Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027)

Cựu chiến binh Việt Nam góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Từ năm 2017-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Ban Bí thư; sự quản lý, phối hợp, giúp đỡ của Chính phủ, ủy ban nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, cùng sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ VI đề ra, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhớn, trú tại Tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhớn, trú tại Tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Qua đó, tiếp tục khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội uy tín cao, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nổi bật là, các cấp Hội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đề cao trách nhiệm chính trị, lựa chọn, giới thiệu cán bộ, hội viên có đủ phẩm chất, năng lực giới thiệu bầu vào các cơ quan lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở các cấp. Nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2020-2025, toàn Hội có 324.602 hội viên là đảng viên được bầu đi dự đại hội các cấp; 129.771 đảng viên là hội viên được bầu vào cấp ủy (có 66.844 đồng chí được bầu giữ chức bí thư, phó bí thư). Có 63.682 cán bộ, hội viên cựu chiến binh được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đánh giá cao.

Cùng với đó, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống cho hội viên. Đến nay, trong toàn Hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,01% đầu 2018 xuống còn 2,31%; hộ cận nghèo giảm từ 3,49% xuống còn 2,42%; có 51,95% xã, phường, thị trấn; 34,42% huyện, thị, thành phố; 37/63 tỉnh, thành Hội cơ bản hết hộ cựu chiến binh nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu 55,29%; xóa được gần 20 nghìn nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; làm 14 nghìn căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 500 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh các cấp tham gia hiệu quả các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động, như: "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Cả nước chung tay vì người nghèo", "Giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông", "Đền ơn đáp nghĩa", động viên giúp đỡ gia đình hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách,... với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo, thiết thực. Toàn Hội đã vận động hội viên hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, hàng vạn công lao động để xây dựng nông thôn mới; đóng góp, ủng hộ các loại quỹ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý, hướng dẫn, với số tiền: 426 tỷ 254 triệu đồng; thực hiện các hoạt động tình nghĩa: 466 tỷ 044 triệu đồng; tặng 11.754 nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh", số tiền 437 tỷ 804 triệu đồng; trao 346.151 suất học bổng, khuyến học tặng con em hội viên vượt khó, học giỏi, số tiền 48 tỷ 307 triệu đồng... Trong đại dịch Covid-19, các cấp Hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hội viên ủng hộ công tác phòng, chống dịch hơn 800 tỷ đồng; thành lập 6.000 tổ phòng, chống dịch ở cơ sở, với gần 600 nghìn cán bộ, hội viên tham gia. Hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục, bồi dưỡng, động viên thế hệ trẻ được tiến hành thường xuyên, liên tục đạt hiệu quả cao.

Các cấp Hội tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp cơ quan quân sự, đoàn thanh niên thành lập hơn 30 nghìn câu lạc bộ ở cơ sở, tập hợp được gần 1,1 triệu cựu quân nhân tham gia sinh hoạt, nhằm giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở. Hoạt động đối ngoại nhân dân được duy trì nền nếp, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tăng cường quan hệ với Liên đoàn Cựu chiến binh thế giới (WVF), Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC); đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch VECONAC năm 2020-2021, tham gia trách nhiệm VECONAC 2022 tại Thái Lan, góp phần nâng cao vị thế của đất nước và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Công tác xây dựng tổ chức Hội được các cấp Hội rất chú trọng. Đến nay, tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng, có phẩm chất đạo đức, tác phong tốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, gương mẫu trong cuộc sống, có uy tín trong nhân dân. Hệ thống tổ chức Hội từ Trung ương đến cơ sở được kiện toàn; không có tổ chức vi phạm kỷ luật phải xử lý; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ vai trò, tính chất của tổ chức chính trị-xã hội; có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động.

Các cấp Hội thường xuyên gắn công tác xây dựng Hội với thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào của Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị; hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, nhất là miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Hiện có 110 tổ chức trực thuộc Trung ương Hội (63 tỉnh, thành; 47 tổ chức hội khối 487); 799 tổ chức hội cấp trên trực tiếp cơ sở; 14.572 tổ chức cơ sở hội; 91.067 chi hội; 3.014.710 hội viên. Hằng năm, số tổ chức hội cấp trên cơ sở, cấp cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn 96%; cán bộ hội, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn 80%; trong đó 20% tập thể, cá nhân xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2022-2027, bên cạnh thuận lợi là chủ yếu, đất nước cũng gặp những khó khăn, thách thức không nhỏ, đòi hỏi Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"; truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trọng tâm là: Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo đó, toàn hội tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu sau: 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển hơn 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; có hơn 90% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; hằng năm hơn 90% tổ chức Hội, hơn 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc; hơn 95% "Hội viên gương mẫu"; mỗi năm giảm từ 1,0-1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn đa chiều (tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%, ở các huyện nghèo giảm từ 4,0-5,0%); làm mới, sửa chữa, nâng cấp 70% số nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên và cựu chiến binh; có 95% cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.