết: “Nhân dân Sơn La luôn hướng về Trường Sa, dành tình cảm trân trọng, biết ơn tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, nhấn mạnh: “Đến nơi đây chúng tôi càng thấu hiểu hơn hai chữ thiêng liêng của hai từ “Chủ quyền” và sự khó khăn vất vả, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ đã trụ vững bám đảo, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi khâm phục ý chí sắt đá giữ đảo của cán bộ, chiến sĩ…”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La ủng hộ Quân chủng Hải quân kinh phí thực hiện chương trình Xanh hóa Trường Sa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La ủng hộ Quân chủng Hải quân kinh phí thực hiện chương trình Xanh hóa Trường Sa.

Trong chuyến đi này, tỉnh Sơn La trao tặng Quân chủng Hải quân 400 triệu đồng thực hiện chương trình Xanh hóa Trường Sa và 300 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK-1 xây dựng một vườn rau xanh trên Nhà giàn.

Những việc làm và món quà ý nghĩa của đoàn công tác Sơn La đã kịp thời động viên, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho quân và dân huyện đảo, Nhà giàn yên tâm, phấn khởi, gắn bó với biển đảo, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.