Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhận được nhiều thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức quốc tế

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được những tình cảm nồng ấm và sự cổ vũ to lớn từ các chính đảng, đối tác, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các thư, điện chúc mừng là sự ghi nhận trân trọng đối với những thành tựu lịch sử của Việt Nam qua 40 năm Đổi mới, đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng vào những quyết sách chiến lược của Đại hội sẽ đưa đất nước tiếp tục phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Ấn Độ có đoạn viết:

Đảng Cộng sản Ấn Độ luôn theo dõi và ngưỡng mộ những thành tựu toàn diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành tựu này đã góp phần quan trọng nâng cao mức sống của nhân dân Việt Nam, đồng thời củng cố con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Đức có đoạn viết:

Đảng Cộng sản Đức ấn tượng Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua các thách thức, thể hiện vai trò lãnh đạo, củng cố và phát triển Đảng nhằm tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội; tin tưởng Việt Nam sẽ sớm đạt được mục tiêu đặt ra, trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, tạo tiền đề vươn lên trở thành nước phát triển với định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Séc - Moravia có đoạn viết:

Đảng Cộng sản Séc-Moravia đánh giá cao Báo cáo chính trị khóa XIII, đây là cơ sở quan trọng định hướng các nhiệm vụ chiến lược nhằm đưa Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội, hướng tới các mốc 2030 và 2045. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Séc-Moravia coi trọng quan hệ truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ việc nâng cấp quan hệ Séc-Việt Nam lên Đối tác chiến lược, đồng thời ghi nhận vai trò tích cực của cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam tại Séc.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Brasil (PCdoB) có đoạn viết:

Khẩu hiệu Đại hội thể hiện đường lối chính trị đúng đắn, kết hợp giữa sự kiên định các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa với khả năng đổi mới và ứng phó trước những thách thức của thời đại. Chủ đề của Đại hội đã phản ánh sự lãnh đạo sáng suốt và tính đúng đắn của con đường mà Việt Nam đang theo đuổi. Công cuộc đổi mới đã cho phép đất nước kết hợp sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế nhanh chóng với công bằng xã hội, giảm nghèo và không ngừng cải thiện điều kiện sống của nhân dân.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Chile có đoạn viết:

Kinh nghiệm lịch sử, cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam là nguồn cảm hứng bất tận cho các lực lượng nhân dân cách mạng của Châu Mỹ. Mối quan hệ lịch sử gắn bó giữa hai Đảng có ý nghĩa chính trị và chiến lược quan trọng.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Argentina có đoạn viết:

Đảng Cộng sản Argentina tin tưởng trong bối cảnh quốc tế đầy biến động với những thay đổi sâu sắc, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục vững bước tiến lên trong quá trình đổi mới và phát triển, luôn đặt nhân dân Việt Nam lên hàng đầu và bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Canada Marxist có đoạn viết:

Đại hội XIV mang tính lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam mở đường cho các thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. Đây là dịp tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhà lãnh đạo huyền thoại của Việt Nam và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Bangladesh có đoạn viết:

Đảng Cộng sản Bangladesh tin tưởng Đại hội lần thứ XIV sẽ tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa, và đề ra những định hướng chiến lược đúng đắn nhằm xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, độc lập và xã hội chủ nghĩa, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

Điện mừng của Đảng Cộng sản Na Uy có đoạn viết:

Đảng Cộng sản Na Uy ngưỡng mộ những thành tựu lịch sử của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển chủ nghĩa xã hội và đoàn kết quốc tế. Những thành tựu này là nguồn cảm hứng cho các đảng viên cộng sản và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới, tin tưởng các quyết định của Đại hội XIV sẽ nâng cao sức mạnh của Đảng để hoàn thành sứ mệnh lịch sử phục vụ nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Điện mừng của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) có đoạn viết:

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại Châu Á và trên thế giới Nhật Bản - Việt Nam, việc Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của hai bên như an ninh, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Điện mừng của Đảng Bạch Nga (Belarus) có đoạn viết:

Đảng Bạch Nga đánh giá cao những thành tựu lịch sử mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Bạch Nga coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và đối thoại mang tính xây dựng với Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc Đại hội thành công, đưa ra các quyết định quan trọng đối với vận mệnh đất nước.

Điện mừng của Đảng AMANAT Kazakhstan có đoạn viết:

Đảng AMANAT vui mừng trước những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế; tin tưởng Đại hội lần thứ XIV sẽ là dấu mốc quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng và hiện đại hóa đất nước.

Điện mừng của Đảng Liên minh công dân Hungary (Fidesz) có đoạn viết:

Đảng Fidesz chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm gần đây, tin tưởng nhiệm kỳ 2026–2031 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công, đặc biệt trong việc thực hiện tầm nhìn phát triển quốc gia đến năm 2045. Đảng Fidesz sẵn sàng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Điện mừng của Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc có đoạn viết:

Việt Nam giữ vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là Đối tác chiến lược toàn diện mật thiết của Hàn Quốc. Hai Đảng chúng ta đã đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước thông qua việc duy trì quan hệ chặt chẽ.

Điện mừng của Đảng Dân chủ Mông Cổ có đoạn viết:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế - xã hội của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao trong công cuộc đổi mới thời gian qua. Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ sẽ ngày càng được củng cố, phát triển hiệu quả, phù hợp với lợi ích và mong muốn chung của nhân dân hai nước.

Điện mừng của Đảng Cách mạng Tanzania có đoạn viết:

Việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các kết quả và quyết nghị của Đại hội sẽ tiếp tục củng cố con đường phát triển của Việt Nam và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thúc đẩy phồn vinh và nâng cao đời sống của nhân dân Việt Nam.

Điện mừng của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) Thổ Nhĩ Kỳ có đoạn viết:

Đảng Công lý và Phát triển AKP, Thổ Nhĩ Kỳ chúc thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đóng góp vào sự ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững của Việt Nam. Đảng AKP luôn quan tâm theo dõi sự phát triển của Việt Nam và đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo đất nước; đồng thời hết sức coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và hai nước.

Điện mừng của Đảng Đại hội Tất cả những người Tiến bộ Nigeria có đoạn viết:

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đã trở thành một quốc gia năng động và kiên cường hơn, được ngưỡng mộ trên toàn cầu về những tiến bộ vượt bậc và sự tận tâm bền bỉ vì lợi ích của người dân. Đảng Đại hội Tất cả những người Tiến bộ đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, toàn diện và góp phần tăng cường hòa bình, hợp tác trong khu vực và quốc tế.

Tổng Thư ký Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) gửi thư chúc mừng, nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho đất nước, đưa ra những quyết sách then chốt nhằm tiếp nối tiến trình cải cách không ngừng của Việt Nam, trong đó có di sản trường tồn của công cuộc Đổi mới. Sự kiện trọng đại này mang ý nghĩa sâu sắc đối với khu vực, góp phần củng cố đoàn kết khu vực và hiện thực hóa khát vọng chung về xây dựng một ASEAN gắn kết, tự cường và lấy người dân làm trung tâm.

Diễn đàn Chính trị Á-Âu (APEF) gửi thư chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta nhân dịp Đại hội XIV, khẳng định Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa chiến lược đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; tin tưởng những kết quả đạt được tại Đại hội XIV sẽ tiếp tục củng cố vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và hợp tác tại châu Á

Có thể bạn quan tâm

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).