Điện và thư chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Nhân dịp đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Nga, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, Italia, Mông Cổ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đã gửi điện và thư chúc mừng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Duy Linh)

Trong điện chúc mừng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước dựa trên nền tảng hữu nghị truyền thống và tôn trọng lẫn nhau; bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, đáp ứng lợi ích căn bản của hai dân tộc, góp phần vào an ninh và ổn định tại khu vực.

Trong thư, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Droupadi Murmu chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nhấn mạnh khởi nguồn lịch sử lâu đời, tình đoàn kết và hữu nghị bền chặt của mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ được vun đắp từ thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục được củng cố và phát triển thành Đối tác chiến lược toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng thống Droupadi Murmu mong muốn cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trên cơ sở Tuyên bố Tầm nhìn chung về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân được thông qua năm 2020.

Trong điện chúc mừng, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh, việc đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam; khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới; chúc đồng chí Võ Văn Thưởng đạt nhiều thành tựu quan trọng trên cương vị mới đầy trọng trách của mình.

Trong điện chúc mừng, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; cho biết, năm 2023, hai nước Nhật Bản và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

50 năm qua, hai nước đã chung tay vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh, văn hóa và giao lưu nhân dân; bày tỏ tin tưởng việc Ngài Võ Văn Thưởng, người bạn thân thiết, quan trọng của Nhật Bản, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch nước sẽ giúp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước; mong muốn thời gian tới sẽ được cùng Ngài Võ Văn Thưởng đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Trong thư chúc mừng, Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella thay mặt Nhà nước Italia gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, ca ngợi tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời tin tưởng hai nước Italia và Việt Nam sẽ nắm bắt cơ hội để tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược và hợp tác trong thời gian tới.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất Mohamed Bin Zayed Al Nahyan và Phó Tổng thống, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất Mohamed Bin Rashid Al Maktoum đã gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.