Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, hàng nghìn cựu chiến binh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt thành, tận tâm tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện và hiến kế nhiều mô hình hiệu quả về giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Hội Cựu chiến binh Thành phố thăm, tặng quà động viên thương binh tại huyện Củ Chi. (Ảnh: Trang tin Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh)
Hội Cựu chiến binh Thành phố thăm, tặng quà động viên thương binh tại huyện Củ Chi. (Ảnh: Trang tin Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh)

Phú Nhuận là quận có mật độ dân số cao, một số tuyến đường lớn ở trung tâm quận hoặc kết nối liên quận như: Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Kiệm, Phan Đình Phùng... luôn có mật độ lưu thông cao, cho nên thường xuyên diễn ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe. Để giảm thiểu tình trạng ùn ứ giao thông, Hội Cựu chiến binh quận Phú Nhuận đã cùng phối hợp, chủ trì thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả. Cứ đầu năm, chi hội cựu chiến binh ở các khu phố tổ chức cho tất cả hội viên và gia đình cam kết không vi phạm an toàn giao thông, không kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; không có con em đua xe trái phép… Ngoài ra, lực lượng quận hội còn phối hợp công an quận và các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông cho hàng chục nghìn lượt người dân trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn quận có 43 hội viên cựu chiến binh là thành viên các ban bảo vệ dân phố. Lực lượng này thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn (hai ca/ngày), không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, mà còn trực tiếp tham gia điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm tại các khu vực chợ, trường học, đường ngang có tuyến xe lửa đi qua… Các hội cựu chiến binh cơ sở trên địa bàn quận đã thành lập được hơn 70 tổ, nhóm cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự, trực tiếp tham gia hàng nghìn lượt tuần tra canh gác, vận động người dân chấp hành tốt việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Còn tại quận Tân Phú, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh của quận luôn thể hiện tốt trách nhiệm của mình trong công tác tham gia, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, toàn quận thường xuyên duy trì 68 tổ bảo vệ an ninh trật tự, 40 tổ điều tiết giao thông với lực lượng nòng cốt là các cựu chiến binh. Ngoài ra, trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, buôn bán người, tham gia bắt cướp, cảm hóa người lầm lỡ,... các cựu chiến binh với bản lĩnh, kinh nghiệm của mình đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng để kịp thời hỗ trợ nhiều trường hợp, hoàn cảnh cụ thể. Trong năm 2022, 11 đội công tác xã hội tình nguyện với phần lớn thành viên là các cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia nhiều hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, cảm hoá như: cung cấp cho cơ quan chức năng 60 tin có giá trị về an ninh trật tự, phối hợp bắt ba vụ trộm cướp, hỗ trợ hơn 90 đối tượng cai nghiện trên địa bàn...

Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Văn Ruật khẳng định: Với bản lĩnh chính trị trung thành, kiên định, vững vàng, các cựu chiến binh thành phố luôn gương mẫu, trách nhiệm tham gia và vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, Hội Cựu chiến binh thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân tổ chức đăng ký thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Đến nay, nhiều mô hình hiệu quả trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh trật tự của Hội Cựu chiến binh thành phố như: “Tuyến đường, hẻm phố cựu chiến binh tự quản”, “Tuyến đường cựu chiến binh an toàn”, “Giờ tan trường an toàn cho con em”, “Tuyến đường cựu chiến binh xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông”, “Tổ điều tiết giao thông Cựu chiến binh”, “Tổ hộ kinh doanh tự quản lòng, lề đường, vỉa hè”, vẫn đang tiếp tục được triển khai và nhân rộng.

Hội Cựu chiến binh phường Đông Hưng Thuận (quận 12) phối hợp Đoàn phường, dân quân, công an và các y sĩ, bác sĩ Trạm Y tế phường triển khai thực hiện mô hình “Đội hỗ trợ 247” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ miễn phí người tham gia giao thông khi gặp sự số hư hỏng hoặc bị tai nạn. Hội Cựu chiến binh phường Thới An cũng duy trì hiệu quả của mô hình “Tổ tuyên truyền lưu động” khi thường xuyên ra quân tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị, góp phần vận động người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, tiếp tục phát huy và giữ vững danh hiệu phường “Sạch, xanh và thân thiện môi trường”. Theo Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, công tác duy trì và phát triển các mô hình, công tác với sự tham gia của lực lượng cựu chiến binh trên địa bàn thành phố đã góp phần cùng các đơn vị của thành phố thực hiện tốt hơn vấn đề bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Trong bối cảnh lực lượng nòng cốt ngày càng lớn tuổi, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; phối hợp tốt hơn với các tổ chức chính trị-xã hội để duy trì tốt hơn các mô hình về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại mỗi đơn vị, địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.