Dấu ấn mới của tình đoàn kết Việt-Lào

Theo kế hoạch, hôm nay 28/4, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào-Việt khánh thành, chính thức đưa bến số 3 cảng Vũng Áng ở Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào khai thác.
Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), con đường ra biển ngắn nhất của nước bạn Lào.
Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh), con đường ra biển ngắn nhất của nước bạn Lào.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của công ty, mà còn là minh chứng cho việc thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các cam kết giữa chính phủ hai nước Việt Nam-Lào về hợp tác đầu tư phát triển bến số 1, 2 và 3 cảng Vũng Áng; giúp nước bạn Lào có cảng biển, mở cửa hội nhập quốc tế; tô đậm thêm sự gắn kết, hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Mở ra biển lớn

Hơn 20 năm trước, vào tháng 3/2001, tại huyện Kỳ Anh, Bộ Giao thông vận tải khánh thành, đưa bến số 1 cảng nước sâu Vũng Áng có công suất thiết kế 460 nghìn tấn/năm, chiều dài bến cảng 185m vào hoạt động dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào.

Đây là cảng biển có nhiều ưu điểm nổi bật, là nơi có độ sâu tự nhiên lớn, độ sâu trước bến hơn 10m, lại có mũi Ròn che chắn bên ngoài, có thể tiếp nhận tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 40.000DWT vào làm hàng.

Bắt đầu từ đây, cảng Vũng Áng có tên trên bản đồ hàng hải quốc tế và là địa chỉ của các hãng tàu lớn trên thế giới.

Điều đặc biệt, Vũng Áng là cảng biển nước sâu ở gần nhất các cửa khẩu của nước bạn Lào, khu vực đông bắc Thái Lan. Từ cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) và Cầu Treo (Hà Tĩnh) đến cảng Vũng Áng chỉ hơn 100km đường bộ.

Cảng Vũng Áng đi vào hoạt động đã đánh dấu một cột mốc lớn, đó là giúp nước bạn Lào có cảng biển, mở ra biển lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho nước bạn trong việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thông qua đường biển…

Trước yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh, khu vực và nước bạn Lào, bến số 2 cảng Vũng Áng đã được đầu tư; hoàn thành và đi vào khai thác năm 2010 với công suất thiết kế 860 nghìn tấn hàng hóa/năm, cầu cảng dài 270m, độ sâu trước bến 13m cùng đê chắn sóng dài 260m, bãi chứa hàng rộng 17,8 nghìn m2 và hai kho chứa hàng rộng 5.000m2,…

Để tạo điều kiện cùng doanh nghiệp nước bạn Lào hoạt động lâu dài và chủ động khai thác các bến số 1, 2 và 3 cảng nước sâu Vũng Áng, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào-Việt được thành lập.

Thường đưa tàu đến cảng Vũng Áng làm hàng, ông B. Bacalanmô, Thuyền trưởng tàu RHL Monica (quốc tịch Liberia) tải trọng 40 nghìn DWT cho biết, ngoài lợi thế khác biệt của cảng nước sâu Vũng Áng, các bến cảng ở đây nằm gần tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi đánh giá cao năng lực bốc xếp hàng hóa tại cảng Vũng Áng. Hoạt động bốc xếp diễn ra nhanh gọn, an toàn, tạo sự tin cậy cho các hãng tàu lớn mỗi khi cập bến vào làm hàng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Cảng quốc tế Lào-Việt cho biết, nhờ đầu tư các thiết bị xếp dỡ hiện đại, áp dụng công nghệ quản lý khai thác cảng biển tiên tiến; cùng hệ thống kho bãi đồng bộ, thời gian bốc xếp hàng hóa và giải phóng tàu nhanh, cảng đã thu hút lượng hàng hóa ngày càng tăng. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng có chính sách hỗ trợ, thu hút tàu chở container và container về cảng.

Tính riêng năm 2024, đã có hơn 5 triệu tấn hàng hóa thông qua bến số 1 và 2 cảng Vũng Áng; gấp hơn 3,5 lần công suất thiết kế hai bến; trong đó, có khoảng 1/3 là hàng hóa xuất nhập khẩu của nước bạn Lào.

