Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ bảo hộ công dân tại Syria trong trường hợp khẩn cấp

Liên quan công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Syria trong bối cảnh tình hình chính trị và an ninh ở quốc gia Trung Đông này tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria sáng 8/12 cho biết Đại sứ quán đã đề nghị phía Syria cung cấp thông tin về công dân Việt Nam có khả năng đang sinh sống, làm việc và học tập tại Syria, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sở tại có biện pháp hỗ trợ bảo hộ công dân Việt Nam (nếu có).

Tuy nhiên, theo Đại sứ quán, phía Syria thông báo đến nay họ chưa nắm được thông tin cụ thể về người Việt Nam đang sinh sống tại Syria. Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã cung cấp các số điện thoại bảo hộ công dân của Đại sứ quán cho các cơ quan chức năng Syria và công khai số điện thoại để công dân Việt Nam liên hệ trong trường hợp cần được bảo hộ khẩn cấp.

Đại sứ quán cũng đang liên hệ chặt chẽ với các Đại sứ quán của Philippines tại Iran và và Syria đề nghị hỗ trợ bảo hộ công dân trong trường hợp khẩn cấp. Philippines đang tiến hành sơ tán công dân khỏi Syria. Đại sứ quán cũng đã đăng thông tin khuyến cáo công dân về tình hình Syria trên website của Đại sứ quán.

Do tình hình diễn biến phức tạp và có khả năng tiếp tục leo thang giữa các lực lượng nổi dậy và quân đội Chính phủ Syria, Đại sứ quán cảnh báo công dân Việt Nam không nên đến Syria vào thời điểm này. Trong trường hợp công dân Việt Nam đang ở Syria cần khẩn trương sơ tán người và tài sản đến nước thứ ba hoặc trở về Việt Nam.

Nếu cần được sự hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, Đại sứ quán đề nghị công dân liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria theo số đường dây nóng bảo hộ công dân +98 933 965 8252/+98 991 205 7570 (Whatsapp); hoặc tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84.

Có thể bạn quan tâm

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mỹ tấn công các mục tiêu của IRGC tại Iran

Ngày 19/7, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ.

Sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen bị không kích (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Căng thẳng lan rộng tại Trung Đông

Tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi tại Yemen thông báo đã nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia nhằm đáp trả vụ tấn công vào sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen mà lực lượng Houthi cho là do Saudi Arabia thực hiện.

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.