Đại sứ Hàn Quốc thăm Báo Nhân Dân

NDĐT - Chiều 29-6, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk đã tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (ngồi giữa, bên phải) trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk (ngồi giữa, bên trái), chiều 29-6-2016. (Ảnh: DUY LINH)
Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân (ngồi giữa, bên phải) trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk (ngồi giữa, bên trái), chiều 29-6-2016. (Ảnh: DUY LINH)

Trong không khí thân mật, Đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk đánh giá, kể từ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 đến nay, Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được những thành quả hợp tác đáng ngưỡng mộ, đặc biệt về lĩnh vực kinh tế. Hàn Quốc hiện nay là đối tác thương mại lớn thứ ba và là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, trong khi đó Việt Nam cũng là một đối tác thương mại quan trọng của Hàn Quốc, khi mà giá trị hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam đã vượt giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc xuất sang Nhật Bản.

Năm 2017, đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tổ chức các chương trình kỷ niệm 25 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc nhằm tạo ra những không gian lễ hội để nhân dân hai nước cùng chúc mừng những thành quả mà hai nước đã đạt được.

Đại sứ Hàn Quốc cho rằng, để có thể đưa thông tin tới nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc, Báo Nhân Dân cũng như các cơ quan ngôn luận tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng. “Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ hỗ trợ đưa hình ảnh đất nước Hàn Quốc đến với người dân Việt Nam, giúp người dân Việt Nam biết rõ hơn về quá trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc”, Đại sứ Hàn Quốc Lee Hyuk nói.

Về phần mình, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi được đón Ngài Đại sứ đến thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Đồng tình với nhận định của Ngài Đại sứ, đồng chí Thuận Hữu cũng cho rằng, trong gần 25 năm quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã đạt được rất nhiều thành tựu trên khắp các lĩnh vực, không chỉ về kinh tế mà còn trong lĩnh văn hóa, giáo dục, xã hội,…Ngay cả trong lĩnh vực báo chí, báo chí Việt Nam và Báo chí Hàn Quốc cũng có mối quan hệ rất mật thiết.

Đồng chí Thuận Hữu khẳng định, các ấn phẩm của Báo Nhân Dân luôn quan tâm tuyên truyền những thành tựu của Hàn Quốc, về mối quan hệ hai nước và về hợp tác kinh tế song phương, nhất là về các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ tích cực đưa tin về các hoạt động hướng tới sự kiện kỷ niệm 25 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

“Tôi tin trong nhiệm kỳ đại sứ của mình, Ngài Đại sứ sẽ góp phần phát triển quan hệ giữa hai nhân dân, hai nhà nước, Báo Nhân Dân nói riêng và báo chí Việt Nam nói chung sẽ góp phần vun đắp mối quan hệ của hai nước”, đồng chí Thuận Hữu nói.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.