Điểm sáng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Trong hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, mà còn là phương thức thiết thực nhằm hiện thực hóa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự phát triển bền vững và toàn diện của đất nước.

Điểm sáng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Điểm sáng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với tinh thần ấy, thời gian qua, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã và đang trở thành ngọn cờ đầu, một điểm tựa vững chắc trong triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia tại những địa bàn chiến lược nơi phên dậu Tổ quốc-vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi các tỉnh Quảng Trị…

Lan tỏa hiệu quả thiết thực đến từng hộ dân, từng bản làng

Thực hiện Quyết định số 3935/QĐ-BQP ngày 10/11/2021 của Bộ trưởng Quốc phòng về triển khai Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong 4 năm (2022-2025), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia với tổng kinh phí hơn 32,9 tỷ đồng, triển khai 15 dự án, mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thức ăn tại chỗ.

b8c663b3-7cf7-4570-8a77-85189b375836.jpg
Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 hỗ trợ con giống cho nhân dân các xã trong vùng dự án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Trong giai đoạn 2022-2025, hơn 2.500 hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới thuộc tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp được thụ hưởng từ các chương trình, dự án do Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 triển khai. Đây không chỉ là những con số biết nói mà còn là minh chứng sinh động cho tấm lòng, trách nhiệm và sự tận tâm của người lính Cụ Hồ trong công cuộc “vì dân phục vụ”.

Người dân không chỉ được hỗ trợ cây trồng, con giống, vật tư sản xuất, mà còn được tiếp cận các khóa tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cải tiến phương thức canh tác, kỹ năng phòng bệnh trong chăn nuôi, quy trình bảo quản và chế biến nông sản.

Đáng chú ý, nhiều mô hình còn tổ chức theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tạo điều kiện để người dân được “học đi đôi với hành”, tự tin ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Nhờ đó, năng suất cây trồng, vật nuôi được cải thiện rõ rệt, thu nhập của nhiều hộ dân tăng lên đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao. Không ít gia đình từ chỗ thiếu ăn, thiếu mặc đã vươn lên thoát nghèo, có điều kiện cho con em đến trường, chăm lo sức khỏe, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định và bền vững.

Điều quan trọng hơn, thông qua các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, người dân đã từng bước thay đổi tư duy, nếp nghĩ và cách làm ăn. Tập quán canh tác lạc hậu, du canh, du cư dần được thay thế bằng phương pháp sản xuất bền vững, phù hợp với điều kiện địa phương. Nhiều hộ đã từ bỏ việc chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy; từng bước xóa bỏ các hủ tục, mê tín dị đoan, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và sống hòa thuận trong cộng đồng.

Sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn mang tính định hướng, dẫn dắt, giúp người dân tự tin hơn, có mục tiêu và động lực phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống. Qua đó, góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự tại địa bàn, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân-an ninh nhân dân nơi tuyến đầu biên giới của Tổ quốc.

Đặc biệt, tình cảm gắn bó giữa bộ đội và nhân dân ngày càng sâu nặng. Với đồng bào vùng cao, Đoàn 337 không chỉ là những người lính đến để giúp đỡ, mà còn là người thân, người bạn gần gũi, là chỗ dựa tin cậy trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và niềm tin vững chắc vào chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong việc đưa chương trình đến đúng địa chỉ cần hỗ trợ.

f55a83f4-b16f-4b0c-af9a-ed0545ef762c.jpg
Lễ bàn giao con giống hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tại khu Kinh tế-Quốc phòng A So, A Lưới, thành phố Huế.

