Đắk Nông bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

Ngày 10/2, Thanh tra tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.
Hình ảnh lễ bốc thăm.
Hình ảnh lễ bốc thăm.

Việc bốc thăm do Thanh tra tỉnh Đắk Nông chủ trì, dưới sự tham dự của đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông và 8 đơn vị, cơ quan có người được xác minh.

Cụ thể, trong đợt này, có 37 người được lựa chọn, hiện đang công tác tại 8 cơ quan, đơn vị của tỉnh Đắk Nông gồm: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông, Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi; Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành và Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’lấp.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại 8/46 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng thuộc phạm vi của quyết định này là người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Tại mỗi đơn vị được xác minh, tối thiểu 10% người có nghĩa vụ kê khai sẽ được lựa chọn.

Việc bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người để xác minh tài sản, thu nhập với mục đích đánh giá tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ liên quan. Thông qua hoạt động này, cơ quan chức năng kịp thời ngăn ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm, khuyết điểm trong kê khai tài sản, thu nhập, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

[Infographic] Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 tại Lễ xuất quân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp năm mới, bà con kiều bào dâng hương và dựng cây nêu ở Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: TRẦN GIANG)

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là sự nối tiếp nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.