Cúp Chiến thắng 2025: Vinh danh các xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Hà Minh Thành

Tối 29/1, tại Hà Nội, Gala trao giải Cúp Chiến thắng lần thứ 9 năm 2025 đã diễn ra trang trọng, tôn vinh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong năm qua. 11 hạng mục danh giá của giải thưởng thường niên hàng đầu quốc gia, được ví như “Oscar của thể thao Việt Nam”, đã chính thức được xướng tên.

Xạ thủ Hà Minh Thành nhận danh hiệu "Nam vận động viên của năm".
Xạ thủ Hà Minh Thành nhận danh hiệu "Nam vận động viên của năm".

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa bản lề trong việc triển khai đồng bộ các chiến lược, chính sách lớn về phát triển thể dục thể thao.

Ngành đã tập trung cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, qua đó tạo nền tảng quan trọng về thể chế, cơ chế huy động nguồn lực và định hướng phát triển cả thể thao quần chúng lẫn thể thao thành tích cao.

Những kết quả tích cực được thể hiện rõ tại SEA Games 33, nơi Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn, trong đó các môn Olympic đóng góp gần 70% số huy chương Vàng. Nhiều môn tiếp tục khẳng định vị thế khu vực, đồng thời bóng đá Việt Nam tạo dấu ấn với 3 chức vô địch ở các cấp độ khu vực.

Trong năm 2025, thể thao Việt Nam giành 2.253 huy chương quốc tế, gồm 80 Huy chương Vàng cấp thế giới, qua đó cho thấy sự phát triển tương đối toàn diện và mở ra dư địa để tiếp tục đầu tư chiều sâu trong thời gian tới.

Đến với kết quả của lễ trao giải, ở hạng mục "Nữ vận động viên của năm", xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã vượt qua các ứng viên nặng ký như Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền) hay Mỹ Tâm (karate) để giành chiến thắng. Sự bình tĩnh, chính xác và bản lĩnh đã giúp Thu Vinh trở thành điểm sáng của bắn súng Việt Nam với thành tích nổi bật: 1 Huy chương Vàng Cúp châu Á 2025, 3 Huy chương Vàng cùng 3 kỷ lục tại SEA Games 33.

nu-vdv-cua-nam1-copy.jpg
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh nhận danh hiệu "Nữ vận động viên của năm".

Cuộc đua ở hạng mục "Nam vận động viên của năm" diễn ra đặc biệt kịch tính với sự góp mặt của nhiều gương mặt xuất sắc như Nguyễn Hoàng Đức (Quả bóng Vàng Việt Nam), Hà Minh Thành (2 Huy chương Vàng Cúp châu Á, 2 Huy chương Vàng và 2 kỷ lục SEA Games 33) hay Đặng Ngọc Xuân Thiện (1 Huy chương Đồng châu Á, 1 Huy chương Vàng SEA Games 33). Chung cuộc, xạ thủ Hà Minh Thành là cái tên được vinh danh.

Danh hiệu "Huấn luyện viên của năm" thuộc về huấn luyện viên Dương Hoàng Long - huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Karate Kumite, người đã dẫn dắt các học trò giành 2 Huy chương Vàng giải vô địch châu Á và 3 Huy chương Vàng SEA Games 33.

hlv-cua-nam2-copy.jpg
Huấn luyện viên Dương Hoàng Long nhận danh hiệu "Huấn luyện viên của năm".

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mới 21 tuổi, nhân tố nổi bật trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á và giành Huy chương Vàng SEA Games 33, đã được trao danh hiệu "Vận động viên trẻ của năm". Cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng góp mặt trong chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam, tập thể xuất sắc giành danh hiệu "Đội tuyển của năm".

doi-tuyen-cua-nam-3-copy.jpg
Nguyễn Đình Bắc nhận danh hiệu "Vận động viên trẻ của năm", cùng với đội tuyển U22 Việt Nam nhận danh hiệu "Đội tuyển của năm".

Ở hạng mục "Chuyên gia người nước ngoài xuất sắc", huấn luyện viên Kim Sang Sik được vinh danh sau khi cùng các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng tại 3 giải đấu liên tiếp trong năm 2025: ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33.

chuyen-gia-nuoc-ngoai3-copy.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận danh hiệu "Chuyên gia người nước ngoài xuất sắc".

Với những thành tích ấn tượng gồm 2 chuẩn châu Á tại Para World Series Mexico 2025, 4 Huy chương Vàng Giải bơi vô địch quốc gia 2025, cùng 4 Huy chương Vàng (2 kỷ lục) tại ASEAN Para Games 13, vận động viên bơi Vi Thị Hằng đã trở thành "Vận động viên người khuyết tật xuất sắc của năm".

