Đào tạo kỹ năng AI cho thanh niên

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cơ hội phát triển cho mọi lĩnh vực trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Chương trình hướng tới mục tiêu đào tạo miễn phí cho hai triệu thanh niên Việt Nam trong giai đoạn 2025-2026.
Chương trình hướng tới mục tiêu đào tạo miễn phí cho hai triệu thanh niên Việt Nam trong giai đoạn 2025-2026.

Lấy cảm hứng từ phong trào “Bình dân học vụ” trong những năm đầu lập quốc, chương trình “Bình dân học AI” là nỗ lực hiện đại hóa công cuộc phổ cập tri thức, hướng đến mục tiêu lan tỏa và ứng dụng AI trong công tác và đời sống thanh niên, đồng thời truyền cảm hứng cho thanh niên dấn thân vào kỷ nguyên số, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai.

Khóa học miễn phí

Ban tổ chức cho biết, đây là chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng AI quy mô lớn nhất từ trước tới nay dành cho thanh niên Việt Nam, với hơn 1.000 điểm cầu và sự tham gia của hàng chục nghìn cán bộ đoàn các cấp. Chương trình hướng tới mục tiêu đào tạo miễn phí cho hai triệu thanh niên Việt Nam trong giai đoạn 2025-2026, trong đó có ít nhất 500 nghìn người hoàn thành chương trình trong năm đầu tiên. Theo yêu cầu, sau khóa học mỗi cán bộ đoàn sẽ có trợ lý AI biết phân tích dữ liệu, lập kế hoạch, soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch trong các phong trào. Cùng với đó sẽ sử dụng ít nhất một công cụ AI làm trợ lý giúp việc trong xu thế công nghệ phát triển mạnh mẽ và yêu cầu tinh gọn bộ máy.

Theo đó, khóa tập huấn được thiết kế chuyên biệt với lộ trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, tập trung vào thực hành ứng dụng AI trong học tập, lao động và công tác. Toàn bộ chương trình được triển khai hoàn toàn miễn phí, trực tuyến 24/7 tại nền tảng

phocap.ai, giúp thanh niên mọi miền đất nước, dù ở vùng sâu, vùng xa đều có thể tiếp cận AI một cách dễ dàng, bình đẳng. Học viên sau khi hoàn thành bài kiểm tra và bài thu hoạch sẽ được cấp chứng nhận điện tử của T.Ư Đoàn. Đây là hoạt động cao điểm trong việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng hành với đột phá về chuyển đổi số và năng lực số cho thanh niên Việt Nam. Đồng thời, là hoạt động cụ thể hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng Chính phủ và Luật Thanh niên.

Biến công cụ thành trợ lý

Theo ông Đinh Ngọc Thạnh, Phó Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu VNTC, Giáo sư tập sự Đại học Soongsil (Hàn Quốc), giai đoạn đầu, chỉ riêng AI ChatGPT đã giúp tăng năng suất lao động lên hơn 50%. Nếu sử dụng thành thạo công cụ này, năng suất lao động sẽ tăng lên đến 80%. Các công cụ khác đều có thế mạnh riêng, mỗi cán bộ cần nắm chắc kỹ năng, phương pháp để biến các công cụ này thành trợ lý mà không cần thêm người giúp việc. Còn ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, là lực lượng đi đầu, việc mỗi cán bộ đoàn, hội phải học trước, làm chủ trước và hiểu rõ bản chất của công nghệ AI chính là điều kiện tiên quyết để lan tỏa hình ảnh thanh niên trong thời đại chuyển đổi số.

Theo Ban tổ chức, chương trình “Bình dân học AI” không chỉ nhằm phổ cập kỹ năng sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Claude, Gemini, mà quan trọng hơn là truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam dấn thân vào kỷ nguyên số, với tâm thế làm chủ công nghệ và sử dụng có trách nhiệm. Chương trình tập hợp đội ngũ giảng viên là các tiến sĩ, chuyên gia trẻ xuất sắc đã tốt nghiệp hoặc đang công tác tại các trường đại học, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như MIT, Cambridge, Pennsylvania, Maryland (Mỹ), ETH Zurich (Thụy Sĩ), Monash (Australia), Sejong, Soongsil (Hàn Quốc), Đại học Quốc tế (Việt Nam) cùng các tập đoàn dịch vụ, công nghệ lớn như Google, Uber, DDE, SHB, AIOV, Momo tham gia hướng dẫn. Chính sự kết nối mạnh mẽ giữa trí thức trẻ trong và ngoài nước đã tạo nên một chương trình đào tạo mang tính thực tiễn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm hướng về quê hương, đất nước. Đây là một phần của sáng kiến “AI Education for Vietnam” do Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu khởi xướng, tập trung vào kỹ năng thực hành và ứng dụng AI vào thực tiễn học tập, lao động và công tác. Mỗi học viên sẽ là những giảng viên tương lai tại cơ sở, là người mang tri thức và cảm hứng công nghệ tới đông đảo lực lượng thanh niên và cộng đồng.

