Điện Biên cần nỗ lực cao hơn để hoàn thành các nhiệm vụ

Ngày 9/1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên sáng 9/1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận các kết quả nổi bật mà tỉnh Điện Biên đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP của Điện Biên vẫn đạt 6,01% (cao hơn bình quân chung cả nước); năm 2022 đạt 10,19% đưa Điện Biên vươn lên là tỉnh xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trong nước và xếp thứ 2/14 tỉnh thuộc khu vực trung du, miền núi phía bắc.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm 4,09% so với năm 2021. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh kết nạp mới 4.109 đảng viên (đạt 82,18% mục tiêu); thành lập mới 47 chi bộ thôn, bản, trạm y tế (đạt 160% mục tiêu); thành lập 14 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; số trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên chiếm 61,76%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới, phù hợp từng đối tượng. Riêng 2 năm (2021 và 2022), tỉnh Điện Biên đã chọn cử 203 cán bộ tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị; tổ chức đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 1.320 người; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, công chức xã... cho 1.347 học viên là cán bộ công chức, viên chức.

Việc thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tập trung chỉ đạo; đến nay Trường Chính trị tỉnh Điện Biên có 31/55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức độ 1 và có 22/65 chỉ tiêu đạt chuẩn mức độ 2...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng Quỹ Mái ấm nghĩa tình - An sinh xã hội tỉnh Điện Biên 500 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng Quỹ Mái ấm nghĩa tình - An sinh xã hội tỉnh Điện Biên 500 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, các kết quả Điện Biên đạt được trong năm 2022 cũng như kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay chính là thành quả của quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng toàn thể nhân dân.

Với mong muốn Điện Biên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tập thể đoàn kết, nhân dân chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục kêu gọi, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực thu hút đầu tư kích cầu tiêu thụ sản phẩm nông-lâm nghiệp, sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Cùng với đó, Điện Biên cần quan tâm phát triển các cơ sở văn hóa, thu hút các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn đầu tư phát triển văn hóa du lịch để tới đây khi dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên hoàn thành sẽ thu hút du khách trong nước, quốc tế đến Điện Biên, đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Riêng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và Đề án thực hiện Trường Chính trị chuẩn của tỉnh Điện Biên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cần coi trọng đào tạo đạt cả số lượng và chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác.

Để hỗ trợ tỉnh Điện Biên có thêm nguồn lực giúp hộ nghèo, gia đình chính sách làm mới, tu sửa nhà cửa, dịp này đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Quỹ Mái ấm nghĩa tình - An sinh xã hội tỉnh Điện Biên 500 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.