Cựu Tổng thống Chile gặp gỡ các cán bộ ngoại giao nữ và sinh viên Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngày 3/4, tại Học viện Ngoại giao, bà Michelle Bachelet Jeria, cựu Tổng thống Chile, nguyên Cao uỷ nhân quyền Liên hợp quốc, nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc  đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với các cán bộ ngoại giao nữ và các sinh viên Việt Nam về vai trò của lãnh đạo nữ trong các tổ chức đa phương cũng như trong các hoạt động đối ngoại, chính trị xã hội.
Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria nhấn mạnh về tầm quan trọng của bình đẳng giới. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria nhấn mạnh về tầm quan trọng của bình đẳng giới. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Chương trình do Học viện Ngoại giao và Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc đồng tổ chức, với sự tham dự của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung, Trưởng đại điện Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc tại Việt Nam Elisa Fernandez, đại diện các cơ quan thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam, Đại sứ các nước Chile, Tây Ban Nha, Rumania, Indonesia, các lãnh đạo cấp vụ và cán bộ ngoại giao nữ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao và các sinh viên Học viện Ngoại giao.

Chia sẻ tại cuộc nói chuyện, bà Michelle Bachelet nhấn mạnh về tầm quan trọng của bình đẳng giới trong mọi hoạt động chính trị, xã hội.

Bà cho rằng, cần có sự thay đổi trong quan niệm về vai trò của nam và nữ, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội một quốc gia và trên trường quốc tế; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng mạng lưới gắn kết các lãnh đạo, cán bộ nữ của các tổ chức, cơ quan, quốc gia để tăng cường ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau.

Tại Phiên thảo luận và hỏi đáp, bà Michelle Bachelet cùng các khách mời của chương trình đã chia sẻ rất chân tình và cởi mở những câu chuyện thực tế cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc đời hoạt động chính trị và xã hội của mình, qua đó truyền cảm hứng cho những cán bộ làm công tác đối ngoại, đặc biệt là các cán bộ trẻ, cũng như các thế hệ sinh viên trẻ tại cuộc nói chuyện, khuyến khích các bạn nữ dù ở độ tuổi nào, vị trí nào cũng nên cố gắng học tập, làm việc, vươn lên để theo đuổi ước mơ và giúp đỡ những người phụ nữ khác cùng phát triển.

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria và các đại biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria và các đại biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thay mặt ban tổ chức chương trình, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung và Trưởng Đại diện Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc tại Việt Nam Eliza Fernandez đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sự ngưỡng mộ đối với những đóng góp và cống hiến, hoạt động của bà Michelle Bachelet cho quyền lợi và sự tiến bộ của phụ nữ trên thế giới, mong muốn bà tiếp tục là tấm gương, niềm cảm hứng phấn đấu cho các thế hệ phụ nữ ở các quốc gia trên thế giới; mong muốn thông qua những hoạt động tương tự vai trò, vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới sẽ ngày càng được nhận thức đúng đắn, sớm thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.