Cuộc tấn công Pháo đài Moncada: Mở ra giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cuộc tấn công Pháo đài Moncada (26/7/1953-26/7/2025) – dấu mốc lịch sử hào hùng của nhân dân Cuba, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam ông Joy Puentes đã chia sẻ về ý nghĩa cũng như tầm ảnh hưởng của sự kiện này đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba.

Ông Joy Puentes - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.
Ông Joy Puentes - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Thắng lợi của tinh thần, của niềm tin và khát vọng độc lập

Ngược dòng lịch sử, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam Joy Puentes chia sẻ, vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, phong trào đấu tranh cách mạng của các dân tộc Mỹ La-tinh, trong đó có Cuba, bước vào thời kỳ mới. Tuy nhiên, hàng loạt phong trào của các tầng lớp xã hội ở nước này đều hoặc là bị phá sản, hoặc là bị chính quyền độc tài Batista đàn áp đẫm máu.

Trong bối cảnh đó, đầu năm 1953, một trí thức trẻ có tên Fidel Castro dẫn đầu Phong trào kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Anh hùng Cuba José Martí đã tập hợp hơn 1.000 thành viên, chủ yếu là thanh niên thuộc các tầng lớp bình dân, bí mật chuẩn bị cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Batista.

Vào ngày 26/7/1953, Fidel Castro dẫn đầu hơn 160 thanh niên Cuba yêu nước tổ chức một cuộc tấn công vào Pháo đài Moncada – đại bản doanh quân đội lớn thứ 2 của chế độ độc tài Batista. Pháo đài này nằm ở tỉnh miền đông Santiago de Cuba, cách thủ đô La Habana hơn 1.000km và có hơn 2.000 binh lính đóng quân.

Nếu chiếm được Moncada, lực lượng cách mạng sẽ tiến công một số căn cứ quân sự khác rồi phát động nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh cách mạng. Mặc dù được chỉ huy tác chiến bài bản, nhưng do nhiều yếu tố ngẫu nhiên và kỹ thuật, cuộc tấn công thất bại, các chiến sĩ cách mạng bị bắt giam và đưa ra xét xử tại Tòa hiến binh.

Tại phiên tòa này, lãnh tụ Fidel Castro đã tự bào chữa, tạo thành văn kiện được xem như Cương lĩnh đầu tiên của Cách mạng Cuba, sau này được xuất bản thành sách mang tựa đề “Lịch sử sẽ chứng minh cho tôi”. Cương lĩnh xác định mục tiêu chống chủ nghĩa đế quốc, chống chế độ độc tài, giành độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, dân chủ, công bằng xã hội và xây dựng chế độ xã hội của nhân dân lao động.

Theo ông Joy Puentes, mặc dù tại thời điểm đó, cuộc tiến công vào Pháo đài Moncada không mang ý nghĩa quyết định cho cách mạng Cuba song sự kiện này đã mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba. Cuộc đấu tranh đã khẳng định một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới, trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và kiên cường nhất định sẽ làm nên thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài của nhân dân Cuba.

4-qttt-8337.jpg
Khu di tích cách mạng Cuba, Trại lính Moncada. (Ảnh Telesurtv.net)

Khẳng định cuộc tấn công vào Pháo đài Moncada ngày 26/7/1953 là một dấu mốc lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba, ông Joy Puentes nhấn mạnh; “Cuộc tấn công vào Pháo đài Moncada tuy thất bại về quân sự, nhưng là thắng lợi của tinh thần, của niềm tin và khát vọng độc lập. Dù trên chiến trường, các đồng chí khi ấy không thể giành thắng lợi trước một đạo quân áp đảo, nhưng họ mang trong mình lý tưởng lớn, khí phách lớn.

Hành động của họ mang tính định hướng - hành động làm lay động ý chí đấu tranh của nhân dân, khơi dậy sức mạnh tiềm tàng để cả dân tộc vùng lên chống lại sự áp bức. Và cho đến hôm nay, tinh thần, niềm tin và khát vọng độc lập vẫn được truyền lại và là dòng chảy xuyên suốt cho các thế hệ người dân Cuba”.

Ông Joy Puentes cũng dẫn câu nói của Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã từng nói về ý nghĩa của Cuộc tấn công vào Pháo đài Moncada: Đó là “một động cơ nhỏ”, nhưng chính nó đã khởi động “động cơ lớn” của toàn dân tộc. Và động cơ ấy, chính là Cách mạng Cuba – một cuộc cách mạng tập thể, quần chúng, toàn dân vùng lên đập tan xiềng xích.

Thế hệ trẻ luôn là lực đẩy của phát triển, đổi mới và sáng tạo

Chia sẻ về tình hình của Cuba hiện nay, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam Joy Puentes cho biết, cách mạng Cuba hiện đang trải qua thời khắc đầy thử thách, đặc biệt sau khi các biện pháp bao vây cấm vận bị siết chặt. Điều đó tác động mạnh tới đời sống nhân dân Cuba, trong đó có thế hệ trẻ. Tuy nhiên, nhờ có giáo dục toàn diện được triển khai từ những ngày đầu Cách mạng nên Cuba là quốc gia có nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó người trẻ tuổi chiếm số lượng rất lớn.

