Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào, do Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào dẫn đầu đến chào xã giao, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thượng tướng Thongloi Silivong.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thượng tướng Thongloi Silivong.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn sang thăm Việt Nam. Bày tỏ, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay; Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đồng chí khẳng định, mặc dù tình hình thế giới, khu vực thời gian qua diễn biến phức tạp, nhưng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển toàn diện, đạt những kết quả quan trọng. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả kết quả Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị hai nước tại Việt Nam (tháng 12/2022).

Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, qua đó không ngừng củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giao lưu nhân dân, đào tạo tiếp tục đạt kết quả tốt đẹp. Quan hệ hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Thượng tướng Thongloi Silivong chia sẻ với Đại tướng Phan Văn Giang về tình hình đất nước cũng như xây dựng Quân đội nhân dân Lào thời gian gần đây; cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ Lào trong những giai đoạn khó khăn.

Đồng chí thông báo với Đại tướng Phan Văn Giang kết quả cuộc hội đàm trước đó vào sáng cùng ngày với Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác hiệu quả của Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với Bộ Quốc phòng Lào, trong đó, có việc xây dựng Trường Lý luận chính trị và Trường Văn hóa dân tộc Quân đội nhân dân Lào, nâng cấp Bảo tàng lịch sử Lào, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Quân đội nhân dân Lào.

Thượng tướng Thongloi Silivong khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức mình cùng Bộ Quốc phòng Lào triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác hằng năm với Bộ Quốc phòng Việt Nam, góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước, hai quân đội, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội hai nước, cũng như kết quả hợp tác toàn diện giữa hai Quân đội nói chung, giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng, nhất là trên các lĩnh vực: phối hợp, tham mưu triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác đảng, công tác chính trị; duy trì hiệu quả các cơ chế giao lưu, đối thoại, kết nghĩa...

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực: công tác đảng, công tác chính trị; phối hợp bảo vệ đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, qua đó góp phần tích cực vào xây dựng, phát triển đời sống vật chất, tinh thần nhân dân vùng biên, thúc đẩy thương mại, mậu dịch biên giới; tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tập trung tuyên truyền ý nghĩa Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất cấp Bộ trưởng Quốc phòng dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới đây...

Đồng chí bày tỏ, năm 2024 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, quan trọng của đất nước, Quân đội mỗi nước, trong đó Lào sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2024, kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào; Việt Nam sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng chí khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Quân đội hai nước ngày càng phát triển bền chặt.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.