Chị Hồ Thị Hứa ở xã Lìa, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trước đây gia đình mình đông người, không có việc làm, vợ chồng phải vào miền nam để tìm việc làm nhưng cũng không ổn định. Nhờ bộ đội Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 hỗ trợ bò giống, vật tư nông nghiệp và hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ ngày công làm chuồng trại, trồng cỏ làm thức ăn theo Chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay, đàn bò phát triển tốt cho thu nhập ổn định và có điều kiện để mua sắm vật chất trong gia đình và đầu tư cho con cái học hành. Gia đình cảm ơn bộ đội Đoàn 337 nhiều lắm”.

bdcfd5e4-1c2e-4f71-9b5c-43e7ac91b94b.jpg
Chị Hồ Thị Hứa ở xã Lìa, tỉnh Quảng Trị.

Gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, mà còn chủ động đảm nhận vai trò then chốt trong việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Các hoạt động như tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; tập huấn kiến thức, nâng cao kỹ năng cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở… đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, hình ảnh người lính Cụ Hồ tiếp tục được khẳng định là điểm tựa tin cậy của nhân dân, là cầu nối gắn bó máu thịt giữa quân với dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đặc biệt, bằng các chương trình ý nghĩa như “Nâng bước em đến trường”, “Đưa ánh sáng văn hóa đến bản làng”, “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, Đoàn 337 đã chủ động đảm nhận vai trò người bạn, người thầy, người thầy thuốc của nhân dân, những người âm thầm gieo hạt giống tri thức, thắp lên khát vọng đổi đời giữa vùng cao còn nhiều gian khó.

Hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tặng quà, hỗ trợ học sinh nghèo; tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số… tất cả đã góp phần kiến tạo nên một diện mạo nông thôn mới: văn minh, tiến bộ, an toàn và đầy ắp nghĩa tình quân-dân.

Sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn và hiệu quả lâu dài của chủ trương đưa Quân đội tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại các địa bàn chiến lược, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, bảo vệ vững bền thành quả cách mạng trong giai đoạn mới.

0da1c83f-f3b9-4bb0-8a7d-ae99d77f9c9d.jpg
Bệnh xá Quân dân y, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Phát huy vai trò "đội quân công tác" trên mặt trận phát triển

Trên hành trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại những vùng đất còn nhiều gian khó, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã luôn giữ vững bản lĩnh, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua muôn vàn trở ngại: từ địa hình hiểm trở, giao thông cách trở đến trình độ dân trí không đồng đều và điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Dẫu trong hoàn cảnh nào, hình ảnh người lính vẫn hiện lên kiên cường, tận tụy, đúng như lời hiệu triệu bất hủ: “Ở đâu cần, ở đó có bộ đội Cụ Hồ; ở đâu khó, có bộ đội Cụ Hồ”.

Sự đồng thuận cao từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chính là minh chứng thuyết phục cho hiệu quả và tính đúng đắn của chủ trương đưa Quân đội tham gia phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh. Qua đó càng làm nổi bật và khẳng định sâu sắc hơn vai trò toàn diện, đặc biệt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới: là đội quân chiến đấu kiên cường, đội quân công tác mẫu mực và đội quân lao động sản xuất sáng tạo, luôn vì nhân dân phục vụ, vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà không ngừng nỗ lực, cống hiến.

2c4bbb14-eb35-4e5a-8d89-e9f0709a2cf4.jpg
Cán bộ, nhân viên, tri thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 tham gia giúp địa phương xây dựng nông thôn mới.

​Nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và toàn diện

Triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế-xã hội, mà còn là một nhiệm vụ chiến lược, có tính lâu dài, toàn diện và mang ý nghĩa sâu sắc về chính trị, quốc phòng, an ninh. Đây là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và linh hoạt trong tổ chức thực hiện; đồng thời là phép thử đối với bản lĩnh, năng lực và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp tham gia.

Trong hành trình ấy, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi biên cương Tổ quốc. Bằng tinh thần kỷ luật nghiêm minh, sự gắn bó mật thiết với nhân dân, đơn vị không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh mà còn lan tỏa hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào các dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, Đoàn 337 tiếp tục phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Đảng trong lòng dân, là biểu tượng sinh động của tinh thần "Quân với dân một ý chí" nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần vững chắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).