Đại học Tổng hợp: "Giảng đường tri thức" thức tỉnh bởi nghệ thuật sáng tạo

Trong khuôn khổ của Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2024 đầy sắc màu, một điểm đến rất được quan tâm chính là Trường đại học Tổng hợp cũ, nay là Trường đại học Khoa học tự nhiên, một biểu tượng kiến trúc trăm năm được đánh thức bởi nghệ thuật sáng tạo.

Tòa nhà Đại học Tổng hợp được kiến trúc sư tài danh Ernest Hébrard thiết kế theo phong cách Đông Dương, vừa cổ điển lại vừa đậm nét Á Đông.

Với triển lãm “Cảm thức Đông Dương” ngôi trường hơn trăm năm tuổi ấy như giao thoa giữa không gian lịch sử và hơi thở sáng tạo đương đại.

Trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2024, triển lãm “Cảm thức Đông Dương” lần đầu tiên mang đến cho công chúng cơ hội được bước vào không gian trăm tuổi của công trình này và trải nghiệm một chuỗi các hoạt động nghệ thuật sống động.

Ngay từ cửa chính, du khách đã bị cuốn hút bởi các ô cửa kính vòm lung linh sắc màu, tạo nên một “bức tranh kính” khổng lồ.

Những ngày qua, trên mạng xã hội, hình ảnh mái vòm trứ danh của tòa nhà bỗng “viral” khiến điểm đến này thu hút đông đảo bạn trẻ đến chiêm ngưỡng.

Khắp không gian, từ sảnh chính cho đến hành lang và bảo tàng sinh học, những tác phẩm sáng tạo kết hợp cùng kiến trúc cổ đã biến nơi đây thành một điểm đến độc đáo.

Để bảo đảm trải nghiệm thưởng thức, mỗi lượt tham quan giới hạn khoảng 15 người, thời gian kéo dài từ 7-10 phút. Dù phải chờ đợi nhưng các bạn trẻ vẫn kiên nhẫn xếp hàng để được trải nghiệm không gian nghệ thuật độc đáo này.

Một trong những điểm nhấn chính của “Cảm thức Đông Dương” là chuỗi tác phẩm nghệ thuật tương tác, tạo nên một “cuộc đối thoại” đầy thú vị với phong cách kiến trúc Đông Dương cổ điển.

Các nghệ sĩ như Phạm Trung Hưng, Trần Hậu Yên Thế và Lê Phước Anh đã biến tòa nhà thành một không gian ngập tràn ánh sáng và màu sắc. Đặc biệt, hình ảnh hai con phượng hoàng cổ xưa được tái hiện sống động bằng công nghệ 3D mapping, như một lời nhắc nhớ về quá khứ huy hoàng của ngôi trường, tạo ấn tượng mạnh mẽ với các bạn trẻ.

Bước vào sảnh chính, các tác phẩm sắp đặt ánh sáng của Trần Hậu Yên Thế tại các ô cửa kính trên tường, mô phỏng lại hoa văn Đông Dương, như biểu tượng của tri thức đang lan tỏa.

Ánh sáng chiếu qua khung kính như soi rọi vào không gian sảnh, gợi liên tưởng đến ánh sáng của tri thức.

Tại khu bảo tàng sinh học - “địa điểm thần kỳ” cho mọi đứa trẻ yêu khám phá, những tác phẩm nghệ thuật đã được bài trí đầy sáng tạo, kết hợp với các mẫu vật khoa học để tạo nên trải nghiệm mới mẻ.

Triển lãm còn có những cụm tác phẩm sắp đặt ở hành lang và bảo tàng, như tranh lụa vẽ hóa thạch côn trùng của họa sĩ Nguyễn Thu Thảo, các bức tranh trên giấy dó của Nguyễn Cẩm Nhung, và các mẫu gốm men lam của Nguyễn Thu Thủy - tất cả đều lấy cảm hứng từ mỹ thuật trang trí thời Đông Dương, tạo nên một không gian văn hóa phong phú và đầy lôi cuốn.

Từ các tác phẩm trưng bày đến không gian kiến trúc cổ kính, Đại học Tổng hợp cũ đã trở thành một “thánh đường tri thức” thức tỉnh bởi nghệ thuật sáng tạo, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ, để mỗi người tham gia đều cảm nhận được vẻ đẹp vượt thời gian.

Lễ hội này đã và đang làm sống lại tinh thần Đông Dương, kết nối thế hệ hôm nay với những giá trị của một thời vàng son.

Triển lãm nghệ thuật kéo dài đến ngày 17/11/2024.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 với chủ đề “Giao lộ sáng tạo” diễn ra tại nhiều địa điểm như Trường đại học Tổng hợp, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trải dài trên các tuyến phố nổi tiếng như Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tông và dốc Bác Cổ.

Các công trình lịch sử nổi tiếng như Cung Thiếu nhi Hà Nội, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng là địa điểm được trang hoàng và tham gia vào chuỗi sự kiện lần này. Có thể thấy, sự kiện đã mang đến không gian trải nghiệm khác biệt, giúp cộng đồng trân trọng hơn lịch sử và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025, khẳng định đây là chủ trương lớn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

[Video] Việt Nam tiên phong xây dựng khung pháp lý cho trí tuệ nhân tạo

[Video] Việt Nam tiên phong xây dựng khung pháp lý cho trí tuệ nhân tạo

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo không chỉ là khung pháp lý cho một công nghệ mới mà là bước đi chiến lược giúp Việt Nam chủ động nắm bắt cơ hội của kỷ nguyên số. Khi được ban hành, luật sẽ tạo nền tảng để AI phát triển an toàn nhân văn và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/12/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Toàn quân phải luôn kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 4/12/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm: Toàn quân phải luôn kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15; Thủ tướng yêu cầu hằng tuần báo cáo tiến độ xây dựng nhà cho người dân sau bão, lũ; Mưa lũ lại diễn biến phức tạp tại các địa phương Miền Trung; Nga sẵn sàng hỗ trợ Venezuela bảo vệ chủ quyền.