Ông Đinh Ngọc Thạnh cho biết, trong thời điểm hiện tại, AI chưa thay thế công việc của con người, nhưng những người thành thạo kỹ năng sử dụng AI đã sẵn sàng thay thế nhiều người khác. Vì thế cán bộ đoàn, cán bộ hội buộc phải thành thạo kỹ năng sử dụng AI, biến AI phục vụ cho công việc của mình.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân trẻ Trần Duy bên một tác phẩm điêu khắc gỗ hiện đại. Ảnh: NVCC

Sáng tạo trên nền tảng nghề truyền thống

Tiếp nối nghề điêu khắc gỗ truyền thống của gia đình, nghệ nhân trẻ Trần Duy (xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) mang tinh thần đổi mới vào từng tác phẩm. Sự nhạy bén trong tư duy nghệ thuật giúp anh tạo ra luồng gió mới cho nghề truyền thống của quê hương.

Đào Đại Dương đang dần xây dựng được sự nghiệp tại "xứ sở mặt trời mọc". Ảnh: NVCC

Học nghề và tích lũy hành trang cho tương lai

Bốn năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng với Đào Đại Dương, quyết định chọn Nhật Bản để làm việc, trau dồi nghề nghiệp đã mở ra một hành trình mới, giúp chàng trai từng học nghề lập trình máy tính từng bước khẳng định bản thân trong môi trường công nghệ hiện đại.

DFC Việt Nam chính thức công bố Việt Nam là quốc gia đăng cai Hội nghị Trẻ em Thế giới năm 2027. Ảnh: YẾN NHY

Lắng nghe sáng kiến của trẻ em

Hội nghị Trẻ em Thế giới năm 2027 (Be The Change 2027, I CAN Children’s Global Summit) do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ hướng đến mục tiêu giáo dục rõ ràng, đồng thời bảo đảm sự đa dạng, hòa nhập, tôn trọng khác biệt văn hóa và an toàn về thể chất, cảm xúc, dữ liệu cũng như hình ảnh của trẻ em.

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa khánh thành Không gian Việt - Nhật. Công trình được định hướng không chỉ là địa điểm phục vụ học tập mà còn tạo môi trường để người học, giảng viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, chia sẻ tri thức và phát triển các chương trình hợp tác mới.

Hương Giang (ngoài cùng bên phải), trong một buổi trao laptop cho các bạn sinh viên. Ảnh: NVCC

Cô gái viết tiếp giấc mơ “Được học”

Với hơn 940 chiếc laptop cũ đã được trao tận tay các bạn sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, dự án “Được học” do cô sinh viên dân tộc H’Mông Lầu Nguyễn Hương Giang làm chủ nhiệm đã hỗ trợ nhiều bạn trẻ trên con đường học tập, viết tiếp giấc mơ đổi đời.

Cuộc thi Thiết kế web (Best Web Design - BWD) 2026

Cuộc thi Thiết kế web (Best Web Design - BWD) 2026

Sau nhiều ngày tranh tài, Ban tổ chức cuộc thi Thiết kế web (Best Web Design - BWD) 2026 đã trao Giải nhất bảng BWD cho đội RAH - Really Awesome Humans với website “SpringWave - nền tảng ứng dụng AI giúp học sinh tại Đà Nẵng khám phá các hoạt động học thuật, ngoại khóa”. 

Ngoài giờ học, Ly tranh thủ làm thêm tại quán cà-phê để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: TẤN LỰC

Cánh cửa đại học mở ra từ nghị lực

Mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ bỏ đi, Nguyễn Thị Cẩm Ly (18 tuổi), ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, lớn lên bên bà nội gần 80 tuổi. Không có điều kiện như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Ly sớm tự lập, vừa học vừa làm để tự lo cho mình.

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng diện trang phục VUNGOC&SON. Ảnh: NVCC

Thiết kế thời trang kể chuyện quê hương

11 năm qua, bộ đôi nhà thiết kế thời trang Vũ Ngọc Tú (Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị) và Đinh Trường Tùng (TP Huế), đồng sáng lập thương hiệu VUNGOC&SON luôn chọn văn hóa truyền thống làm nền tảng cho các thiết kế của mình. Với họ, việc tôn vinh di sản thông qua lĩnh vực thời trang cũng là cách quảng bá vẻ đẹp quê hương ra thế giới. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện với hai anh về cách tạo nên phong cách thời trang vừa hiện đại, vừa có chiều sâu văn hóa.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như chào cờ, xếp hình lá cờ Tổ quốc, kết nạp hội viên mới và các tuyến hành trình giáo dục truyền thống.

Chị Mai (thứ hai từ trái sang) hướng dẫn du khách cách sao chè.

Khởi nghiệp từ cây chè

Hợp tác xã (HTX) Mây Sườn Đông nằm trọn bên sườn đông của dãy Tam Đảo, thuộc xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên. Vùng đất này có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng để trồng chè đã nhiều năm nay và gia đình chị Bùi Thị Mai cũng không phải ngoại lệ.

Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng trao hỗ trợ sinh kế cho thanh niên khuyết tật.

Ấm áp “Người bạn đồng hành”

Sau gần tháng nhận hỗ trợ sinh kế từ Thành đoàn Đà Nẵng là một chiếc điện thoại thông minh, công việc và cuộc sống của chị Nguyễn Nhật Hằng (SN 1993, phường An Khê) dần ổn định hơn. Chị Hằng là một trong những người được nhận quà từ mô hình "Người bạn đồng hành" do Thành đoàn Đà Nẵng triển khai nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh niên khuyết tật phát huy năng lực bản thân, hòa nhập cộng đồng.