Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí

Chiều tối  27/12, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình Hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí. Đây là một trong nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc phối kết hợp thông tin đa dạng về mọi mặt kinh tế-xã hội trên các báo, đài Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn thành phố.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trao tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình hợp tác truyền thông.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trao tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình hợp tác truyền thông.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí có Chương trình hợp tác truyền thông đối với thành phố Đà Nẵng trong 5 năm qua.

Bà Yến khẳng định, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã có sự chỉ đạo, định hướng anh em phóng viên, cộng tác viên bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố Đà Nẵng đến gần hơn với công chúng; các thông tin luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, trung thực tình hình kinh tế-xã hội và các lĩnh vực khác của đời sống đến với người dân Đà Nẵng và cả nước.

Đặc biệt trong những thời khắc khó khăn trước thiên tai, dịch bệnh; hay những sự kiện quan trọng của thành phố, cùng với lực lượng báo chí tại Đà Nẵng, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí có Chương trình hợp tác truyền thông đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, chủ động ứng phó linh hoạt, sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền, đưa hình ảnh về một thành phố Đà Nẵng năng động, quyết liệt nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, quyến rũ đến với đông đảo bạn đọc, khán thính giả trong và ngoài nước.

Thành phố mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng để không ngừng nâng cao chất lượng các chuyên đề, tin, bài, nhất là tăng cường đổi mới, phong phú về thể loại trên tất cả các loại hình báo chí; tuyên truyền và lan tỏa được uy tín, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hình ảnh của thành phố Đà Nẵng; phát huy các giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng… nhằm đáp ứng được nhu cầu thông tin báo chí của công chúng cả nước và thành phố.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, năm 2022, trong bối cảnh thành phố vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, thiên tai và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách bố trí cho tất cả các ngành, lĩnh vực đều phải cắt giảm 50% so với năm 2021.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chú trọng, bố trí ngân sách cho chương trình hợp tác truyền thông bằng với năm 2021 là 4,5 tỷ đồng để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của thành phố và hình ảnh một thành phố Đà Nẵng “vững vàng vượt qua giông bão”, tiếp tục đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội… đến với đông đảo người dân, công chúng.

Ngay sau khi chương trình thỏa thuận hợp tác truyền thông với thành phố Đà Nẵng được ký kết, cơ quan báo chí hợp tác truyền thông đã chủ động phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện.

Các cơ quan báo chí hợp tác đã nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của thành phố Đà Nẵng đến đông đảo công chúng; chú trọng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội, các cơ hội đầu tư...

Trong 5 năm qua, đã có hơn 30.000 tác phẩm báo chí được đăng tải và phát sóng ở tất cả các loại hình báo chí: báo nói, báo in, báo hình và báo điện tử từ chương trình hợp tác truyền thông giữa Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với các cơ quan báo chí.

Đặc biệt, năm 2020, thành phố Đà Nẵng xảy ra 2 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19, các cơ quan báo chí hợp tác đã sát cánh cùng với chính quyền thành phố trong công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh. Các cơ quan báo chí hợp tác đã thực hiện hơn 6.000 tin, bài, phóng sự liên tục cập nhật công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở tâm dịch thành phố Đà Nẵng...

Ghi nhận những kết quả hợp tác thông tin, tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí trong 5 năm qua, dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao tặng bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân, trong đó có Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng, vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình hợp tác truyền thông.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Bảo đảm vật chất, trang bị hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Sáng 13/5, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo Chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu đối với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; Chỉ thị về Dự trữ đạn, vật chất, trang bị hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Quang cảnh hội nghị.

Triển khai Dự án Nhà hát Quân đội bảo đảm chất lượng, an toàn, không xảy ra tiêu cực

Sáng 13/5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án Đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội đã kiểm tra hiện trường dự án và chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo dự án.

[Video] Thời sự 24h ngày 13/5: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VIệt Nam

[Video] Thời sự 24h ngày 13/5: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VIệt Nam

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 11% người dân gặp công chức phiền hà khi làm thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Thu hút nguồn lực tạo sức bật tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn mới

Ngày 13/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương có buổi làm việc với đoàn hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Dữ liệu phải coi là tài sản chiến lược, kết nối liên thông

Phát biểu chỉ đạo sáng 13/5 với Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dữ liệu phải được coi là tài sản chiến lược của Quốc hội, và yêu cầu xây dựng Chiến lược dữ liệu số và kế hoạch số hóa kho dữ liệu, bảo đảm kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hạ tầng dữ liệu khác.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 13/5, Đoàn công tác của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn.

Các đại biểu tại phiên bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Sáng 13/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc cuối cùng, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Sáng 13/5, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.

Các đại biểu tham quan trưng bày bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chung niềm tin vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã chia sẻ, truyền tải tâm tư của người dân các địa phương, đồng thời gửi gắm niềm tin vào những đổi mới về công tác Mặt trận trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh cuộc tiếp.

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane

Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane và Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.