Đảng Cộng sản Việt Nam có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của nhân dân

Ngày 3/2, nhân dịp 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tập đoàn truyền thông Uruguay Grupo Multimedio đã đăng chùm 3 bài viết trên báo in và báo điện tử ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài báo ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp 94 năm thành lập 3/2/1930-3/2/2024 đăng trên báo điện tử ra ngày 3/2 của tập đoàn truyền thông Uruguay Grupo Multimedio.
Bài báo ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp 94 năm thành lập 3/2/1930-3/2/2024 đăng trên báo điện tử ra ngày 3/2 của tập đoàn truyền thông Uruguay Grupo Multimedio.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong bài viết dưới tiêu đề “Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 94 năm lịch sử”, nhà báo Leonardo Pérez Piña đã điểm lại chặng đường vẻ vang của Đảng ta, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập vào năm 1930.

Tác giả khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng cách mạng chân chính, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của nhân dân, của giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. 15 năm sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng giải phóng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và lệ thuộc; một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Trong bài viết của mình, nhà báo Pérez Piña cũng khẳng định quyết sách đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện công cuộc Đổi mới từ năm 1986 và sau gần 40 năm, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng khâm phục. Trong hoạt động đối ngoại, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và thiết lập quan hệ đối tác ở nhiều cấp độ khác nhau với hàng chục quốc gia.

Bài báo dẫn bình luận của Thông tấn xã Việt Nam khẳng định “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã đạt được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi đời sống và vận mệnh của cả dân tộc, tạo nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển thịnh vượng”.

Bài báo “Việt Nam thu hút các nhà đầu tư mới với ngành bán dẫn” đăng trên báo điện tử ra ngày 3/2/2024 của Tập đoàn truyền thông Uruguay Grupo Multimedio.

Bài báo “Việt Nam thu hút các nhà đầu tư mới với ngành bán dẫn” đăng trên báo điện tử ra ngày 3/2/2024 của Tập đoàn truyền thông Uruguay Grupo Multimedio.

Trong một bài báo khác về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong 35 năm qua ở Việt Nam, nhà báo Pérez Piña đánh giá cao những chính sách linh hoạt và đúng đắn của Việt Nam, nhờ đó đã gọi được vốn đầu tư của 129 quốc gia trên thế giới. Tính tới cuối năm 2023, đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam lên tới gần 439 tỷ USD, trong đó đã giải ngân được 274 tỷ USD.

Bài báo cũng nêu rõ việc Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam mở rộng hoạt động ngoại giao kinh tế đã tạo cơ hội lớn hơn trong việc thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các ngành công nghiệp mới. Chính sách thu hút đầu tư đã thực sự đem lại kết quả tích cực khi khu vực FDI đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Nhà báo Pérez Piña dẫn đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) khi cho rằng Việt Nam có thể thực hiện chính sách thu hút các tập đoàn đa quốc gia quy mô lớn, năng lực sản xuất cao, liên kết chặt chẽ với chuỗi giá trị toàn cầu, nhờ thế mạnh về ổn định chính trị, vị trí địa lý thuận lợi và độ mở kinh tế lớn khi tham gia 15 Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới.

Trong một bài báo khác với tiêu đề “Việt Nam thu hút các nhà đầu tư mới với ngành bán dẫn”, nhà báo Pérez Piña của Grupo Multimedio, tập đoàn truyền thông có tiếng của Uruguay, nhấn mạnh chủ trương của Chính phủ Việt Nam coi công nghiệp bán dẫn sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.

Bài báo nhận định sau hơn 30 năm thu hút vốn FDI, Việt Nam trở thành ngôi sao mới nổi trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư chững lại, Việt Nam đang nỗ lực thu hút dòng vốn vào sản xuất mạch điện và chất bán dẫn.

Bài báo kết luận, trong thời gian gần đây, nhiều công ty bán dẫn lớn của Mỹ đã ký thỏa thuận để đầu tư vào Việt Nam và cơ hội trong thị trường này đối với Việt Nam là rất tiềm năng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.