Đẩy mạnh phong trào thi đua trên từng lĩnh vực

Sáng 4/8, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của các thành phố trong cụm thi đua được triển khai với nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương và sát với chỉ đạo của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Lãnh đạo các thành phố luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời công tác thi đua khen thưởng; công tác khen thưởng bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và có tác dụng nêu gương.

Tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; khen chuyên đề được chú trọng; công tác khen thưởng đột xuất thực hiện kịp thời, góp phần động viên, đề cao tính nêu gương của các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Ngay từ đầu năm, các thành phố triển khai đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua theo phương châm hành động của Chính phủ: “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” gắn với thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần tích cực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 và mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Tổng sản phẩm trên địa bàn 5 thành phố đều tăng hơn 3,5% so cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách địa bàn 5 thành phố đạt hơn 471 nghìn tỷ đồng. Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của các thành phố tiếp tục được duy trì, cải thiện, nâng cao. Công tác đối ngoại được tăng cường; quốc phòng an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các thành phố trong cụm triển khai và phấn đấu đến năm 2025 có số xã và huyện đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đạt và vượt kế hoạch, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân.

Đến nay, Hà Nội có 111/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 15/18 huyện, thị xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu chương trình giai đoạn 2021-2025.

Thành phố Hồ Chí Minh có 100% huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hải Phòng có 45/137 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 22/137 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 7/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Đà Nẵng có 5/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đối với Cần Thơ, tại hội nghị, lãnh đạo thành phố cho biết, hiện, địa phương có 26/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường, 6 tháng đầu năm 2023, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Thành phố cũng chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển theo hướng tích cực và khá toàn diện.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, 6 tháng qua, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân các địa phương trong cụm thi đua đã phát huy nội lực, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, các địa phương cân nhắc báo cáo với cấp ủy, bám vào kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ cấp thành phố; các Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm có tác động lớn để phát động các phong trào thi đua ngắn hạn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.