Theo ông Joy Puentes, trong bất kỳ cuộc cách mạng nào, thế hệ trẻ luôn là lực đẩy của phát triển, của đổi mới và sáng tạo. Dù chỉ có gần 9 triệu dân, dân số già hóa và chịu ảnh hưởng bởi di cư, nhưng thế hệ trẻ còn ở lại Cuba hôm nay vẫn đang giữ những vị trí trọng yếu, từ chính trị đến kinh tế, từ khu vực công đến các doanh nghiệp.

“Họ không chờ đợi. Họ hành động. Họ tìm kiếm những giải pháp sáng tạo, không lệ thuộc vào nhập khẩu hay viện trợ, mà tận dụng chính nội lực, chính điều kiện thực tế để tự mình mở lối đi riêng. Giới trẻ Cuba không chỉ là điểm tựa chính trị, mà còn là lực lượng chủ lực trong lao động, kinh tế, và đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học-kỹ thuật”, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba Joy Puentes nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Lực lượng chức năng Peru tìm kiếm người bị nạn trên sông Ucayali. Ảnh: Cảnh sát Peru

Peru: Lở đất làm chìm thuyền khiến hàng chục người thương vong và mất tích

Cơ quan y tế địa phương ngày 1/12 xác nhận, ít nhất 12 người thiệt mạng (trong đó có 3 trẻ em), hơn 20 nạn nhân bị thương và hàng chục người khác mất tích khi vụ lở đất ở khu vực Amazon thuộc Peru nhấn chìm 2 con thuyền đang neo đậu ở bến cảng ven sông Ucayali. Tổng số người trên 2 con thuyền gặp nạn hiện chưa thể xác định được.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tại khu trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam.

Thúc đẩy tiềm năng hợp tác du lịch Việt Nam-Venezuela

Sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Venezuela lần thứ 18 (FITVEN 2025) không chỉ thể hiện quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Venezuela mà còn mở ra cơ hội thiết lập các kết nối mới, từng bước xây dựng cầu nối hợp tác du lịch song phương.

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Tegucigalpa, Honduras, ngày 30/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng tuyển cử tại Honduras

Từ 7 giờ sáng 30/11 (theo giờ địa phương), khoảng 6,5 triệu cử tri Honduras đã tham gia cuộc tổng tuyển cử quốc gia nhằm bầu chọn tổng thống, thành viên Quốc hội, thị trưởng các địa phương và đại diện khu vực.

Những người di cư xin tị nạn chờ lên xe buýt tại một trạm kiểm soát ở Eagle Pass, bang Texas, Mỹ, ngày 10/10/2022. (Ảnh: Xinhua)

Mỹ tạm dừng xử lý đơn xin tị nạn

Chính phủ Mỹ tuyên bố “đóng băng” mọi quyết định xin tị nạn chỉ hai ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng nhằm vào lực lượng Vệ binh quốc gia, khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long.

Mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, hiếm có

Mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế là thành tựu lớn nhất và cũng là tài sản quý giá nhất mà hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã dày công vun đắp trong suốt 65 năm qua. Mối quan hệ ấy còn mang tính chiến lược và không ngừng chuyển mình mạnh mẽ qua từng giai đoạn.

Công nhân làm việc tại Nhà máy pin BYD ở Manaus, thủ phủ bang Amazonas, Brazil. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Brazil ghi nhận tuổi thọ cao kỷ lục

Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) ngày 28/11 cho biết, tuổi thọ trung bình của người dân Brazil đã tăng lên 76,6 năm trong năm 2024, mức cao nhất kể từ khi quốc gia Nam Mỹ bắt đầu ghi nhận dữ liệu.

Đại sứ Lê Quang Long tặng hoa chúc mừng Đại sứ Vanhtha Sengmeuang và toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào trên đất nước Cuba

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2025), ngày 27/11, Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba do Đại sứ Lê Quang Long dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Cuba.

Đoàn Đại sứ các nước ASEAN tại cơ quan Dịch vụ thủy văn-Hải dương học. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản trị biển và dự phòng rủi ro thiên tai giữa Chile và các nước ASEAN

Chuyến thăm và làm việc của đoàn Đại sứ ASEAN với các cơ quan hàng hải trực thuộc Hải quân Chile góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các cơ quan Chile và Ủy ban ASEAN tại Santiago; tạo cơ sở cho những sáng kiến hợp tác thiết thực hơn trong quản trị biển, tăng cường năng lực dự phòng rủi ro thiên tai và hỗ trợ cư dân ven biển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Pérez-Oliva và Đại sứ Lê Quang Long thăm gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

“Ngày Việt Nam” tại Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 41

“Ngày Việt Nam” không chỉ mang ý nghĩa là hoạt động quảng bá thương hiệu quốc gia tại Hội chợ quốc tế La Habana - hội chợ thương mại lớn của Cuba, mà còn là dịp đặc biệt để tôn vinh tình đoàn kết anh em, thủy chung và mẫu mực giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba đã được xây đắp hơn sáu thập kỷ qua.