Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Sáng 19-11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 và kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội (23-11-1946 - 23-11-2020). Tới dự, có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; cùng 290 đại biểu đại diện gần tám triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh niên, thiếu niên CTĐ và hệ thống Hội bốn cấp trong toàn quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự của Hội CTĐ Việt Nam gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội CTĐ Việt Nam; chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng. Đồng chí nêu rõ, thời gian tới, cùng với cơ hội phát triển nhanh và bền vững, chúng ta cũng phải đối mặt những rủi ro, thách thức. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng, có thể kéo dài do đại dịch Covid-19; tác động của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường… làm cho số người dân cần được trợ giúp tăng nhanh. Do đó, phải sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực thông qua nâng cao chất lượng hoạt động, tính chuyên nghiệp của các lực lượng tham gia cứu trợ.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, các cấp Hội trong cả nước tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước, động viên cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác nhân đạo. Quan tâm đổi mới các PTTĐ, các cuộc vận động của Hội theo tinh thần “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; đẩy mạnh hoạt động của “Tháng nhân đạo”, phong trào CTĐ ở cơ sở, xây dựng, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Đồng thời, phát huy truyền thống nhân nghĩa, tinh thần tương thân tương ái, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, hệ thống chính trị, trong đó có Hội CTĐ Việt Nam.

Dịp này, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 đến 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội cũng tôn vinh, trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành T.Ư Hội CTĐ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 tặng 46 tỉnh hội, thành hội có thành tích xuất sắc trong PTTĐ yêu nước; trao Danh hiệu “Hội viên CTĐ tiêu biểu toàn quốc” tặng 19 cá nhân và Danh hiệu “Tình nguyện viên CTĐ tiêu biểu toàn quốc” tặng 32 cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.