Điện Biên nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Ngay khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự hai cấp tại tỉnh Điện Biên đã chú trọng cảnh báo, phòng chống, khắc phục giảm thiểu thiệt hại.

Bộ đội biên phòng giúp người dân xã Xa Dung tháo dỡ, di chuyển nhà cửa khỏi vùng nguy cơ thiên tai.
Bộ đội biên phòng giúp người dân xã Xa Dung tháo dỡ, di chuyển nhà cửa khỏi vùng nguy cơ thiên tai.

Nhờ đó, công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả lũ quét, lở đất tại các xã vùng cao tỉnh vừa qua bảo đảm an toàn cho người, phương tiện; hạn chế thấp nhất thiệt hại và không phát sinh thiệt hại trong khi cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết: Cùng với việc quan tâm chỉ đạo kiện toàn, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Điện Biên tại cấp tỉnh, cấp xã đúng quy định chức năng, nhân sự.

Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thuê bao dịch vụ 20 trạm đo mưa tự động để cung cấp các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm phục vụ công tác chỉ đạo, phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trong hai tháng liên tiếp (tháng 7 và tháng 8) vừa qua, kỳ cao điểm cảnh báo, dự báo thiên tai với các hiện tượng thời tiết cực đoan thì Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự hai cấp duy trì trực phòng thủ dân sự 24/24 bảo đảm theo dõi, nắm bắt sớm các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời phân tích, nhận định, đánh giá diễn biến để đưa ra biện pháp ứng phó.

Lấy dẫn chứng công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả trận lũ quét, lở đất vừa qua tại các xã: Na Son, Xa Dung, Tìa Dình, Phình Giàng, Đại tá Trịnh Đức Thiêm thông tin thêm: Nhờ có thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, lở đất và các công điện từ Ủy ban nhân dân tỉnh cho nên cấp xã đã chủ động ứng phó đúng tinh thần “4 tại chỗ”.

Ngay tại bản Háng Pù Xi - trọng điểm thiên tai do lở đất, lũ quét, Trưởng bản Mùa A Thi cũng nói rằng, nhờ thông tin chỉ đạo phòng, chống thiên tai trong nhóm zalo được xã Xa Dung cập nhật liên tục cho nên trong đêm 31/7 rạng sáng 1/8 khi thấy mưa to, nước lớn ngay lập tức Mùa A Thi đã điện thoại đến các gia đình giục người dân di chuyển; nhờ đó tránh được thiệt hại về người.

Cũng ở vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, lở đất, ngay khi có thông tin cảnh báo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về tình trạng mưa lớn, mưa liên tục, cấp ủy, chính quyền mà trực tiếp là các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung đã kiểm tra các bản có nguy cơ lở đất, sau đó khẩn trương thống nhất phương án di dân khẩn cấp đối với bảy gia đình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung Nguyễn Văn Bách cho biết: Sau khi đi kiểm tra thực địa, lãnh đạo xã đã quyết định phải di dời khẩn cấp nhà cửa, tài sản của bảy gia đình (sáu gia đình ở bản Háng Chua; một gia đình ở bản Bon B) đến nơi an toàn.

Trong cùng kế hoạch di dời dân khẩn cấp, Ủy ban nhân dân xã đồng thời giao Phòng Kinh tế phải khẩn trương tìm địa điểm, lập phương án hỗ trợ làm nhà cho các gia đình. “Chưa đầy một tuần từ khi quyết định di dời khẩn cấp đối với bảy gia đình thì xã đã hoàn thành hỗ trợ di chuyển, san nền, khởi công làm nhà cho các hộ.

Nếu thời tiết thuận lợi, chỉ khoảng cuối tháng 9, các gia đình này đã được sinh sống trong nhà mới mà không lo thiên tai nguy hiểm nữa”, đồng chí Nguyễn Văn Bách cho biết thêm. Nhấn mạnh con số 1.356 tỷ đồng thiệt hại về tài sản của nhà nước, nhân dân do mưa lớn, lũ quét, lở đất trong hai ngày (31/7 và 1/8) trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng: Đó là con số vô cùng lớn với tỉnh nghèo, nhiều khó khăn như Điện Biên.

Về nguyên nhân thiệt hại chủ yếu do khả năng chống chịu của công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, nhà ở còn thấp hoặc xuống cấp không đủ sức chống chịu sức tàn phá của thiên tai; địa hình hiểm trở, chia cắt và hệ thống giao thông thường xuyên xảy ra sạt lở, đứt gãy. Dự báo tình hình thời tiết những tháng cuối năm có khả năng diễn biến phức tạp, cực đoan tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô yêu cầu phải duy trì nghiêm chế độ ứng trực về phòng thủ dân sự ở các cấp; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình về mọi mặt như: Khí hậu, tai nạn, sự cố, thiên tai, thảm họa, cháy, nổ, cháy rừng, dịch bệnh, môi trường; kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành trực tiếp, trực tuyến về hoạt động phòng thủ dân sự trong mọi trường hợp; tham mưu điều động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục và tìm kiếm, cứu nạn, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra.

Để bảo đảm việc khắc phục hậu quả lũ quét, lở đất được khẩn trương, sớm hoàn thành làm mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 320 gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp chặt chẽ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã: Na Son, Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân khẩn trương giải phóng mặt bằng, chủ động về lực lượng, phương tiện, vật tư có phương án xây dựng ngay khi có mặt bằng thi công.

Riêng UBND năm xã đã ghi nhận thiệt hại do thiên tai, gồm: Na Son, Mường Luân, Tìa Dình, Xa Dung và Sín Thầu phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tạo mặt bằng, tổ chức xây mới 80 nhà, sửa chữa 241 nhà cho các hộ dân; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể xã thường xuyên quan tâm, động viên và hỗ trợ nhân lực cùng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân đội đang trực tiếp làm, sửa chữa nhà cho nhân dân tại địa bàn trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân sớm có nhà ở.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".