Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ với nhiều mô hình, gương điển hình có sức lan tỏa

Ngày 13/8, tại tỉnh Trà Vinh, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm, Cụm trưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm, Cụm trưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tốc độ tăng trường kinh tế GRDP của các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đều tăng, vượt so với cùng kỳ.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế GRDP của các tỉnh trong Cụm tăng bình quân 6,38%, cao hơn 0,73% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Trà Vinh tăng trưởng 10,27% đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 6 cả nước; Hậu Giang 8,04%; Cà Mau 6,96%, Kiên Giang 6,84%, An Giang 6,60%.

Tổng thu ngân sách của toàn Cụm ước đạt hơn 55.700 tỷ đồng. Các tỉnh Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, An Giang và Bến Tre thu ngân sách đạt hơn 50% kế hoạch năm.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nam Bộ tham dự hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nam Bộ tham dự hội nghị.

Phong trào thi đua của các tỉnh trong Cụm được triển khai với nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, gắn với việc phát hiện, lựa chọn, biểu dương kịp thời những mô hình, những tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, tạo sức lan tỏa, động viên, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập.

Các hoạt động, mô hình, gương điển hình nổi bật như tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân. Tổ chức xét chọn 16 gương điển hình tiêu biểu, giao lưu gương điển hình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang.

Tỉnh Đồng Tháp thực hiện phong trào thi đua thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo thời hạn lao động. Tỉnh đã tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm, có 140 doanh nghiệp tham gia với 2.587 lao động, học sinh tham dự. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 21.675 lao động, đạt 72,25% kế hoạch năm, trong đó có 1.243 lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phát động đợt thi đua “Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025”. Qua thực hiện phong trào, đến nay tỉnh có 9/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, tỉnh Trà Vinh đã cơ bản hoàn thiện 8/8 nội dung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thanh niên các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre trúng tuyển và sẽ làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại Nhật Bản.

Thanh niên các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre trúng tuyển và sẽ làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại Nhật Bản.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau có tham luận chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả như: “Thi đua thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau”; “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh”; chương trình “Cà Mau - Điểm đến 2024”.

Với những phong trào này đã góp phần thúc đẩy tổng vốn đầu tư toàn xã hội tỉnh Cà Mau tăng 9,3% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.010 tỷ đồng, đạt 56,4% dự toán và tăng 12,9% so cùng kỳ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ kinh nghiệm về sự cải thiện bền vững chỉ số PAPI. Đây là địa phương 3 năm liền nằm trong tốp đầu cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công.

Thời gian tới, các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, kế hoạch của Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao về phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.