Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Singapore

Sáng 22/7, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì lễ đón ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore. Ngay sau lễ đón chính thức, hai đoàn đã tiến hành hội đàm.

Quang cảnh cuộc hội đàm.
Quang cảnh cuộc hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Singapore nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Lực lượng Vũ trang Singapore (1/7/1965-1/7/2025). Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam và Singapore là hai nước thành viên tích cực trong ngôi nhà chung ASEAN và có quan hệ hữu nghị tốt đẹp.

Hai nước có nhiều tiềm năng, lợi thế và lợi ích chiến lược tương đồng; việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng.

z6828553612368-e5be38f3225917508034397665a3cc52.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tại cuộc hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước đã đạt được những kết quả tốt đẹp, toàn diện, thực chất, đóng góp quan trọng vào việc củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Trong đó có trao đổi đoàn các cấp được chú trọng; các cơ chế tham vấn, đối thoại, trao đổi thông tin, giao lưu được duy trì hiệu quả, nhất là cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng; hợp tác quân binh chủng, an ninh, an toàn hàng hải, đào tạo tiếp tục là điểm sáng; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Singapore đã dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đào tạo chuyên ngành và đào tạo ngôn ngữ; tiếp nhận các sĩ quan của Hải quân, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng của Việt Nam sang công tác tại Trung tâm Chia sẻ thông tin an ninh hàng hải (IFC); đã ủng hộ và cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.

z6828553710312-e4d3e375e3f32c4a13bd17246d16eae1.jpg
Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore tại cuộc hội đàm.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, trọng tâm trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại hiện có; đào tạo, hợp tác quân binh chủng, quân y; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giao lưu sĩ quan trẻ; tiếp tục tham vấn và ủng hộ nhau trong diễn đàn về quốc phòng, an ninh đa phương trong ASEAN và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dành thời gian đón đoàn, nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Quốc phòng phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Bộ trưởng Chan Chun Sing cho rằng, hai bên cần nâng cao hợp tác hơn nữa để đạt được kỳ vọng của quan hệ 2 nước.

Thống nhất nội dung trao đổi với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Chan Chun Sing khẳng định sẵn sàng đón tiếp sĩ quan Việt Nam sang đào tạo tại Singapore. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, nhất là hướng tới thành công của đối thoại chính sách quốc phòng sắp tới được tổ chức tại Việt Nam.

z6829090206016-8a9e398c19afaf2159a95227c818c658.jpg
Ngài Chan Chun Sing, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cùng các thành viên trong đoàn.

Chuyến thăm của ngài Chan Chun Sing nhằm duy trì tiếp xúc cấp cao, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy giữa hai nước, hai quân đội; là cơ hội để hai bên trao đổi định hướng hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước thường xuyên thăm nhau và gặp gỡ bên lề các sự kiện đa phương. Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu sĩ quan trẻ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương do ASEAN dẫn dắt…

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng được kỳ vọng sẽ có những bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, thực chất và hiệu quả hơn nữa, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Singapore, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.