Hơn 30% lượng hàng hóa thông quan tại cảng Vũng Áng là hàng xuất khẩu của nước bạn Lào.

Hơn 30% lượng hàng hóa thông quan tại cảng Vũng Áng là hàng xuất khẩu của nước bạn Lào.

Sau gần 1/4 thế kỷ đưa vào khai thác, cầu cảng số 1, số 2 cảng Vũng Áng do Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào-Việt đã phát huy tối đa công suất, đóng góp lớn vào sự phát triển của doanh nghiệp cũng như quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Hà Tĩnh cũng như hai nước Việt Nam-Lào.

Trước nhu cầu hàng hóa ngày càng lớn, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào-Việt đã đầu tư thêm bến cảng số 3, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Tô đậm quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào

Những ngày cuối tháng 4, cầu cảng số 1 và số 2 có nhiều tàu lớn đang làm hàng; phương tiện, công nhân tấp nập làm việc, kịp tiến độ giải phóng tàu theo cam kết.

Ông Phạm Quốc Lượng, Phó Giám đốc Cảng quốc tế Lào-Việt cho biết: Bên cạnh huy động lực lượng bốc xếp hàng hóa, giải phóng tàu nhanh, đơn vị cũng đang chuẩn bị các bước khánh thành, đưa bến số 3 cảng Vũng Áng vào khai thác. Dự kiến, ngay trong ngày 28/4, cảng sẽ đón tàu hàng tổng hợp 40.000DWT vào làm hàng.

“Bến số 3 có chiều dài 225m, tiếp nhận tàu chở hàng trọng tải 45.000DWT. Ngày 25/3/2025, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam ban hành Quyết định số 254/QĐ-CHHĐTVN về việc công bố mở cầu cảng số 3-Bến cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Các hạng mục chính của bến số 3, gồm: Bến cập tàu, khu nước trước bến, kè gầm bến, bãi chứa hàng, hệ thống đường trong cảng và các hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ khác. Bến có công suất khai thác đến 2,15 triệu tấn hàng hóa/năm. Như vậy, sẽ nâng tổng công suất ba bến (1, 2 và 3) cảng Vũng Áng lên 6,5 triệu tấn hàng/năm”, Phó Giám đốc Cảng quốc tế Lào-Việt cho biết thêm.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, bến số 3 cảng Vũng Áng hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần bảo đảm hạ tầng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, khu vực và nước bạn Lào.

Việc đưa bến số 3 cảng Vũng Áng vào hoạt động cùng với bến số 1 và 2 và cụm cảng nước sâu Sơn Dương sẽ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng cao, đồng thời, tăng chỉ số hấp dẫn về thu hút đầu tư vào khu vực và tạo tiền đề phục vụ ngày càng tốt hơn cho xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, giao thương, hợp tác với nước bạn Lào và vùng đông bắc Thái Lan.

Cùng với hệ thống cầu cảng tại Vũng Áng, Việt Nam và Lào đang thúc đẩy các dự án kết nối giao thông giữa hai nước như đường cao tốc Vientiane-Hà Nội; tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng…

Thời gian tới, nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả các bến cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cần phối hợp các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan hữu quan nước bạn Lào nghiên cứu, xây dựng cơ chế thông quan, kiểm soát hàng hóa, phương tiện vận tải đặc thù đối với phương tiện chở hàng hóa từ cảng Vũng Áng đến Lào và ngược lại; sớm triển khai dự án mở rộng tuyến đường từ cảng kết nối với Quốc lộ 1, đường bộ cao tốc; nghiên cứu đầu tư đường sắt từ cảng kết nối với tuyến đường sắt cao tốc quốc gia, ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng đê, kè chắn sóng và nạo vét luồng cho cụm cảng Vũng Áng...

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4 thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Giữ vững và phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc đã làm nên ngày Toàn thắng trong phát triển đất nước

Ngày 30/4/1975 đã khép lại một thời kỳ chiến tranh, chia cắt, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nửa thế kỷ sau, nhìn lại chặng đường ấy, điều còn nguyên giá trị không chỉ là niềm tự hào về một chiến thắng vĩ đại, mà còn là bài học lớn về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.