Đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Cán bộ xã Suối Hai hướng dẫn người dân cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Cán bộ xã Suối Hai hướng dẫn người dân cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Tại xã Liên Minh, ngay từ những ngày đầu triển khai đợt cao điểm 45 ngày, các tổ công tác đã đồng loạt xuống cơ sở, làm việc tại các nhà văn hóa thôn để tiếp nhận, kiểm tra, cập nhật thông tin đất đai. Để bảo đảm tiến độ, Ủy ban nhân dân xã phân công cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách từng địa bàn, phối hợp trưởng thôn, lực lượng cơ sở và các tổ công tác tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

Trước khi triển khai, công tác tuyên truyền được thực hiện rộng khắp, giúp người dân nắm rõ thời gian, địa điểm, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị cũng như ý nghĩa của việc làm sạch dữ liệu đất đai. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự đồng thuận của người dân, đến ngày 20/7, các tổ công tác của xã Liên Minh đã tiếp nhận, xử lý và cập nhật 1.325 hồ sơ đất đai lên hệ thống.

Đối với các trường hợp bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hồ sơ đang thế chấp tại ngân hàng, đang giải quyết thủ tục hành chính hoặc chủ sử dụng đất đã qua đời, đi làm ăn xa..., cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm không bỏ sót hoặc cập nhật sai lệch thông tin. Một trong những điểm mới của chiến dịch lần này là việc ứng dụng công nghệ số ngay từ khâu rà soát.

Khi người dân đến làm việc, cán bộ sử dụng phần mềm chuyên dụng để quét mã QR trên căn cước công dân, tự động cập nhật thông tin nhân thân, đồng thời chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lưu trữ điện tử và cùng người dân xác định chính xác vị trí thửa đất trên bản đồ số. Toàn bộ quá trình đối soát chỉ mất khoảng 3-5 phút nếu hồ sơ đầy đủ. Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin được hiển thị trên hệ thống để người dân trực tiếp kiểm tra trước khi xác nhận và cập nhật chính thức vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đối với người cao tuổi hoặc trường hợp chủ sử dụng đất không có mặt tại địa phương, việc cập nhật dữ liệu được thực hiện linh hoạt. Người dân có thể gửi ảnh căn cước công dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vị trí thửa đất qua Zalo để tổ công tác kiểm tra, xác minh và cập nhật thông tin, góp phần giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai. Xã Suối Hai cũng đang tập trung cao độ cho chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhấn mạnh, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính. Theo thống kê, xã Suối Hai hiện có 10.632 thửa đất, trong đó 2.550 thửa đã đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, còn 8.082 thửa cần tiếp tục rà soát, bổ sung trong đợt cao điểm. Đối với đất công, địa phương đã hoàn thành kê khai đăng ký 1.615/1.615 thửa, đạt 100%.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, Ủy ban nhân dân xã thành lập 4 nhóm công tác, phụ trách toàn bộ 9 thôn, triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Cùng với việc tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân xã Suối Hai đã lưu ý người dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi lợi dụng chiến dịch để lừa đảo. Chính quyền địa phương khẳng định toàn bộ quá trình rà soát, đối soát và cập nhật dữ liệu đất đai được thực hiện hoàn toàn miễn phí, cán bộ làm nhiệm vụ đều có giấy giới thiệu hoặc được phân công cụ thể.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, tài khoản định danh điện tử VNeID, hoặc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là cán bộ thực hiện cơ sở dữ liệu đất đai. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở và sự đồng thuận của người dân, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đang từng bước hoàn thành mục tiêu làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Đợt cao điểm 45 ngày là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.