Đại tướng Lương Cường kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm và chúc Tết tại Phú Thọ

Ngày 22/1, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết thương binh, bệnh binh và cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Người có công Phú Thọ; kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị, địa phương thuộc Quân khu 2 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đại tướng Lương Cường thăm hỏi thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.
Đại tướng Lương Cường thăm hỏi thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ, đồng chí Đại tướng Lương Cường đánh giá cao Trung tâm là đơn vị có nhiều thành tích trong việc nuôi dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho thương binh, bệnh binh. Mặc dù trong điều kiện còn khó khăn, nhưng tập thể Trung tâm luôn đoàn kết, thống nhất; cán bộ, nhân viên luôn đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tâm huyết, tận tụy với công việc, tận tình, chu đáo nuôi dưỡng, chăm sóc thương, bệnh binh…

Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên của Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống để nuôi dưỡng, chăm sóc thương binh, bệnh binh ngày càng tốt hơn. Các đồng chí thương binh, bệnh binh luôn giữ gìn sức khỏe, chiến thắng thương tật, vươn lên xây dựng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh và luôn là mái ấm tình thương, nặng nghĩa, vẹn tình đối với thương binh, bệnh binh.

Đại tướng Lương Cường kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thăm và chúc Tết tại Phú Thọ -0
 Đại tướng Lương Cường tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nhân dịp này, đồng chí Đại tướng Lương Cường đã chúc Tết và trao quà tặng Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ và các thương binh, bệnh binh nặng.

Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, đồng chí Lương Cường biểu dương cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị tỉnh Phú Thọ cần tập trung chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ để nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón Tết Nhâm Dần vui tươi, an toàn, đầm ấm; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước mắt, tổ chức cho bộ đội đón Tết bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, đồng chí Đại tướng Lương Cường đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Quân y 109; các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm và tặng quà tại Quân khu 2, đồng chí Đại tướng Lương Cường biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân khu đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí yêu cầu toàn Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, nhất là các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước, quân đội, phấn đấu năm 2022 phải hoàn thành tốt hơn so với năm 2021… Dịp này, đồng chí Đại tướng Lương Cường đã tặng quà và gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân khu.

Đại tướng Lương Cường kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thăm và chúc Tết tại Phú Thọ -0
 Đại tướng Lương Cường tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Phú Thọ.

Về công tác chuẩn bị đón Tết, đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Chuẩn bị và tổ chức cho bộ đội đón Tết, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Chú ý duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, phòng, chống cháy nổ... bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực đóng quân...

Trước đó, đồng chí Đại tướng Lương Cường đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 316, Quân khu 2. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chú trọng nâng cao trình độ chỉ huy và khả năng xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm tốt chế độ, chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Đồng thời, Sư đoàn cần chủ động chuẩn bị thật tốt về mọi mặt về  con người, cơ sở vật chất, giáo án, bài giảng để tiếp nhận, huấn luyện có chất lượng chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện giai đoạn 1…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.