Ở hạng mục "Đồng đội của năm", đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ điền kinh (Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng) được vinh danh với thành tích Huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games 33.

dong-doi-cua-nam1-copy.jpg
Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ điền kinh nhận danh hiệu "Đồng đội của năm".

Khoảnh khắc Nguyễn Đình Bắc đội mũ cối cho huấn luyện viên Kim Sang Sik trong màn ăn mừng chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 đã được lựa chọn là "Hình ảnh, khoảnh khắc của năm".

Hạng mục đặc biệt "Thành tựu trọn đời" năm 2025 được trao cho cựu xạ thủ 91 tuổi Cung Bỉnh Di, người từng là trọng tài bắn súng cao tuổi nhất tại SEA Games 31. Gắn bó với bắn súng từ năm 1956, sự tận tụy và cống hiến bền bỉ của Trung tá Quân đội, người chiến sĩ Điện Biên là tấm gương lớn cho nhiều thế hệ vận động viên Việt Nam.

thanh-tuu-tron-doi-1.jpg
Cựu xạ thủ Cung Bỉnh Di nhận danh hiệu "Thành tựu trọn đời".

Cùng với đó, danh hiệu "Vận động viên được yêu thích nhất" (do người hâm mộ bình chọn) đã thuộc về Trần Thị Thanh Thúy, đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cúp Chiến thắng 2025 tiếp tục duy trì mức thưởng kỷ lục của một giải thưởng thể thao tại Việt Nam, với tổng giá trị 750 triệu đồng cho 11 hạng mục. Trong đó, mức thưởng cao nhất 100 triệu đồng được trao cho các hạng mục: Nam vận động viên của năm, Nữ vận động viên của năm và đội tuyển của năm.

Gala Cúp Chiến thắng 2025 là sự kiện do Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức, quy tụ những gương mặt tiêu biểu đã góp phần làm rạng danh thể thao Việt Nam trong năm 2025.

Theo Ban Tổ chức, kết quả chung cuộc được lựa chọn bởi Hội đồng bình chọn gồm 17 nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín, theo quy trình chặt chẽ, minh bạch và được giữ kín đến thời điểm công bố tại đêm Gala.

Có thể bạn quan tâm

U17 nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước U17 nữ Australia. (Ảnh: VFF)

U17 nữ Việt Nam dừng bước tại tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 nữ Australia ở trận tứ kết. Dù thi đấu nỗ lực trước đối thủ được đánh giá vượt trội về thể hình, thể lực và chuyên môn, thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama vẫn không thể tạo nên bất ngờ để giành vé vào bán kết.

Lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026 diễn ra tại sân vận động Pleiku Arena. (Ảnh: MINH VỸ)

Khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026

Chiều 11/5, tại Sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026, sự kiện bóng đá trẻ quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Đây là sự kiện thể thao trẻ quy mô lớn, nằm trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Nhà vô địch bóng bàn quốc gia 2025 Đinh Anh Hoàng.

Ban hành Điều lệ Giải Vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vừa ban hành Điều lệ Giải Vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44, nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội. Đây là lần đầu, một giải truyền thống hằng năm được đặt trong hệ thống thi đấu thể thao cao nhất ở Việt Nam tổ chức 4 năm/lần.

Nguồn ảnh: Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng tạm vươn lên vị trí 13

Trong thế bị dồn vào đường cùng khi xếp cuối bảng và nguy cơ xuống hạng, tối 8/5, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã giành được chiến thắng quý giá trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh ở trận đấu mở màn vòng 22 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2025/2026.

Ban tổ chức họp báo tại Hà Nội

10 năm đồng hành cùng VOV, futsal Việt Nam kỳ vọng bứt phá ở mùa giải vô địch quốc gia 2026

Giải bóng đá trong nhà (futsal) HDBank Vô địch quốc gia 2026 chính thức được công bố chiều 8/5 tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đánh dấu 10 năm liên tiếp VOV phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức hệ thống giải futsal quốc gia với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ U17 nữ Việt Nam sau chiến thắng trước U17 nữ Myanmar. (Ảnh: VFF)

U17 nữ Việt Nam vào tứ kết Giải U17 nữ châu Á 2026

Tối 7/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào tứ kết Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 sau chiến thắng 2-1 trước U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối bảng A. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko giành 4 điểm, vượt U17 nữ Thái Lan để xếp nhì bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng-thua.