Đoàn công tác Hội đồng bầu cử Quốc gia giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

Ngày 13-5, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Lai Châu.

Đoàn công tác làm việc với tỉnh Lai Châu về công tác chuẩn bị bầu cử.
Đoàn công tác làm việc với tỉnh Lai Châu về công tác chuẩn bị bầu cử.

Tại đây đoàn đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải báo cáo công tác chuẩn bị, triển khai bầu cử của tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh Lai Châu đã thành lập 115 Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, 115 Ủy ban bầu cử các cấp, hai Ban bầu cử Quốc hội, 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 628 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã… theo quy định.

Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 qua ba lần hiệp thương được tỉnh Lai Châu thực hiện đúng quy trình, thành phần, số lượng, tiến độ. Theo đó, Lai Châu đã lựa chọn, lập danh sách chính thức tám người ứng cử đại biểu Quốc hội và 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; 428 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.745 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

IMG_0162-1620892725979.JPG
Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử các cấp tại một số địa phương.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được Lai Châu triển khai bảo đảm dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ủy ban bầu cử các cấp đã chỉ đạo việc lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng thời hạn, phân loại cử tri được quyền bầu cử và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu. Đến ngày 30-4, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có tổng số 274.272 cử tri.

Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được tỉnh Lai Châu chú trọng, với hình thức như tuyền truyền phong phú đa dạng. Từ việc sử dụng hàng nghìn băng rôn, khẩu hiểu, đến sử dụng hàng loạt các hình thức tuyên truyền lưu động, lồng nghép tuyền truyền trong các đợt sinh hoạt tập thể ở tất cả các điểm bầu cử, các địa phương kể cả vùng sâu, xa… Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới, phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn đều được bảo đảm và ổn định.

Theo đánh giá của Đoàn công tác, qua đi kiểm tra thực tế tại một số điểm bầu cử ở Lai Châu cho thấy nhận thức về luật bầu cử của các đồng chí lãnh đạo địa phương các cấp rất tốt, trách nhiệm. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp được tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, chặt chẽ; các bước chuẩn bị cho bầu cử của tỉnh cơ bản đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự…

IMG_0167-1620892725473.JPG

Bên cạnh đó cũng còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, một số khu vực bỏ phiếu chuẩn bị chưa được đầy đủ, còn thiếu không gian riêng cho cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu kín… Tỉnh Lai Châu cần chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, cần xây dựng phương án phòng chống mưa, lũ, thời tiết phức tạp gây khó khăn cho ngày bầu cử… Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn công tác bầu cử; tổ chức các hoạt động để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử đảm bảo công bằng, an toàn, dân chủ và đúng pháp luật; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử...

Trước đó, Đoàn kiểm tra, giám sát đã đi kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu của các xã: Bình Lư, Hồ Thầu, Giang Ma và thị trấn Tam Đường của huyện Tam Đường (Lai Châu); phường Quyết Tiến và Tân Phong, thành phố Lai Châu.

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.