Đắk Lắk tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Chiều 17/2, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn cho biết, trong 10 năm qua, các cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa, tuyên truyền, quán triệt Chương trình của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đắk Lắk thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của tỉnh về xây dựng cơ sở chính trị, xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là đối với các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh kết hợp xây dựng khu vực phòng thủ trong các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, huyện, các quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Qua đó, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được củng cố, tăng cường; các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được đầu tư xây dựng ngày càng vững chắc.

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng nâng cao, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thời gian tới, Đắk Lắk tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đạt được trong 10 năm qua.

Đồng thời đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất trong bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Đắk Lắk là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; bảo vệ Đảng, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững an ninh, trật tự, môi trường kỷ cương, an toàn, lành mạnh, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên theo chủ trương của Trung ương đề ra.

Trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm, đồng chí Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục phối hợp Quân ủy Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết và đề xuất ban hành Nghị quyết mới để trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII bảo đảm tiến độ, chất lượng, đề xuất các quan điểm, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình mới.

Bên cạnh đó, tỉnh cần có các giải pháp cụ thể, sáng tạo trong công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từ công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa đến xử lý các vấn đề nổi lên về quốc phòng, an ninh.

Tỉnh cần tập trung củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc, trọng tâm là chăm lo thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị để phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát huy vai trò tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Tây Nguyên đi đầu trong việc kết nối, liên kết vùng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng dự án, đề án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Là địa bàn có đến 49 dân tộc cùng sinh sống, vì vậy tỉnh cần chú trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc, tạo cơ sở vững chắc cho bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, nhất là về đất đai. Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, trên tuyến biên giới.

Tỉnh đồng thời cần chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng. Kịp thời phát hiện, xử lý mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố lòng tin của người dân, sự vững mạnh của hệ thống chính trị, tổ chức đảng.

Ngoài ra, Đắk Lắk cần quan tâm tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có sức chiến đấu cao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, tỉnh cần tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, củng cố mối quan hệ giữa các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang 2 tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia), góp phần củng cố phòng tuyến an ninh từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, xử lý có hiệu quả những thách thức đối với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.