Điện Biên cần phát huy lợi thế để đột phá, phát triển nhanh và bền vững

Sáng 9/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên nhằm đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, quý I/2023 của tỉnh; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Điện Biên phải phát triển đột phá, nhanh và bền vững, cùng với xoá đói giảm nghèo thiết thực, với khí thế 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” để xứng tầm với thương hiệu quốc tế lớn và văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc, phù hợp bản sắc Điện Biên.

Thủ tướng nêu rõ, tiềm năng, lợi thế của Điện Biên có nhiều: đó là báu vật chiến trường Điện Biên Phủ chưa được khai thác, tiềm năng năng lượng tái tạo chưa được khai thác; gần thị trường Trung Quốc nhưng chưa được tận dụng; hệ thống hang động, nước khoáng thiên nhiên phong phú; con người Điện Biên cần cù chịu khó; tiềm năng du lịch rất lớn; đây cũng là mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc mạnh mẽ…

Thủ tướng cũng biểu dương trong điều kiện khó khăn, tỉnh nỗ lực bảo đảm tăng trưởng các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ; kiểm soát lạm phát..

Thủ tướng thẳng thắn nêu rõ, tiềm năng rất lớn nhưng việc khai thác chưa xứng tầm do các nút thắt: cơ chế, chính sách còn hạn hẹp; hệ thống hạ tầng cứng và mềm đều khó khăn, đặc biệt là hạ tầng giao thông, điện, điện, viễn thông, y tế, giáo dục… phát triển chưa xứng tầm của một tỉnh có nhiều tiềm năng, do đó thu nhập bình quân đầu người của chưa bằng một nửa bình quân cả nước, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu ngân sách thấp…

Về quan điểm, định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ: tỉnh phải vừa phát triển đột phá nhanh, bền vững, xoá đói giảm nghèo bền vững, đi đôi khí thế Chiến thắng Điện Biên Phủ; cố gắng quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh; chú trọng vận dụng sáng tạo, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát khao phát triển giàu có, xoá đói giảm nghèo, đi lên từ “bàn tay, khối óc, khung trời, cửa khẩu” của mình với khí thế mạnh mẽ. Quá trình này luôn bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, tổ chức lãnh đạo điều hành phải linh hoạt, sáng tạo; nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân; tư duy phù hợp thực tiễn sẽ tạo ra nguồn lực; muốn có sức mạnh thì phải huy động từ nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: LÊ LAN)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: LÊ LAN)

Bên cạnh đó, Điện Biên phát triển phải hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, chính trị, văn hóa gắn chặt với bảo đảm an ninh quốc phòng; góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị; tập trung phát triển hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, viễn thông, điện, hạ tầng biên giới…

Đồng thời, tập trung phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, tập trung 3 động lực gồm tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu gắn với đó là phát triển doanh nghiệp. Muốn vậy, tỉnh phải cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về pháp lý, dự án, giảm chi phí đầu vào, tăng cường tiếp cận nguồn vốn, xử lý các vấn đề liên quan thuế, phí, lệ phí hợp lý; rà soát lại các công việc thủ tục cấp phép, phát triển doanh nghiệp, từ đó mới góp phần phát triển doanh nghiệp.

Tỉnh cần huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, người dân và xã hội để phát triển; tận dụng tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, huy động nguồn lực ngoài nhà nước bằng các hình thức đầu tư hợp tác công tư, BOT, BT…; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cấp dưới, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ tận tuỵ, trách nhiệm, vì nhân dân.

Đề cập nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, đường lối của Đảng, Chính phủ, Quốc hội bằng chương trình, kế hoạch, giao việc cụ thể, có kiểm tra, giám sát, báo cáo cụ thể; chuẩn bị và tổ chức tốt lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên cần tận dụng tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển. (Ảnh: LÊ LAN)

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên cần tận dụng tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên cũng cần làm tốt công tác quy hoạch vì có quy hoạch tốt mới có dự án tốt, có dự án tốt mới có nhà đầu tư tốt, mang lại hiệu quả; quy hoạch phải đi trước một bước, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, tận dụng mọi tiềm năng, lợi thế, hoá giải được những vấn đề đang vướng mắc; phấn đấu đến tháng 9/2023 phải hoàn thành Quy hoạch phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối liên hoàn với vùng, cả nước và quốc tế; phát triển hạ tầng số, hạ tầng năng lượng nhất là điện gió, mặt trời, điện mặt trời áp mái…; phấn đấu hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Điện Biên Phủ trong tháng 11/2023 với tinh thần tập trung mọi lực lượng, thiết bị, thi công “3 ca 4 kíp”…

Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh, thí dụ như vùng du lịch, phát triển năng lượng tái tạo, khai khoáng mỏ…; từ đó xây dựng thành các dự án và đề xuất các cơ chế, chính sách; cơ cấu lại sản xuất công nghiệp, chú trọng hình thức lãnh đạo công, quản trị tư; đầu tư công, quản lý tư; đầu tư công, sử dụng tư…

Tập trung phát triển nông nghiệp nhất là cây mắc-ca, dược liệu; triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” theo đó phải xây dựng thương hiệu sản phẩm, quy hoạch vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, có ngân hàng hỗ trợ vốn cho người dân; có thị trường.

Tiếp tục tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy truyền thống hào hùng Chiến thắng Điện Biên Phủ, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… để biến di sản thành tài sản, nguồn lực; có cơ chế, chính sách đầu tư vào cửa khẩu; huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung đầu tư các công trình hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch; không đầu tư dàn trải, manh mún; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan mở trường đại học ở đây; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, gìn giữ và phát huy văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc; quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt chính sách xoá đói giảm nghèo, giúp người nghèo thoát nghèo theo phương châm “cho cần câu hơn xâu cá”; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị; làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, chất lượng của đảng viên; tập trung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ tỉnh cấp điện cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa chưa có điện lưới; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) bảo đảm phủ sóng viễn thông, internet cho người dân trên địa bàn tỉnh…

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.