Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Pháp

Từ ngày 8 đến 11/11, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban dẫn đầu, đã đến Pháp nghiên cứu và tìm hiểu về hoạt động báo chí, xuất bản và công tác thông tin đối ngoại tại Pháp.
Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp Taylan Coskun chào đón đồng chí Trần Thanh Lâm tới thăm trụ sở của đảng. (Ảnh: Khải Hoàn)
Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp Taylan Coskun chào đón đồng chí Trần Thanh Lâm tới thăm trụ sở của đảng. (Ảnh: Khải Hoàn)

Chuyến công tác nhằm triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Đảng ta và Đảng Cộng sản Pháp, trao đổi kinh nghiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hợp tác truyền thông và chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí xuất bản.

Tại trụ sở Đảng Cộng sản Pháp, đồng chí Trần Thanh Lâm đã làm việc với đồng chí Taylan Coskun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp phụ trách quan hệ với Việt Nam, thông tin về những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được thời gian qua, hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương và công tác truyền thông, báo chí, xuất bản, chuyển đổi số ở Việt Nam.

Đồng chí Taylan Coskun đánh giá cao quan hệ truyền thống, gắn bó giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đồng chí Taylan Coskun đánh giá cao quan hệ truyền thống, gắn bó giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đồng chí Trần Thanh Lâm khẳng định, Đảng và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng Cộng sản và nhân dân Pháp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới.

Đồng chí Taylan Coskun ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, nhà cách mạng, nhà báo tài năng có công lao to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Trong cuộc làm việc, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi kinh nghiệm về truyền thông, việc sử dụng mạng xã hội trong lan toả thông tin, hình ảnh hoạt động của Đảng và lý tưởng cộng sản tới đông đảo công chúng, nhất là công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Đồng chí Trần Thanh Lâm và đồng chí Taylan Coskun mong muốn hai Đảng tiếp tục tăng cường công tác truyền thông báo chí nhằm góp phần để nhân dân hai nước hiểu biết nhau hơn, khẳng định uy tín và vị thế của hai Đảng.

Tổng Thư ký Anthony Daguet đánh giá cao sự tham gia tích cực của Báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo để giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đất nước và con người Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. (Ảnh: Minh Duy)

Tổng Thư ký Anthony Daguet đánh giá cao sự tham gia tích cực của Báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo để giới thiệu về Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đất nước và con người Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. (Ảnh: Minh Duy)

Tới thăm và làm việc với Báo Nhân đạo (L’Humanité), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm chúc mừng báo có nhiều thành tựu trong chuyển đổi số nhằm thu hút bạn đọc, góp phần lan tỏa lý tưởng cộng sản tới đông đảo công chúng Pháp, nhất là giới trẻ.

Đồng chí Trần Thanh Lâm khẳng định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và những kinh nghiệm trong chuyển đổi số của Báo Nhân đạo cũng như báo chí Pháp rất bổ ích đối với báo chí Việt Nam.

Đồng chí Anthony Daguet, Tổng Thư ký Báo Nhân đạo cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam và Báo Nhân Dân thường xuyên ủng hộ và giúp đỡ báo, nhất là việc tham gia Hội báo Nhân đạo hằng năm, qua đó không chỉ giới thiệu những thành tựu trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế tới bạn bè quốc tế mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó truyền thống của những người cộng sản.

Đồng chí Anthony Daguet bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí cách mạng của Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa trong thời gian tới, nhất là trong thực hiện chuyển đổi số.

Đồng chí Anthony Daguet cho biết nhờ thực hiện chuyển đổi số mà lượng độc giả đến với báo tăng dần. Báo Nhân đạo, được thành lập năm 1904 và là một trong 8 tờ báo quy mô quốc gia ở Pháp, có lượng truy cập trên mạng xã hội và các nền tảng số ở trung bình 100 nghìn lượt/ngày cùng với lượng phát hành báo in ở mức hơn 38 nghìn bản/số.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo AAFV và Tạp chí Perspective. (Ảnh: Khải Hoàn)

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo AAFV và Tạp chí Perspective. (Ảnh: Khải Hoàn)

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) và Tạp chí Perspective của Hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao các hoạt động của AAFV và tạp chí, không chỉ góp phần thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và còn giúp bạn bè Pháp và quốc tế có nhiều thông tin cập nhật về đất nước và con người Việt Nam.

Ban Lãnh đạo Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam và Tạp chí Perspective mong muốn các cơ quan báo chí Việt Nam cung cấp hình ảnh và thông tin để tạp chí có thể bạn đọc có thể hiểu biết nhiều hơn về đất nước Việt Nam ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau tại thành phố Montreuil. (Ảnh: Minh Duy)

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau tại thành phố Montreuil. (Ảnh: Minh Duy)

Nhân dịp này, Đoàn cũng đã có các buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Pháp gồm: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng thông tin tới Đoàn về nhiều sự kiện, trao đổi và bước phát triển mới trong quan hệ hai nước thời gian qua. Thành công của các hoạt động và sự kiện đối ngoại góp phần tăng cường quan hệ nhiều mặt giữa hai nước có sự góp sức của công tác thông tin, truyền thông do các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai tích cực và hiệu quả.


Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống. (Ảnh: Minh Duy)

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống. (Ảnh: Minh Duy)

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Đoàn công tác đã tới dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, và thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống trong công viên Montreau tại thành phố Montreuil, nơi lưu giữ các hiện vật lịch sử về thời gian Người sống và hoạt động cách mạng tại Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.