Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Sáng 25/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội thảo. Đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đông đảo các nhà khoa học chuyên ngành tham dự hội thảo.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đang là đòi hỏi cấp thiết đối với Việt Nam nhằm đạt được những mục tiêu trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, khó lường. Xu hướng toàn cầu hóa, mở rộng kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cuộc khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19 đang tác động mạnh mẽ đến Việt Nam.

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ nước ta còn nhiều hạn chế, yếu kém đặc biệt về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa XII đã đề ra những mục tiêu về khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đến năm 2030 đối với từng nhóm cán bộ.

Với 104 tham luận tham gia hội thảo, nội dung đa dạng phong phú, từ nhiều góc độ tiếp cận, phân tích khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, tập trung vào các nhóm vấn đề: bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, công chức và viên chức trong hệ thống chính trị.

Theo đó, đại biểu đã đưa ra những nhận định khách quan về tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước; phân tích những cơ hội, thách thức, khó khăn và thuận lợi của nước ta trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng, từ đó làm nổi bật yêu cầu cần phải phát triển đội ngũ cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Các tham luận cũng xác định nội hàm “đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế” làm căn cứ xây dựng các nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Các ý kiến cũng khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng; trong đó có việc các cấp ủy, cơ quan, địa phương cần làm tốt việc tham mưu xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đồng thời xác định định hướng, giải pháp, cách thức phối hợp để đạt được mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nhiều tham luận đề xuất các hệ giải pháp, mang tính toàn diện, đồng bộ, kiến nghị xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đo lường năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế tuyển dụng, đánh giá và chính sách đãi ngộ; đồng thời, nhiều tham luận cũng đề cập nêu những bài học kinh nghiệm của nước ngoài trong lĩnh vực này. 

Các đại biểu thống nhất, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là nhiệm vụ tương đối mới, chưa từng được nghiên cứu có hệ thống bài bản, vì vậy lĩnh vực, chủ đề này cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá một cách đa chiều, sâu sắc, toàn diện.

Hội thảo góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; đóng góp trực tiếp cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế của nước ta hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.