Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an tiếp xúc cử tri huyện Khoái Châu (Hưng Yên)

Ngày 6/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Khoái Châu kiến nghị những vấn đề liên quan giáo dục, lao động, việc làm, an sinh xã hội bảo hiểm y tế, thuốc khám, chữa bệnh; quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; cần có cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông sản sau thu hoạch...

Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ trong xây dựng các trung tâm, nhà máy xử lý rác thải tập trung và có cơ chế đặc thù hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này...

Bộ trưởng Công an Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự khởi sắc trong phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Hưng Yên. Tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước (xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố), chỉ số công nghiệp tăng 7,63%, thu ngân sách nhà nước tăng 13,41% so cùng kỳ năm 2023...

Thông tin đến cử tri về tình hình an ninh trật tự trên cả nước, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả tích cực. Cả nước xảy ra 22.220 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 78%; số vụ tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, ma túy, môi trường được phát hiện, xử lý đều tăng so cùng kỳ năm trước.

Trả lời những kiến nghị của cử tri về chính sách an sinh xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, chính sách xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế để giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh có tính cấp bách nhằm tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm thống nhất với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và từng bước hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Đây là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế, người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, đối với chương trình giáo dục phổ thông, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 có nhiều điểm mới. Việc điều chỉnh quy định theo các năm nhằm đáp ứng điều kiện thực tế khi triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW. Việc biên soạn và thẩm định sách giáo khoa cho chương trình mới được bảo đảm đúng tiến độ, triển khai "một chương trình, nhiều sách giáo khoa" và xã hội hóa trong biên soạn, phát hành sách giáo khoa bước đầu tạo chuyển biến tích cực, tạo sự chủ động, sáng tạo cho giáo viên, học sinh và nhà trường.

Đặc biệt, chuyển từ "nặng về truyền thụ kiến thức" sang "phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh". Trong khi đó, việc thi tuyển đầu vào các cấp được giao về các địa phương tổ chức thực hiện trên cơ sở thực tế tình hình từng địa phương; đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra quy định cụ thể cho phù hợp nhưng vẫn bảo đảm tính công bằng cho học sinh.

Liên quan giấy tờ, thủ tục hành chính khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, Bộ trưởng Tô Lâm thông tin, theo quy định tại khoản 1, Điều 23 Luật Căn cước công dân năm 2014 về các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân, không có quy định về việc bắt buộc đổi lại thẻ Căn cước công dân khi có sự thay đổi đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, tại khoản 1, Điều 24 Luật Căn cước năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024), một trong các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước là "Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính". Như vậy, đối với những trường hợp thay đổi đơn vị hành chính cấp xã thì không bắt buộc phải cấp đổi lại thẻ căn cước. Tuy nhiên, nếu công dân có nhu cầu, cơ quan chức năng thực hiện cấp đổi lại thẻ căn cước cho công dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tổng hợp, tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo, kịp thời chuyển tải tới cơ quan chức năng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, sở, ngành tỉnh Hưng Yên nói chung, huyện Khoái Châu nói riêng xem xét trả lời, giải quyết và sớm thông báo kết quả đến cử tri theo đúng thủ tục, quy trình, quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng 50 bộ máy vi tính cho huyện Khoái Châu.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tặng 50 bộ máy tính cho huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tặng 50 bộ máy tính cho huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.